Chuyên mục
Family Fashion - thương hiệu mới của nhà sáng lập mạng lưới cửa hàng ''Kopeika''
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Family Fashion - thương hiệu mới của nhà sáng lập mạng lưới cửa hàng ''Kopeika''

Thứ ba 25/12/2012 15:44 GMT + 7
Một trong những người sáng lập ra mạng lưới cửa hàng "Kopeika" và là đồng sở hữu của "Centrobuv - trung tâm giày dép" Sergey Lomakin đang triển khai một dự án mới.

Ông hợp tác với nhà bán lẻ hàng may mặc Đức Takko Fashion để mở các cửa hàng thời trang giá rẻ với thương hiệu Family Fashion. Dự tính trong năm 2013 sẽ khai trương 25 cửa hàng ở Nga, với tổng đầu tư 50 triệu USD.



Ông Sergey Lomakin đã lập công ty liên doanh (SP) với mạng lưới bán lẻ Takko Fashion của Đức, SP sẽ đảm trách việc phát triển các cửa hàng ở Nga và SNG. Thành viên SP về phía Nga gồm có Sun Investments Partners, quỹ Quadro Capital Partners, các công ty thuộc quyền kiểm soát của ông Lomakin và đối tác của ông là Artem Khachatryan, còn về phía Đức có công ty đầu tư Apax Partners, cổ đông chính của  Takko Fashion. 

Theo ông Pukas, Trưởng phòng đối tác quỹ Quadro Capital Partners, phía Nga nắm đa phần cổ phiếu của liên doanh. Hợp đồng đã được hoàn tất vào cuối tuần trước. Các doanh nhân Nga có một số lựa chọn để cho phép họ trong vài năm tới trở thành cổ đông của công ty mẹ Takko Fashion. 

Hãng Takko Fashion quản lý hơn 1700 cửa hàng ở Đức và 15 nước châu Âu khác. Trong năm tài chính trước, doanh thu công bố đạt gần 1,25 tỷ euro, trong đó riêng ở Đức đã đạt tới 813 triệu euro. Công ty hoạt động trong phân khúc hàng giá rẻ của thị trường đại chúng, giá một mặt hàng trung bình khoảng 20-25 USD.

Tại Nga cửa hàng sẽ được khai trương dưới thương hiệu Fashion Family, ông Pukas cho biết. Ở giai đoạn phát triển đầu, trong năm 2013 sẽ mở 25 cửa hàng tại các địa điểm thuê có diện tích trung bình 800-900 m2. Công việc tìm kiếm mặt bằng vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Tổng đầu tư ban đầu theo dự án là 50 triệu USD. Các bên đều có ước vọng mở 500 cửa hàng ở Nga trong vòng 5 năm. Ông Pukas tiết lộ rằng, hướng phát triển trong tương lai sẽ bao gồm cả hoạt động hợp nhất và thâu tóm.

Trước đó đại diện của Esper Group, bà Daria Yadernaya đã giải thích cho tờ "Kommersant" vì sao các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm tới thị trường Nga, trong đó có lý do là bởi thị trường nước ngoài hiện đang phát triển chậm hơn nhiều so với thị trường Nga. Theo Esper Group, trong năm tới tốc độ tăng trưởng của thị trường quần áo ở châu Âu dự kiến chỉ là 2,4%, trong khi ở Nga phân khúc thị trường đại chúng vào năm 2012 có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 9,3%, sang năm 2013 - 6,9% . Trong năm 2011 khối lượng thị trường hàng dệt may trong nước đạt 54,12 tỷ USD, trong khi riêng phân khúc hàng đại chúng chiếm tới 58,1%. Ngoài tăng trưởng ổn định, còn một ưu thế nữa của thị trường Nga là mức độ liên kết thấp. Top-10 nhà kinh doanh của thị trường đại chúng chỉ đạt có 15,6% doanh số bán hàng trong nhóm giá này. Năm nhà bán lẻ lớn nhất đó là Benetton, Sela, Gloria Jeans, Zara và Incity.
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.