Chuyên mục
''Đội quân Văn hóa'' của Nga đã sẵn sàng

''Đội quân Văn hóa'' của Nga đã sẵn sàng

Thứ bảy 14/08/2021 16:29 GMT + 7

Đội tuyển Nga dự thi nội dung văn hóa nghệ thuật đã có quá trình thi đấu lựa chọn trong toàn quân và tích cực chuẩn bị, hướng tới thành công tại Army Games 2021.

Khác với các hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa trong hội thao các năm trước, tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, nội dung “Đội quân Văn hóa” lần đầu tiên được tổ chức thi đấu giành huy chương.

Do đó, để giành vị trí cao nhất trong hội thao lần này, 19 đội tuyển dự thi đến từ nhiều châu lục đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến hội thao những “món ăn tinh thần” hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, đội chủ nhà Nga có quá trình lựa chọn và thi đấu gay cấn giữa các đơn vị văn hóa nghệ thuật trong Lực lượng vũ trang Nga, nhằm tìm ra những thành viên xuất sắc nhất, đại diện cho quân đội Nga tranh tài tại hội thao năm nay.

Thi đấu toàn quân để lựa chọn đội tuyển

Theo Redstar, tính cạnh tranh đã thể hiện rất cao không chỉ giữa các nghệ sĩ biểu diễn, mà còn giữa các đơn vị văn hóa nghệ thuật và đại diện các bảo tàng quân đội tham gia tranh tài trong cuộc thi toàn quân, nhằm lựa chọn thành viên xuất sắc và chuẩn bị hướng tới chặng thi quốc tế “Đội quân Văn hóa” tại Army Games 2021.

Giai đoạn thi đầu tiên (trong tổng số 4 giai đoạn của cuộc thi) là “Hoạt động triển lãm” đã được tổ chức từ rất sớm (giữa tháng 5-2021). Theo đó, hơn 30 dự án bảo tàng đã tham gia thi tại Bảo tàng Hải quân Trung ương mang tên Peter Đại đế, ở thành phố Saint Petersburg.

 


 Các bảo tàng quân sự Nga tham gia phần thi “Hoạt động triển lãm”. Ảnh: Mil.ru


Ở giai đoạn thi này, có sự tham gia của nhiều bảo tàng quân sự, các phòng truyền thống quân sự của các đơn vị trực thuộc Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cũng như Lực lượng Vệ binh quốc gia, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Hiệp hội Địa lý Nga.

Sau nhiều ngày thi gay cấn, ban giám khảo đã chọn được 3 dự án triển lãm có sản phẩm trình bày tốt nhất. Đó là các dự án triển lãm của Bảo tàng Hải quân Trung ương mang tên Peter Đại đế (ở Saint Petersburg), Bảo tàng Hạm đội Baltic (tại thành phố Baltiysk, Vùng Kaliningrad) và Bảo tàng Hạm đội Biển Đen (ở Sevastopol, Crimea).

Đặc biệt, dự án triển lãm của Bảo tàng Hải quân Trung ương mang tên Peter Đại đế được ban giám khảo đánh giá rất cao. Trong đó có hàng chục biểu ngữ, các hình ảnh hiện vật về Hải quân Nga. Nó không chỉ giới thiệu một cách hệ thống về cuộc đời và những chiến tích của người anh hùng dân tộc Nga Alexander Nevsky, mà còn trình bày về lịch sử các chiến hạm mang tên Alexander Nevsky trong Hải quân Nga - Xô từ quá khứ đến hiện tại.

Theo kết quả cuối cùng, dự án của Bảo tàng Hải quân Trung ương mang tên Peter Đại đế đã giành vị trí cao nhất trong phần thi “Hoạt động triển lãm” toàn Nga, và sẽ đại diện dự thi nội dung “Đội quân Văn hóa” tại Army Games 2021.

Những nghệ sĩ xuất sắc nhất đã sẵn sàng

Cuộc thi lựa chọn các thành viên cho 3 hạng mục còn lại của nội dung “Đội quân Văn hóa” (“Thể loại nhạc cụ”, “Kỹ năng biên đạo” và “Kỹ năng thanh nhạc”) đã diễn ra tại Nhà trung tâm của Quân đội Nga mang tên M.V. Frunze, trên quảng trường Suvorovskaya ở thủ đô Moscow.

Theo đó, hơn 100 thành viên của 12 đoàn nghệ thuật đã tham gia tranh tài tại 3 phần thi trên. Đó là các đội tuyển đến từ Đoàn ca múa nhạc Quân đội Nga mang tên A.V.Alexandrov, các đoàn ca hát và khiêu vũ của Lực lượng Nhảy dù, Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Ngoài ra còn có các đoàn nghệ thuật của Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic, Hạm đội Phương Bắc; các Quân khu Trung tâm, phía Đông, phía Tây; cùng với dàn nhạc biểu diễn của Bộ Tình trạng khẩn cấp và đoàn ca múa nhạc của Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

 


 Có 12 đoàn nghệ thuật tranh tài ở nội dung thi “Đội quân Văn hóa” toàn quân. Ảnh: Mil.ru


Thành phần ban giám khảo và khách mời danh dự của các phần thi này là những nhân vật có uy tín và chuyên môn cao. Trong đó phải kể đến NSND Maxim Dunaevsky, NSƯT Alexander Oleshko, Giám đốc nghệ thuật của Đoàn ca nhạc dân tộc hàn lâm Nga Dmitry Dmitrienko, Phó giáo sư Khoa nhạc cụ kèn đồng của Học viện Âm nhạc Nga mang tên Gnesins Oleg Makarishin, NSƯT Irina Bikulova, NSƯT Maxim Yevtushenko, quán quân cuộc thi “Khiêu vũ cùng các vì sao” Yevgeny Malyshko. 

Theo quy định chung, những cá nhân và tập thể giành chiến thắng trong giai đoạn thi toàn Nga sẽ thành lập đội tuyển “Đội quân Văn hóa” và đại diện cho quân đội Nga tham gia thi đấu tại Army Games 2021.

Các vòng thi đấu đã diễn ra hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn rất cao. Các đội nghệ thuật của Lực lượng Nhảy dù, Lực lượng Tên lửa Chiến lược, các Quân khu Trung tâm, phía Đông và miền Tây, cùng với Lực lượng Cận vệ đã thể hiện xuất sắc ở hầu hết 3 nội dung thi.

Kết quả chung cuộc, các cá nhân xuất sắc nhất cho phần thi “Thể loại nhạc cụ” là nghệ sĩ Ivan Sheprisv của đơn vị nghệ thuật thuộc Lực lượng Dù (độc tấu) và hai nghệ sĩ Mikhail Nikiforov và Mikhail Vasiliev của Đoàn ca múa nhạc Quân đội Nga mang tên A.V. Alexandrov (song tấu).

Trong phần thi “Kỹ năng biên đạo”, vị trí dẫn đầu thuộc về nghệ sĩ Ilya Sulov của Lực lượng Dù (độc tấu) và các nghệ sĩ Alexander và Tatiana Obzor của Quân khu phía Đông (song tấu).

Còn ở nội dung thi “Kỹ năng thanh nhạc”, vị trí cao nhất thuộc về ca sĩ Kirill Komarov của Lực lượng Dù (đơn ca) và ca sĩ Maxim Maklakov của Đoàn ca múa nhạc Quân đội Nga mang tên A.V. Alexandrov. Và vị trí quán quân song ca thuộc về cặp đôi Kirill Komarov và Andrey Kodenko của Lực lượng Dù, Ekaterina Zhukova và Maxim Maklakov của Đoàn ca múa nhạc Quân đội Nga mang tên A.V. Alexandrov.

Các cá nhân và đơn vị đoạt giải đã nhận được bằng khen từ Trưởng phòng văn hóa của Cục Văn hóa (Bộ Quốc phòng Nga) Olga Faller và người đứng đầu Cơ quan Nghệ thuật Trung ương Nga Vasily Mazurenko.

Theo bà Olga Faller, năm ngoái, các nghệ sĩ và nhóm biểu diễn từ 10 nước ngoài đã tham gia nội dung giao lưu “Tình bạn không biên giới” trong khuôn khổ Army Games 2020. Nhưng năm nay, nội dung này trở thành cuộc thi chính thức, đã tạo nhiều động lực cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật quân sự.

Hiện có 19 đội tuyển đăng ký cuộc thi “Đội quân Văn hóa”. Ngoài nước chủ nhà Nga, còn có nhiều đội tuyển đến từ các quốc gia như: Belarus, Trung Quốc, Serbia, Iran, Lào và Việt Nam.

Với sự chuẩn bị công phu và bài bản của đội tuyển Nga và nhiều đội tuyển mạnh khác, trong đó có Việt Nam, cuộc thi “Đội quân Văn hóa” tại Army Games 2021 hứa hẹn sẽ sôi động và hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả từ nhiều quốc gia đón xem và cổ vũ.


MINH TUẤN (tổng hợp)

Nguồn: qdnd.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.