Chuyên mục
Du lịch Nga: Choáng ngợp, kỳ vĩ, ấn tượng không quên
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Du lịch Nga: Choáng ngợp, kỳ vĩ, ấn tượng không quên

Thứ tư 29/10/2014 21:05 GMT + 7
Du lịch Nga không dễ, song nếu đã đến một lần, sẽ là những ấn tượng choáng ngợp và cả đời không thể nào quên...

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay

Trước hết, phải kể đến là muốn đi du lịch Nga khá khó khăn do chi  phí đắt đỏ và thủ tục không mấy dễ dàng. Vì nhiều lý do để đảm bảo an ninh, việc xét cấp visa vào Nga khá khó khăn và thậm chí khi đã đứng ở cửa kiểm soát biên phòng, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, người Việt Nam có thể bị xếp riêng ra một hàng, gây chậm chễ về mặt thời gian và khá khó chịu về tâm lý.

Bạn nên ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị một số câu hỏi và trả lời bằng tiếng Nga (hoặc tiếng Anh) liên quan đến mục đích, thời gian, địa chỉ cư trú tại Nga…. và phải trùng với thông tin đã được khai trong thị thực. Nếu không nói được tiếng Nga, bạn nên chuẩn bị sẵn tên, địa chỉ, số điện thoại của khách sạn, địa chỉ cư trú, người hoặc cơ quan nơi mình sẽ đến. Do ngôn ngữ bất đồng, hoặc nếu bộ phận an ninh phát hiện bất cứ vấn đề nghi vấn nào trong hộ chiếu hoặc thị thực, hành khách sẽ bị cách ly để kiểm tra. Lúc này phải bình tĩnh, báo cho người đi cùng trong đoàn biết và có thái độ thật hợp tác, thân thiện với nhân viên hải quan. Nếu bị giữ quá lâu (hơn 2 tiếng trở lên) bạn cần đề nghị cho liên lạc với cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga. Luôn nhớ, hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng vội vì nóng nẩy sẽ chẳng giải quyết được việc gì và lo sợ cũng là một trong những biểu hiện tâm lý của các cá nhân có dấu hiệu bất hợp pháp.

Đến được miền Bạch Dương không dễ. Ai cũng muốn chụp hình với biểu tượng Nga.
 
Một trong những thứ bạn nhất thiết không nên mang theo, đó là thực phẩm tươi sống. Đã có khá nhiều người bị giữ lại sân bay để kiểm tra an ninh y tế, kiểm dịch và cuối cùng vẫn phải ký vào biên bản xác nhận đồng ý và nộp tiền để hải quan Nga tiêu hủy hàng hóa tươi sống mang theo. Trước khi qua Nga bạn nên hỏi kinh nghiệm để mang tiền ngoại tệ, mang đồ ăn phù hợp với yêu cầu của nước bạn, tránh những phiền phức không đáng có cho chuyến đi của mình.

Nhìn chung người Nga không tiêu ngoại tệ, bạn bắt buộc phải mang ngoại tệ vào ngân hàng hoặc các điểm đổi tiền (obmen valiutu) trên phố để đổi rúp khi mua sắm. Có điều, các điểm đổi tiền này nhiều khi để biển tỉ giá rất cao ở ngoài để hấp dẫn khách hàng nhưng thực tế đó là tỉ giá đổi với số lượng lớn, khoảng 1000$ trở lên. Nên hỏi kĩ trước khi đổi vì đã đổi rồi là không thể trả lại.

Thời gian bay từ Việt Nam sang Nga khoảng 9 tiếng đồng hồ. Hiện nay các chuyến bay của hai hãng hàng không chính là Vietnam Airlines và Aeroflot đều hạ cánh ở sân bay quốc tế Sheremetyevo. Ở Nga, phương tiện di chuyển phổ thông nhất là tàu điện, tàu điện ngầm và xe bus. Ngoài ra phương án gọi taxi qua ứng dụng Yandex taxi của Nga khá tiện lợi và giá cả được báo trước (giống như Uber, Grab). Đối với những người trước ở Nga đã có bằng lái xe có thể sử dụng thêm cả phương án thuê xe tự lái không khó để sử dụng. Tuy nhiên với người mới dùng sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu.





Choáng ngợp với bề dầy văn hóa và hàng ngàn kỳ quan



Đọc đến đây, chắc bạn sẽ khỏi book vé đi Nga luôn. Nhưng nếu vậy, bạn sẽ bỏ lỡ dịp chiêm ngưỡng hàng ngàn kỳ quan và khắc ghi những ấn tượng cả đời không thể nào quên về một đất nước đặc biệt, với nền văn hóa kỳ vĩ trải qua những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất toàn cầu.

Tới thăm thủ đô Moscow, bạn sẽ không thể không thích thú thăm Biểu tượng Nga, Quảng trường Đỏ - quảng trường trung tâm của Moscow đã được Unesco công nhận là di sản thế giới vào năm 1991. Đây là điểm đến nổi tiếng với nhiều thắng cảnh huyền thoại như: Lăng Lenin, Bảo tàng Lịch sử,...; Khu trung tâm mua sắm ngầm dưới đất Okhotnui Riad; Trung tâm mua sắm GUM ở phía Đông quảng trường Đỏ; Điện Kremlin với những tác phẩm nổi tiếng như: Đức mẹ đồng trinh, Lễ truyền tin, Tổng thiên thần, các nhà thờ, tháp chuông, súng thần công,... Lên thuyền đi dạo dọc sông Moscow - Nhà hát Lớn; Tham quan bức tranh tròn mô tả trận đánh quân Napoleon; thăm đồi Vorobievu (Đồi chim sẻ - đồi Lênin), trường ĐHTH quốc gia mang tên Lomonoxov (MGU) - đặc biệt đẹp rực rỡ và cực kỳ quyến rũ vào dịp mùa thu lá vàng tháng 10; Nhạc viện Tchaikovky – Nơi đào tạo và vinh danh các thiên tài âm nhạc bậc nhất thế giới; Khu phố đi bộ Arbat (biểu diễn nghệ thuật tạp kĩ đường phố, vẽ tranh chân dung, bán đồ lưu niệm); Bảo tàng nghệ thuật Trechiakovskaiya Galery…

Cung điện mùa hè ở Moscow
 
Quảng trường Đỏ giữa thủ đô
 
Bạn đã từng đi thử Metro ở Moscow chưa? Hệ thống tàu điện ngầm Moscow cực kỳ nổi tiếng được xem như là một viện bảo tàng lý thú nằm sâu dưới lòng đất. Mỗi ga tàu ở đây là một tuyệt tác về kiến trúc và điêu khắc, được lát bằng đá hoa cương với những hàng cột trang trí những tác phẩm hội họa nghệ thuật mang tính hiện thực.

Chợ tranh Moscow là nơi bạn có thể mua đồ lưu niệm giá rẻ hơn trong các shop ở trung tâm, có các bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nga, ở đây mặc cả được; còn nếu ghé chợ lưu niệm Vernisazh, bạn sẽ ồ lên thích thú với những món quà lưu niệm đặc trưng của nước Nga như búp bê Matrioska xinh đẹp,...

Không chỉ ở Moscow mới có nhiều điểm lý thú, Saint Petersburg cách Moscow 9 giờ đi tàu được coi là thành phố đẹp nhất nước Nga. Người dân thành phố này gọi quê hương mình là Thủ đô ven biển, Thủ đô văn hóa hay là “Kinh đô phương Bắc”; còn du khách Châu Âu thì gọi thành phố St.Pertersburg là một Venise của vùng biển Baltic. Và quả thật thành phố này được xếp ngang hàng với các trung tâm khác như Paris, Luân Đôn hay thành Rome.

Kiến trúc và cảnh quan kỳ vĩ của Saint Pertersburg được ví von như là Venise của vùng biển Baltic

Đến Saint Petersburg, bạn cũng sẽ mê mải “chạy đua” vì không đủ thời gian tham quan các điểm đến nổi tiếng như: Nhà thờ Smolnyu, Nhà thờ Chúa Cứu Thế, Tượng đài Ekaterina Đệ Nhị, Tượng đài Pie Đại Đế, Tượng đài Nhicôlai Đệ Nhất, "Strelka - đảo Vaxiliev"; Quảng trường Kronstat, Tượng đài của Đại đô đốc Makarov; Nhà thờ Thánh Nikolai; con đường vượt biển của St. Petersburg - được xem là công trình thế kỷ, kéo dài trên biển 25,4km, xây dựng trong hơn 20 năm; Cung điện Catherina - niềm tự hào muôn đời của kiến trúc Nga, biểu tượng cho sự xa hoa của chế độ Nga hoàng, được xếp hạng là một trong những lâu đài lộng lẫy và nguy nga nhất thế giới. Bên trong cung điện có căn phòng Hổ phách được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Bảo tàng Cung điện mùa hè (Peterholf) và Cung điện mùa đông (Hermintage) ở Saint Petersburg cũng là hai điểm đến khiến bạn choáng ngợp. Đến Bảo tàng Cung điện mùa đông bạn sẽ phải xếp hàng rất lâu.  Vào mùa du lịch, có thể bạn phải xếp hàng từ 4h sáng và đợi đến 8h sáng mới đến được chỗ mua vé. Bảo tàng tranh Ermitage - nằm bên trong Cung điện mùa đông – là một trong những bảo tàng cổ nhất và lớn nhất  trên thế giới với hơn 3 triệu cổ vật trưng bày trong tổ hợp 6 tòa nhà với 2500 nhân viên phục vụ. Bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập các tuyệt tác hội họa lớn nhất thế giới, những cổ vật vô giá - những bức tượng điêu khắc... Người ta cho rằng để chiêm ngưỡng tất cả các cổ vật đó, du khách phải mất đến hơn 3 năm.

Lễ mở cầu trên sông Neva
 
Đêm trắng - hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ

Ở  Saint Petersburg, bạn nên thức đợi xem cầu mở trên sông Neva lúc nửa đêm. Ở đây, có một Lễ hội đặc biệt nhất mà nếu có cơ hội trải qua, suốt đời bạn sẽ không thể nào quên được - Lễ hội đêm trắng từ 11 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Đêm trắng là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ nhất của ánh sáng. Ban ngày người dân địa phương làm việc và vui chơi trong cái nắng của ngày hè, còn đến đêm họ ngập tràn trong ánh sáng êm dịu của hoàng hôn kéo dài suốt đêm trên bầu trời, và trên phố, trên những du thuyền dọc sông Neva là những lễ hội, các buổi hòa nhạc và tiệc tùng. Mặt trời sẽ rực rỡ ở cùng bạn trên đường chân trời suốt đêm không lặn, không có bóng tối, không có nỗi buồn, tất cả các nơi tràn ngập ánh sáng lấp lánh và thơm lừng voska đặc trưng của Nga.

Ẩm thực kiểu Nga

Người dân Nga rất yêu động vật và nuôi nhiều chó, mèo, chim… cho nên cấm kỵ đặc biệt là bạn đừng cố thử tìm cách ăn một vài món “đặc sản” mà các bàn nhậu Việt Nam quen dùng như món chim bồ câu, thịt chó, thịt mèo…

Người Nga ăn chủ yếu bánh mỳ, súp, cá, thịt, uống nhiều sữa, rượu (nhất là vodka). Bữa sáng thường rất đơn giản gồm vài lát bánh mì với bơ hay xúc xích, nước hoa quả ép. Bữa trưa rất quan trọng và luôn có súp. Các món súp đặc trưng nhất là Bors (súp củ cải đỏ, váng sữa), Shi (súp dưa chua với khoai tây), Gorokhovui (súp đậu, khoai tây), Kharcho (súp cá)… được ăn cùng bánh mì trắng hoặc đen. Tất cả các món ăn Nga hầu như đều là món khoái khẩu đối với trẻ em, cho nên bạn đừng ngại nếu trong chuyến đi có mang theo con nhỏ. Món chính của các bữa thường là khoai tây nghiền, mì spagehtti, cơm hay hạt bobo ăn kèm với cá hấp, thịt viên hay lưỡi lợn luộc. Các món ăn Nga nói chung rất ít đồ rán hay xào nhiều dầu mỡ. Bữa tối người Nga thường ăn ít và chuẩn bị rất đơn giản, không cầu kỳ.

Theo Minh Tuệ (MYB)

Nguồn: Người lao động
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.