Chuyên mục
Chính phủ Nga đưa ra các biện pháp đối phó với khủng hoảng có thể xảy ra.
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chính phủ Nga đưa ra các biện pháp đối phó với khủng hoảng có thể xảy ra.

Thứ tư 13/06/2012 21:54 GMT + 7
Ngày 2/6 vừa qua Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tổ chức một phiên họp đặc biệt. Phiên họp bàn về những phương án đối phó với khủng hoảng có thể xảy ra trong thời gian tới.

                     
                                               Ảnh minh họa

Chính phủ Nga cho rằng, nếu khủng hoảng xảy ra, họ sẽ tận dụng những kinh nghiệm có được từ cuộc khủng hoảng năm 2008.  Thủ tướng chính phủ đã giao cho Ngân hàng trung ương nhiệm vụ tiếp tục hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô trong nước, trong trường hợp cần thiết có thể can thiếp vào thị trường ngoại hối. Các quan chức của Bộ phát triển kinh tế, Bộ tài chính, hệ thống ngân hàng Sberbank, VTB và ngân hàng nông nghiệp cần " giám sát tình hình kinh tế và tài chính của công ty vốn có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế của Liên bang Nga".

Phó thủ tướng Igor Shuvalov cũng cần phối hợp trong việc đối phó khủng hoảng. Ông Shuvalov rất có kinh nghiệm trong vấn đề này vì ông vốn là người đứng đầu ủy ban chính phủ về việc nâng cao tính ổn định của kinh tế Nga năm 2008. Trong trường hợp khó khăn, sẽ có bảo lãnh nhà nước đối với các khoản vay của các công ty. Đây là một trong những biện pháp hỗ trợ được ghi trong biên bản hội nghị vừa qua.

Khả năng sử dụng cơ chế bảo lãnh nhà nước được bộ trưởng tài chính Anton Siluanov khẳng định trên đài “Tiếng nói Matxcơva” trong tuần qua. "Năm 2012 có một cơ chế cụ thể - bảo lãnh nhà nước. Trong trường hợp nếu xuất hiện vấn đề tại một doanh nghiệp hay tổ chức tài chính xương sống nào đó, chúng ta sẽ sử dụng cơ chế này”. Biên bản hội nghị cũng chỉ ra rằng quan chức của hai Bộ tài chính và phát triển kinh tế cần xem xét khả năng đơn giản hóa thủ tục cấp bảo lãnh nhà nước không chỉ đối với các khoản vay mà còn đối với các trái phiếu đảm bảo.

Phiên họp không chỉ đưa các phương án hỗ trợ doanh nghiệp mà còn hỗ trợ người dân trong thời kì khủng hoảng. Đối với người dân có một phần thu nhập từ quỹ lương của các công ty ngoài nhà nước, chính phủ sẵn sàng đảm bảo cho họ số tiền này. Việc này sẽ được Quỹ lương nhà nước và quỹ của các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện bằng cách thành lập quỹ chung để bù lỗ một khoản nhất định cho người dân.

Cuộc khủng hoảng mới đây đã ảnh hướng mạnh đến tổng thu ngân sách của các khu vực trên cả nước. Để điều đó không xảy ra, Bộ tài chính, Bộ phát triển các khu vực và các quan chức khác đã được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện ngân sách liên bang và trình các kiến nghị cần thiết lên chính phủ. Cùng với đó, các ngân hàng cũng sẽ được hỗ trợ và bảo vệ. Để những thời điểm khó khăn không làm chao đảo hệ thống ngân hàng, Bộ tài chính đã đề nghị không thực  hiện bất kỳ biện pháp mạnh nào trong việc yêu cầu tăng vốn tự có tối thiểu của ngân hàng.

Bộ tài chính đã ra thông báo về mức vốn tối thiểu của ngân hàng từ năm 2015 sẽ là 300 triệu rúp, vì vậy trước năm 2015, bộ sẽ không có những biện pháp mạnh nào về vấn đề này. Thêm vào đó Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga Mikhail Sukhov cho biết: "Từ giữa năm này chúng tôi sẽ điều chính một số hạn chế về giá trị của lãi suất cho vay”

Ngoài ra, để đối phó với khủng hoảng, chính phủ và các bộ cũng chú ý đến quỹ dự trữ . Ngân sách liên bang năm 2013 và giai đoạn kế hoạch 2014 -2015 sẽ được nghiên cứu trình lên chính phủ với những phương án dự trù ngân sách trong giai đoạn này với những kịch bản kinh tế khác nhau. "Chúng tôi sẽ xây dựng một quỹ dự trữ trong ngân sách. Trong trường hợp tình hình căng thẳng thì quỹ dự trữ này, như trong năm 2009, sẽ hỗ trợ nền kinh tế, ngành tài chính và cả người dân”
 
Ngoài ra, phó Thủ tướng Shuvalov yêu cầu Bộ Tài chính và Phát triển kinh tế thay đổi một chút các quy tắc ngân sách về việc sử dụng các khoản thu từ dầu khí trong ngân sách. Theo đó, các khoản thu từ việc tăng giá dầu có thể sẽ được đưa vào quỹ dự trữ để đối phó với khủng hoảng.

                                                                                                                                Phương Hoa
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.