Chuyên mục
Vừa trục xuất nhân viên ngoại giao, NATO lại mời Nga... đối thoại

Vừa trục xuất nhân viên ngoại giao, NATO lại mời Nga... đối thoại

Thứ sáu 08/10/2021 11:53 GMT + 7

Tổng Thư ký NATO cho rằng, những lúc "căng thẳng lên cao" thì điều cần thiết là ngồi lại với nhau.

Hôm 6/10, NATO công bố trục xuất 8 nhà ngoại giao trong phái đoàn Nga tại trụ sở của liên minh này ở Brussels. NATO cũng đquyết định giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái đoàn thường trực Nga từ 20 người xuống còn 10 người, đồng thời trục xuất 8 nhân viên trong phái đoàn hiện tại và hủy bỏ 2 vị trí còn trống.

 


Vừa trục xuất người Nga, NATO nói giọng thân thiện, tô vẽ "ngáo ộp Nga".


Quyết định của NATO được đưa ra nhằm đáp trả những hành động của Nga mà liên minh quân sự cho là không thể chấp nhận được bởi những người này được coi là tình báo không được khai báo của Nga.

Một ngày sau, NATO phát đi thông điệp sẵn sàng đối thoại với Nga. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng điều quan trọng là phải "ngồi xuống và nói chuyện", đặc biệt là "khi khó khăn, căng thẳng lên cao". 

Hôm 7/10, ông Stoltenberg cho biết NATO đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại với Moscow.

"Quan điểm của NATO về cách tiếp cận với Nga là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi dựa trên cách tiếp cận song phương hướng tới quốc phòng và đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga. Chúng tôi cũng sẵn sàng triệu tập cuộc họp Hội đồng NATO-Nga. Chúng tôi thực sự đã mời Nga từ lâu. Cho đến nay, Nga đã không phản hồi tích cực và do đó chưa có cuộc họp nào trong Hội đồng Nga-NATO" - ông nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hướng tới một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga" - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Ông Stoltenberg cũng nhắc lại việc này đã được thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại trụ sở LHQ hồi tháng 9 nhưng không thể đạt được thỏa thuận.
 
Về cuộc gặp của hai nhà ngoại giao Nga và NATO ở LHQ, khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hóm hỉnh nói với các nhà báo trước khi vào phòng họp kín: Các bạn, đừng thử vận may. Nga sẽ không gia nhập NATO".

 


Ông Lavrov từng hóm hỉnh nói về điều không thể xảy ra: Nga sẽ không gia nhập NATO đâu.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng gọi tổ chức này là một tàn dư của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh và ông không thể hiểu vì sao tổ chức này tới nay vẫn còn tồn tại.

Ông nói  rằng, ngày nay không còn Liên Xô, cũng không còn Hiệp ước Warsaw, vốn được tạo ra để đáp trả khối quân sự NATO nữa, song NATO vẫn tồn tại và phát triển chóng mặt.

Theo nhà lãnh đạo Nga, sau khi quan hệ giữa hai bên lạnh nhạt dần từ năm 2008, bất chấp việc Nga cố gắng đề xuất những kế hoạch "mang tính xây dựng" để cùng chống lại các mối đe dọa như khủng bố quốc tế, thì NATO liên tục có "hành động không phù hợp, thô lỗ, không tính tới lợi ích của Nga".

"Nga bắt buộc phải xem xét sự mở rộng của NATO. Việc liên minh này phát triển cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới của chúng tôi là một trong những mối đe dọa tiềm tàng với an ninh đất nước" - Tổng thống Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng NATO rõ ràng đang thể hiện sự lỗi thời và "những định kiến trước đây không thể trở thành công cụ hiệu quả để tìm kiếm và đưa ra những quyết định sáng suốt, trong bối cảnh thế giới hiện đại thay đổi nhanh chóng". Tuy vậy, ông Putin vẫn kỳ vọng Nga và NATO sẽ nối lại hợp tác để duy trì hòa bình cho thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về việc NATO trục xuất 8 thành viên phái đoàn Nga và xóa bỏ 2 vị trí còn trống khiến quy mô phái đoàn Nga tại trụ sở khối này chỉ còn 10 người.

Ông Peskov cho rằng, hành động của NATO đã phương hại đến khả năng bình thường hóa quan hệ và khôi phục đối thoại giữa Nga và NATO.

“Rõ ràng có sự bất nhất giữa tuyên bố của các đại diện NATO về việc muốn bình thường hóa quan hệ với đất nước chúng tôi và hành động thực tế của họ” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hành động của NATO không thể hiện mong muốn bình thường hóa quan hệ và quay lại đối thoại.

“Thực tế, những tiềm năng này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó,  Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng hành động trên cho thấy “ý nghĩa thực sự” của những tuyên bố trước đây của khối này về việc giảm căng thẳng trong quan hệ với Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Grushko nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo NATO mới đây vẫn ra tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga, kêu gọi nối lại đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO và cử đại sứ đến Brussels.

Tuy nhiên, hành động của NATO trục xuất các nhà ngoại giao trong phái đoàn Nga tại trụ sở của liên minh quân sự này đã đi ngược lại những tuyên bố đó.

Trong khi đó,  Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tuyên bố Nga sẽ có hành động đáp trả nhưng không nhất thiết tương tự như NATO đã làm.


Đông Phong

Nguồn: datviet.trithuccuocsong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.