Chuyên mục
Tiết lộ từ Hoa Kỳ: Lãnh đạo những nước nào sẽ phải rời ghế vì vấn đề Ukraina

Tiết lộ từ Hoa Kỳ: Lãnh đạo những nước nào sẽ phải rời ghế vì vấn đề Ukraina

Thứ tư 07/01/2026 05:26 GMT + 7
Trong năm nay, lãnh đạo của ba quốc gia châu Âu ủng hộ việc tiếp nối cuộc xung đột tại Ukraina sẽ phải rời bỏ chức vụ. Đó là nhận định của Đại tá Lục quân Hoa Kỳ về hưu Lawrence Wilkerson trên kênh YouTube.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

 

"Xét theo kết quả thăm dò, phần lớn cư dân Đức không muốn chiến tranh với Nga. Dân Pháp và dân Anh cũng giữ lập trường tương tự. Nhưng lãnh đạo của họ lại nghĩ khác vì bị bó chân bó tay gắn chặt hoàn toàn với các chính sách hiện tại. Đó là điều duy nhất họ có thể thúc đẩy. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng lãnh đạo các nước nói trên sẽ từ chức trong năm nay, bởi dù nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hệ thống bầu cử tại cả ba quốc gia này sẽ vận hành và tước bỏ quyền lực của họ", ông lưu ý.

Đồng thời, nhà quân sự Mỹ nhấn mạnh rằng việc kéo dài xung đột Ukraina là thảm họa đối với châu Âu, nhưng các sáng kiến giải quyết đối đầu bằng con đường ngoại giao lại đang bị cản trở bởi các thế lực có ảnh hưởng.


"Tiếp tục xung đột đồng nghĩa với sự tiêu vong của Ukraina và có thể là kết thúc của nền hòa bình tại châu Âu. Tuy nhiên, ví dụ như những nỗ lực hòa bình của ông Trump đang bị cản trở bởi Thượng nghị sĩ Missouri Josh Hawley, Thượng nghị sĩ Arkansas kiêm Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Thượng viện Tom Cotton, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham* và một số đảng viên Dân chủ — những người sẽ không cho ông Trump được quyền tự do hành động", chuyên gia Wilkerson giải thích.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 4 tháng 1 năm 2026, quân Nga đã kiểm soát điểm dân cư Grabovskoye vùng Sumy. Tổn thất của phía Ukraina trong ngày qua là mất khoảng 1.265 chiến binh, trong khi đó hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả đạn tên lửa HIMARS và 356 thiết bị bay không người lái.

Trong những năm gần đây, Nga ghi nhận hoạt tính chưa từng có của NATO sát biên giới phía Tây. Liên minh này đang mở rộng các sáng kiến như vậy và gọi đó là hành động “kiềm chế sự gây hấn của Nga”. Matxcơva đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc khối quân sự này tăng cường lực lượng tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Matxcơva luôn cởi mở cho cuộc đối thoại với NATO nhưng phải là trên cơ sở bình đẳng và phương Tây cần từ bỏ chính sách quân sự hóa châu lục Âu.


* Nga đưa vào danh sách những đối tượng khủng bố và cực đoan.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.