Chuyên mục
Kinh tế Trung Quốc: Che dấu sự thật đằng sau số liệu giả?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kinh tế Trung Quốc: Che dấu sự thật đằng sau số liệu giả?

Chủ nhật 24/06/2012 17:48 GMT + 7
Các nhà điều hành Trung Quốc và các nhà kinh tế phương Tây đều cho rằng có dấu hiệu cho thấy các quan chức địa phương đang cung cấp số liệu kinh tế sai lệnh để che dấu vấn đề thực sự. 



Những núi than khổng lồ đang chất đống tại các khu vực kho hàng lớn nhất Trung Quốc do các nhà máy điện đang sử dụng ít than hơn so với thông thường trước thực tế nhu cầu tiêu thụ điện năng giảm sút. Nhưng các quan chức địa phương Trung Quốc đã yêu cầu các nhà quản lý nhà máy không được báo cáo với Bắc Kinh về quy mô thực tế của sự chậm lại này, một nhà điều hành nhà máy điện cho hay.

Sản xuất và tiêu thụ điện là một chỉ báo về hoạt động của nền kinh tế. Các nhà đầu tư nước ngoài và ngay cả một vài quan chức Trung Quốc đã coi chỉ báo này là tiêu chuẩn vàng để đánh giá điều gì đang thực sự xảy ra đối với nền kinh tế, bởi việc thu thập và báo cáo dữ liệu tại Trung Quốc không được coi là tin cậy như ở nhiều quốc gia khác.

Thực tế, các quan chức tại một số thành phố và địa phương cũng đã phóng đại quá mức sản lượng kinh tế, doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp và thu ngân sách. Các quan chức thực hiện điều này thông qua việc thúc giục các doanh nghiệp tách riêng số liệu trong báo cáo sổ sách, thể hiện sự cải thiện trong kết quả kinh doanh và nộp ngân sách không có thực.

Các nhà điều hành và các nhà kinh tế ước tính rằng tác động của những thống kê không chính xác đã thổi phồng một số chỉ báo kinh tế thêm 1 hoặc 2 điểm phần trăm. Điều này có thể đủ để khiến những thông tin kinh tế rất xấu trở nên hơi tệ.

Tuy vậy, một số người vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào thống kê chính thức. Mark Mobius, chủ tịch điều hành Templeton Emerging Markets Group, tỏ ra hoài nghi rằng nền kinh tế Trung Quốc có những khó khăn thực sự như vậy. “Tôi không nghĩ rằng hoạt động kinh tế tại xấu như vậy – cứ nhìn vào sản lượng điện nặng thì rõ.”

Những nghi ngờ về chất lượng và tính chính xác của dữ liệu kinh tế Trung Quốc đã có từ lâu, nhưng những lo ngại được dấy lên hiện nay là bất thường. Năm nay là năm đầu tiên kể từ năm 1989 mà một sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế trùng khớp với sự thay đổi trong nhóm các nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc gia này.

Rohan Kendall, nhà phân tích cấp cao tại Wood Mackenzie, hãng tư vấn năng lượng toàn cầu, cho biết tồn kho than tại cảng Tần Hoàng Đảo dã chạm mức 9,5 triệu tấn trong tháng này, khi nguồn cung dồi dào hơn nhu cầu của các nhà máy điện tại phía Nam Trung Quốc. Con số này đã vượt quá mức kỷ lục 9,3 triệu tấn được thiết lập vào tháng 11/2008.

Một nhà điều hành tại Trung Quốc cũng cho biết ba vùng dự trữ than lớn nhất khác của Trung Quốc là Thiên Tân, Caofeidian và cảng Liên Vân cũng ghi nhận ở mức kỷ lục.

Các nghiên cứu được Goldman Sachs và các tổ chức tài chính khác thực hiện trong nhiều năm đã rõ ràng chỉ ra rằng các nhà thống kê Trung Quốc đã che dấu con số tăng trưởng theo quý, báo cáo thiếu tăng trưởng trong những năm bùng nổ và thổi phồng tăng trưởng trong giai đoạn kinh tế đi xuống.

Anh Đặng
Nguồn: stox.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.