Chuyên mục
Đối đầu Nga-EU: Dân Ukraine là vật hy sinh?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đối đầu Nga-EU: Dân Ukraine là vật hy sinh?

Thứ năm 03/07/2014 14:57 GMT + 7
Nga, Pháp, Đức vẫn đang bàn bạc về giải pháp cho Ukraine. Nhưng thực tế, sẽ chỉ có giải pháp nếu cục diện trên chiến trường Ukraine ngã ngũ

Diện mạo của một cuộc nội chiến

Vậy là một ngày sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, các hoạt động quân sự quay trở lại guồng máy của mình, ngày 1/7, quân đội Ukraine đã sử dụng pháo hỏa lực mạnh và máy bay chiến đấu dội bom vào các  mục tiêu của phe đối lập đòi ly khai.

Cùng với sự yểm trợ của pháo binh, tăng thiết giáp và không quân, lực lượng bộ binh cũng tiến công đồng loạt vào nhiều cứ điểm của phe đối lập. Như vậy đã rõ, kế hoạch B của Tổng thống Poroshenko chỉ đơn thuần là dốc toàn lực, kể cả vũ khí hạng nặng vào cuộc đàn áp những người đòi ly khai này.

Cả hai bên đều xác nhận thương vong. Quân đội chính phủ đã giành lại cửa khẩu Dovzgansky với Nga tại Lugansk. Tuy nhiên phần lớn trong số 24 cửa khẩu tại đây hiện do lực lượng đối lập kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chấm dứt ngừng bắn và tái phát động chiến dịch quân sự vào miền Đông hôm 1/7. (Ảnh CNN)

Tuy nhiên, sự đối đầu quân sự này cũng đã thể hiện chính quyền Kiev đã không thể thuyết phục được những người miền Đông về một thỏa thuận hòa đàm mà thực chất là tối hậu thư yêu cầu giải giáp đầu hàng vô điều kiện, kết thúc mâu thuẫn trên bàn ngoại giao.


Nhưng sự thất bại của kế hoạch hòa bình không tiếng súng ấy cũng đã khẳng định một điều, miền Đông đang trở thành một đối trọng ngang sức ngang tài với miền Tây. Những yêu cầu của Kiev đã không còn ý nghĩa với họ. Hay nói cách khác, tại quốc gia này, đã hình thành hai tập đoàn chính trị rõ rệt, chính thức giải quyết những bất đồng bằng vũ lực.

Sự đối đầu chính trị, quân sự giữa hai bên đã cho thấy dấu hiệu rõ nét nhất của cuộc nội chiến tại Ukraine đã bắt đầu bước vào giai đoạn chính: không giấu giếm, không úp mở, nó đã công khai và hứa hẹn đầy thảm khốc.

Đối với người dân Ukraine, điều đó có nghĩa là họ buộc phải bước vào một giai đoạn lầm than mới, ở đó, họ buộc phải lựa chọn, hoặc đầu quân cho miền Tây, hoặc đầu quân cho miền Đông để đối mặt nhau và đổ máu trên chiến trường. Những lương dân Ukraine đã bị guồng máy chiến tranh kéo vào một cuộc tương tàn mà ở đó, lợi ích lớn lao nhất lại không dành cho họ.

Chiến tranh lạnh phiên bản thế kỷ 21

Song song với những chiến dịch tấn công của quân đội Ukraine thì các Ngoại trưởng của bốn nước Nga, Đức, Pháp, Ukraine đã gặp nhau ngày 2/7 tại Berlin (Đức) để tiếp tục tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine. Những cuộc gặp mặt này, họ vẫn gọi với cái tên đầy mỹ miều "sáng kiến hòa bình."

Có sáng kiến gì ở đây khi chưa bên nào chịu xuống nước? Khi mà sự tự tin của các đối thủ trong ván cờ Ukraine là ngang nhau?

Người Nga đem đến bàn đàm phán này ba quân cờ. Thứ nhất, lực lượng ly khai ở miền Đông. Họ được dựng lên với tư tưởng thấm nhuần thân Nga, thậm chí, cái chính quyền ở Donetsk và Lugansk cũng được thành lập với cái tên đầy khiêu khích: Novorossiya (nước Nga mới).

Đi cùng với thể chế đó, họ có lực lượng quân sự đủ mạnh để đáp trả lại những đòn tấn công ròng rã hơn hai tháng qua của quân đội Ukraine. Đây là quân cờ tiên phong của Nga, và có thể sẽ được Nga trực tiếp nuôi dưỡng bằng vũ khí, năng lượng và tiền tươi thóc thật.

Hậu thuẫn cho quân cờ tiên phòng, Nga sử dụng đến quân cờ năng lượng. Cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, uy hiếp châu Âu về việc hủy hợp đồng với bên nào giúp đỡ Kiev về năng lượng.

Và quân cờ cuối cùng, thô thiển nhất, nhưng hiệu quả nhất, có sức răn đe nhất và có khả năng kết thúc cục diện này một cách chóng vánh: can thiệp quân sự để bảo vệ cộng đồng người Nga.

Với ba quân cờ đó, Nga tự tin bước vào bàn đàm phán với đối phương.

Quân đội Ukraine tấn công vào một cứ điểm của phe ly khai


Còn bên kia bàn cờ, Đức và Pháp, đại diện cho liên minh châu Âu (phương Tây) cũng có quân cờ của mình. Trước hết, đi tiên phong cho họ là quân đội Ukraine. Phương Tây tự tin rằng quân cờ của họ thứ nhất có tính chính danh ngôn thuận khi chính quyền họ dựng lên đã được công nhận qua cuộc bầu cử hôm 22/5.

Thứ hai, sức mạnh quân sự của Ukraine vẫn khiến châu Âu tự tin rằng họ đầy đủ gươm giáo để giải quyết quân cờ tiên phong miền Đông của Nga. Chiêu bài "lệnh ngừng bắn" chỉ là một cách để phương Tây, vốn luôn đặt dân chủ, bác ái lên hàng đấu, có thể bật đèn xanh cho Kiev mở những cuộc tàn sát vào phe đối lập ly khai.

Còn Kiev, họ buộc phải tham gia vào trận chiến này với tư cách quân tiên phong, bởi những người vừa được dựng lên để nắm quyền lực tại Ukraine chỉ có một mục đích duy nhất vào thời điểm này là thúc đẩy cỗ máy chiến tranh, kết thúc giấc mơ về một Ukraine thân Nga của điện Kremlin.

Nếu chính quyền của Tổng thống Poroshenko không thực hiện được mục đích đó, không có gì đảm bảo cho một cuộc đảo chính tiếp theo và một Tổng thống mới khác được dựng lên sẽ không xảy ra.

Ngoài ra, Kiev đang trong thế: không còn con đường nào khác! Không đánh, không có tiền. Thế cân bằng, giằng co của cuộc nội chiến sẽ khiến phương Tây sốt ruột và buộc phải bơm tiền vào để nhanh chóng đi đến hồi kết. Kiev là công cụ, và Kiev đang nhiệt tình sắm vai công cụ ấy một cách hoàn hảo.

Người dân Ukraine cầu nguyện cho tương lai của đất nước, dân tộc, và của chính họ


Phương Tây bước vào bàn đàm phán với tư thế tự tin và trông chờ nhiều vào Kế hoạch B - nâng tầm vũ lực. Và với sự tự tin của hai đối thủ như vậy, Ukraine không còn lựa chọn nào khác trở thành chiến trường bất đắc dĩ cho cuộc tranh đoạt giữa Nga - phương Tây.

Còn sáng kiến hòa bình? Nó chỉ có thể được tìm ra khi thế cục đối đầu ấy có sự ngã ngũ. Hay theo ngôn ngữ mà thời chiến tranh lạnh người ta thường sử dụng: vừa đánh vừa đàm, đánh để đàm.

Kết quả trên bàn đàm phán chỉ có thể trông chờ vào kết quả ngoài chiến trường!

Những gì diễn ra ở Ukraine lúc này làm người ta liên tưởng đến chiến tranh lạnh của nửa sau thế kỷ 20, thể hiện ở các cuộc chiến tranh cục bộ. Triều Tiên, Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc của châu Mỹ Latinh, châu Phi... những cuộc chiến tranh ở từng khu vực nhưng là diện mạo của sự tranh chấp ảnh hưởng và vị thế giữa hai cực Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

Nhưng hiện tại, chiến tranh lạnh phiên bản thế kỷ 21, nó đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp, mâu thuẫn, và lợi ích cá nhân của cường quốc được đẩy lên mức tối thượng.

Những người được hưởng lợi trong vấn đề Ukraine còn đang chờ lịch sử phán xét. Nhưng những người thiệt hại nặng nề nhất, khốn khổ nhất, phải đổ máu mỗi ngày cho cuộc chiến này là nhân dân Ukraine.

Nói cách khác, Nga và châu Âu sẽ chiến đấu với nhau cho đến người Ukraine cuối cùng nếu như thế cục vẫn tiếp tục cân bằng như hiện nay.

Đỗ Minh Tú
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.