Chuyên mục
Cột tháp bí ẩn ở cố đô nước Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cột tháp bí ẩn ở cố đô nước Nga

Thứ bảy 23/06/2012 09:20 GMT + 7
Thành phố Saint Petersburg, kinh đô cũ của Liên bang Nga còn lưu giữ rất nhiều di tích huyền thoại. Một trong những địa điểm lôi cuốn du khách nhất là cột tháp bí ẩn trên đảo Vasilyevsky giữa sông Neva. Nhiều thế kỷ nay ngọn tháp cổ kính mang tên tháp Griffin, còn giới trẻ hiện đại gọi nôm na là “tháp kỹ thuật số”.


Toàn cảnh cột tháp nằm khuất sau khu chung cư.

Tương truyền: Cột tháp tọa lạc trên đường số 7 thuộc đảo Vasilyevsky đối diện Cung điện Mùa đông là nơi trú ngụ của loài chim Griffin, một dạng quái vật đầu phượng hoàng - thân sư tử vốn sợ ánh sáng mặt trời. Ban ngày ở lì trong tháp, còn ban đêm bay tỏa khắp thành phố dọa nạt những người yếu bóng vía. Tòa tháp nằm trong khuôn viên khu thí nghiệm đồ sộ của dược sĩ kiêm nhà giả kim thuật gốc Đức Wilhelm Pehl, người đầu tiên thiết lập cửa hiệu tân dược ở Saint Petersburg vào năm 1857.

Chính tại đây, W. Pehl cùng giới cộng sự cố biến kim loại nặng thông thường thành vàng khối, cũng như phát minh ra loại thuốc nước Potions hòng kéo dài sự sống trong khuôn khổ nỗ lực vô vọng tìm kiếm công thức trường sinh bất tử.

Nhưng điều bí ẩn nhất của cột tháp cao 11m với đường kính gần 2m này là những hàng chữ số xuất hiện dày đặc trên đó. Theo lời đồn đại thì các chữ số luôn thoắt ẩn thoắt hiện như được mã hóa tương ứng với nhân vật đứng đối diện bên dưới. Nếu là người tốt là các số tốt, ngược lại người đến chân tháp với dụng ý xấu sẽ gặp phải những con số bất hạnh.

Những kẻ dị đoan thường cho thành tích phi thường của viên dược sĩ W. Pehl là nhờ giống chim Griffin, bởi chúng đã báo trước cho ông những con số mang bí quyết thành công. Còn trong thực tế tòa tháp không có bất cứ cửa sổ hay cửa ra vào nào, chỉ đơn thuần là một khối hình trụ xây bằng gạch đỏ đã xỉn màu nên không thể thâm nhập xem xét từ bên trong.


Dấu tích các dòng chữ khắc trên đá về hiệu thuốc và khu thí nghiệm của dược sĩ W.Pehl.

Lịch sử ghi nhận một điều bí ẩn khó lý giải nữa là nhiều người từng cư ngụ gần cột tháp đều trở nên nổi tiếng. Ngoài dược sĩ W. Pehl còn có nhà sáng chế trẻ tuổi Carl Siemens, người được tôn vinh là "cha đẻ" của ngành công nghiệp điện năng Nga chuyển đến đảo Vasilyevsky vào năm 1853, gần 6 năm sau W. Pehl. Chính nhờ C. Siemens mà Điện Kremlin ở Moskva lần đầu tiên được thắp sáng bằng đèn điện trong lễ đăng quang của Sa hoàng Alexander đệ tam năm 1881, cũng như Quảng trường Nevsky ngay trung tâm Saint Petersburg được chiếu sáng qua trạm phát điện đặt trên một con tàu neo cạnh sông Neva.


Những hàng chữ số đầy bí ẩn.

Tới năm 1893, tại căn phòng mang tên "Chị em nhà Nevzorov" trong khu hiệu thuốc có cột tháp Griffin, lãnh tụ vô sản Vladimir Ilich Lenin đã đọc bản báo cáo lịch sử trước những người Mácxít địa phương, tạo tiền đề cho cuộc Cách mạng Tháng Mười nổ ra tại đây.

Cũng trong năm 1893, Pavel Kuzminsky cha đẻ của tuabin khí chuyển đến đảo Vasilyevsky, nơi ông hoàn thành các phát minh của mình. Trong thời hiện đại là trường hợp của chàng sinh viên nghèo Mikhail Kolchanov làm dân địa phương không ngớt bàn tán, khi Mikhail trọ học trong khu chung cư kề tháp Griffin bất ngờ nhận được khoản thừa kế khổng lồ từ người bà con xa chưa hề biết mặt.


Loài chim Griffin trừu tượng (tranh vẽ trong thế kỷ XVIII).

Tuy tòa tháp bí ẩn không hiện hữu trong bất kỳ cuốn cẩm nang du lịch nào, nhưng du khách thập phương vẫn nườm nượp đổ tới đây qua những lời truyền miệng bao đời nay. Ranh giới giữa huyền thoại và sự trùng hợp ngẫu nhiên dường như bị xóa nhòa, những con số ẩn hiện như vừa mới cập nhật đã cuốn hút họ. Bất cứ ai đứng dưới chân tháp cũng muốn biến ước mơ thành sự thật, khiến cột tháp Griffin nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu của cố đô Saint Petersburg cổ kính và huyền bí

  Trần Quang Long (theo Komsomolskaya Pravda)
Nguồn: antg.cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.