Chuyên mục
Kỷ niệm Quốc khánh Nga 2019: Mãn nhãn với nghệ thuật ballet xứ Bạch Dương
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kỷ niệm Quốc khánh Nga 2019: Mãn nhãn với nghệ thuật ballet xứ Bạch Dương

Thứ năm 13/06/2019 09:57 GMT + 7
Công chúng Thủ đô Hà Nội đã có dịp được đắm mình trong không gian đậm chất thơ của vở ballet kinh điển Giselle do các nghệ sĩ Nhà hát Opera và Ballet thành phố Yekaterinburg (LB Nga) trình diễn nhân kỷ niệm Quốc khánh Nga.

Ảnh: Phi Yến

Diễn ra tối ngày 12/6 tại Nhà hát lớn Hà Nội, chương trình có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đông đảo những người Việt Nam đã từng học tập, sinh sống tại Nga cũng như bạn bè quốc tế tại Hà Nội.

Tại sự kiện, Đại sứ Nga Konstantin đã ôn lại lịch sử ngày Quốc khánh Nga: Ngày 12/6/1990 đánh dấu Tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia của Liên bang Nga được thông qua. Để đạt được những thành tựu như ngày nay, xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng, dân chủ, có hệ thống chính trị ổn định, toàn thể chính phủ và nhân dân Nga đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu đầy biến động của tình hình thế giới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chính phủ

Vở diễn ballet “Giselle” là một chương trình độc đáo, giúp giới thiệu văn hóa Nga tới những người dân Việt Nam trong năm chéo Việt-Nga. Đại sứ Konstantin bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm ấm áp mà người dân Việt Nam đã dành cho nước Nga. Ông hy vọng mối quan hệ đối tác chiến lược và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Về phần mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân dân Nga nhân dịp Quốc Khánh và bày tỏ sự vui mừng được chứng kiến những bước phát triển, thành tựu to lớn nhân dân Nga đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như những tình cảm tốt đẹp mà người dân Nga dành cho Việt Nam. Quốc khánh Nga 2019 có ý nghĩa hơn khi đông thời đánh dấu 25 năm hai nước Ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị (16/06/1994-16/06/2019).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu chúc mừng kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga. Ảnh: Chính phủ

Nhân dịp này, ông đã điểm lại những thành tựu đáng kể trong hợp tác Việt-Nga và khẳng định đây sẽ là một mốc son khẳng định tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ ngoại giao LB Nga cũng đã trao tặng Huy hiệu “Vì sự đóng góp vào hợp tác quốc tế” cho Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov đến dự và trao Huy hiệu cho Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh vì đã có những đóng góp lớn vào quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

“Giselle” được coi là một trong những vở diễn tiêu biểu trong nghệ thuật ballet với lịch sử 180 năm. Nhà hát balletSankt Peterburg là nơi duy nhất lưu giữ vở kịch này. Tại nhà hát Ekaterinburg, vở diễn đã được phục dựng theo phiên bản kinh điển kể về câu chuyện lịch sử của một tình yêu chân thành nhưng bị lừa dối.

Ảnh: Phi Yến

Sự khác biệt đầy hiệu quả giữa hai phần của vở kịch: ngày và đêm, cuộc sống thường nhật và điều viễn tưởng, một ngày lễ thôn quê đầy màu sắc sặc sỡ và điệu múa màu trắng của các bóng ma trong những bộ váy cưới.

Vở diễn ballet kéo dài hơn 2 tiếng với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát Nhà hát Opera và Ballet  thành phố Yekaterinburg (Ural Opera Balet), một trong bốn nhà hát âm nhạc hàng đầu của Nga với lịch sử hơn 100 năm.

Ảnh: Phi Yến

Vở ba lê được dàn dựng bởi đạo diễn Aleksei Bogorad, các biên đạo múa Jan Koralli, Jul Perro, Marius Petip, biên đạo múa ba lê-sản xuất Natalia Bolshakova, biên đạo mua-đạo diễn Vadim Guliaiev.Chương trình do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát lớn Hà Nội với sự tài trợ của các doanh nghiệp hai nước.

Hoài Phương
Nguồn: thoidai.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.