Chuyên mục
Saint-Petersburg hè này đi đâu?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Saint-Petersburg hè này đi đâu?

Thứ năm 06/06/2019 09:11 GMT + 7
Saint- Petersburg – một trong những thành phố lớn xinh đẹp, cổ kính ở Nga và hơn hết mang trong mình những cái tên đầy lãng mạn như “Venice của phương bắc”, thủ đô của phương bắc”…Âu cũng vì vậy mà hiện nay hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới muốn đến và chiêm ngưỡng mảnh đất anh hùng, huyền bí này.

Mùa thu ở Saint- Petersburg luôn làm xao xuyến du khách mỗi lần ghé thăm nhưng ít ai biết rằng mùa hè nơi đây cũng hấp dẫn không kém. Vậy điều gì khiến thành phố này trở nên thu hút đến vậy?

Trải nghiệm “đêm trắng”




Nếu hỏi bất cứ ai đã và đang ở Saint Petersburg rằng “Thời điểm tốt nhất để đến Saint-Petersburg là khi nào?” thì câu trả lời bạn nhận được sẽ là “trong những đêm trắng”. Có thể nói đó là thời điểm Saint Petersburg ấm áp nhất (+20°C) và cả thành phố trở nên thật sôi động náo nhiệt nhất.

Đêm trắng ở Nga là hiện tượng đặc biệt độc đáo, lúc này bầu trời xóa nhòa ranh giới giữa đêm và ngày. Tại Saint Peterburg, các đêm trắng được coi là kéo dài từ ngày 11 tháng 6 tới ngày 2 tháng 7 mỗi năm; trong khi khoảng thời gian với bầu trời ban đêm khá sáng kéo dài từ cuối tháng 5 cho tới cuối tháng 7.  Những cuộc hẹn hò lãng mạn, dạo chơi xuyên màn đêm hay đi du thuyền ngắm cầu mở lànhững hoạt động ưa thích nhất vào thời gian này.



Bên cạnh đó, bạn chắc chắn không thể bỏ qua sự kiện lớn nhất mùa hè – Cánh buồm đỏ thắm. Đây là một lễ kỷ niệm cho học sinh tốt nghiệp trung học.  Trên nền trời nhập nhòe những vệt sáng từ phương Bắc, trong màn nhạc nước lộng lẫy từ đài phun nước lớn nhất thế giới, khi cầu Troiskyi long lanh huyền ảo mở lối… cùng tiếng vỗ tay reo hò trước vẻ đẹp lộng lẫy của cánh buồm căng gió chắc chắn là là khoảnh khắc bất cứ ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần trong đời.Giây phút ngọn hải đăng cháy sáng rực rỡ, Cánh buồm đỏ thắm từ Truyện cổ Aleksandr Grin chầm chậm tiến vào chính là giây phút được mong chờ nhất trong suốt những đêm hè Saint-Petersburg.

Cung điện mùa hè Peterhof

Hẳn phải có lý do khi mà vua Pie đại đế mới chọn mảnh đất này là nơi nghỉ dưỡng mỗi mùa hè của mình. Cung điện mua hè có tên thật là Peterhof – có nghĩa là vùng đất của Pie (hay chính là Pie đại đế) nằm kiêu hãnh bên bờ sông Neva xinh đẹp và cách trung tâm thành phố Saint Petersburg khoảng 20 km về hướng Tây. Với vẻ đẹp mê hồn của mình, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1990.




Cung điện được xây dựng theo kiến trúc la mã cổ xưa với dinh thự nguy nga và vườn thượng uyển rộng lớn tô điểm bằng những bức tượng đồng mạ vàng. Bởi thế mà cung điện được coi như “Versailles của Nga” nhưng ít ai biết rằng nó còn là “thủ đô của đài phun nước”. Cung điện là một đoàn thể lớn nhất ở châu Âu: 4 thác lớn và khoảng 150 đài phun nước trải rộng trên diện tích 48 km2. Muốn khám phá hết cung điện này cần đến cả một ngày dài.

Vườn thực vật

Nhà kính Victoria được xây dựng hơn một trăm năm trước và mới được đưa vào tham quan trở lại từ tháng 6 năm 2015. Vườn thực vật trong nhà kính với một hồ nước lớn ở chính giữa – được coi là một trong những hồ chứa nhà kính lớn nhất trên thế giới. Tới đây bạn có thể chiêm ngưỡng hoa súng lớn nhất thế giới – giống cây sống ở vùng biển của Amazon và Hồ Titicaca, Victoria, được đặt theo tên của Nữ hoàng Anh Victoria. Đường kính của những chiếc lá tròn của nó dài gần hai mét, trọng lượng lên tới 50 kg. Nếu để một đứa trẻ hoặc một người trưởng thành gầy có thể ngồi lên chúng một cách an toàn hoặc thậm chí bơi.





Ngoài ra còn có rất nhiều những thực vật khác như hoa sen Ai Cập, cây mía, cây phong tín tử,…

Du ngoạn trên mái nhà

Những mái nhà ở Saint Petersburg là một biểu tượng văn hóa xã hội độc đáo của thành phố. Trải nghiệm một ngày du ngoạn trên các mái nhà ở thành phố là một kỉ niệm đáng nhớ và thú  vị với cái nhìn toàn cảnh “bảo tàng trên không”.




Hiện nay có rất nhiều tour du lịch trên mái nhà kèm theo hướng dẫn viên với thời gian khoảng 1 – 2h đồng hồ (tùy vào lựa chọn của du khách).

New Holland Island

Nằm trên hòn đảo ngay trung tâm thành phố, công viên New Holland vừa được mở cửa trở lại vào mùa hè 2016 sau thời gian dài tu sửa. Những thảm cỏ trải dài xanh mướt giữa những lối đi gọn gàng với hàng ghế dài nhỏ xinh trong các ngõ hẻm của khuôn viên là điểm đến ưa thích của thanh thiếu niên mỗi dịp cuối tuần. Ngoài ra, tại đây còn diễn ra rất nhiều các triển lãm khác nhau hay những buổi hòa nhạc,…





Thật hoàn hảo cho một ngày cuối tuần ở New Holland bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, thể thao khác nhau còn có những nhà hàng, quán cafe, hiệu sách hay cửa hang thời trang hoặc đơn giản chỉ thả mình trên bãi cỏ tận hưởng không gian tại đây….

Trung tâm Lacta – Công viên 300 năm tuổi

Trung tâm giải trí Lacta là một khu phức hợp đa chức năng hiện đại nhất ở Saint- Petersburg được xây dựng với chiều cao 462m bên cạnh vịnh phần lan (trở thành tòa nhà cao nhất châu Âu). Trung tâm Lacta với tổng diện tích hơn 400.000 mét vuông. Tòa nhà chọc trời 87 tầng, xoắn 90 độ từ chân đế đến đỉnh theo hình học và kiến ​​trúc phức tạp của tòa nhà.





Một nhà thiên văn hình cầu hiện đại cho thấy bức tranh toàn cảnh bầu trời 10 triệu ngôi sao; khu liên hợp thể thao với hồ bơi trong nhà, trung tâm giáo dục dành cho trẻ em và thanh thiếu niên; không gian triển lãm, một rạp hát bên cạnh bãi biển, phòng hòa nhạc với 15 hiệu ứng đa dạng và không gian làm việc mở cho nhiều đối tượng, tạo thành một môi trường đẳng cấp thế giới mới.

Trên tầng cao nhất của Trung tâm Lacta, ở độ cao khoảng 360 mét, sẽ mở cửa tầng quan sát cho du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đây là điểm xem cao nhất ở Nga và châu Âu. Con số này cao hơn tầng quan sát của Shard ở London và Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur.

Công viên cảm giác mạnh Divo Оstrov




Công viên giải trí Divo Ostrov trải dài giữa những cây xanh của đảo Krestovsky nằm ngay giữa trung tâm thủ đô văn hóa. Divo Ostrov mang đến những ấn tượng khó quên cho du khách ở mọi lứa tuổi và sở thích. Ở đây, đối với mỗi người lớn thì nó như một vé trở về tuổi thơ, còn với đứa trẻ thì nó như mở ra một thế giới của những giấc mơ và mộng tưởng!

Vậy những địa điểm du lịch Saint Petersburg này đã đủ hấp dẫn bạn chưa? Còn chần chờ gìnữa mà không xách hành lý và đến ngay Saint -Petersburg mùa hè này đi thôi!

Mọi chi tiết về chương trình Land Tour tại Nga vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên hệ:
Email: ABCTravelRussia@gmail.com

LINH CHI
Nguồn: abc-travel.net
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.