Chuyên mục
Truyền thông đưa tin những món trang sức bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre đã được rao bán qua darknet

Truyền thông đưa tin những món trang sức bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre đã được rao bán qua darknet

Thứ bảy 01/11/2025 11:13 GMT + 7
Những kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng Louvre ở Paris vào tháng 10 và đánh cắp các món trang sức, sau đó cố gắng bán những món đồ bị đánh cắp cho công ty an ninh Israel CGI Group thông qua darknet, theo tờ báo Đức Bild dẫn lời giám đốc công ty, ông Tzvika Nave.

© Sputnik / Stringer.

 

“Năm ngày sau vụ trộm ở Louvre, một người tự xưng là đại diện của những kẻ trộm đã liên hệ với chúng tôi qua trang web chính thức của CGI Group. Người này hỏi liệu chúng tôi có sẵn sàng đàm phán trong darknet về việc mua lại các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ có 24 giờ để trả lời”, ông Nave kể lại với Bild.


Theo thông tin của Bild, trước đó CGI đã được một cá nhân giấu tên, có mối liên hệ chặt chẽ với bảo tàng Louvre, thuê để truy tìm những kẻ trộm và số trang sức bị đánh cắp. Giám đốc công ty cho biết CGI Group đã đồng ý với đề nghị của người đại diện phía kẻ trộm; sau nhiều cuộc đàm phán và kiểm tra, họ đã xác định được rằng người này “ít nhất nắm giữ một phần trong số các vật bị đánh cắp”.


“Chúng tôi lập tức thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tại Paris. Đáng tiếc là... những thủ tục quan liêu đã làm mất cơ hội thu hồi dù chỉ một phần các tác phẩm nghệ thuật”, - ông Nave nói.

Vào ngày 19 tháng 10, những kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng Louvre ở Paris và lấy đi chín món trang sức, trong đó có vương miện, hoa tai, vòng cổ và trâm cài của các nữ hoàng và hoàng hậu Pháp. Một trong số đó – chiếc vương miện bị hư hại của Hoàng hậu Eugénie de Montijo – đã được tìm thấy và trả lại cho bảo tàng. Thiệt hại do vụ trộm được ước tính vào khoảng 88 triệu euro. Bình luận về vụ việc, Giám đốc bảo tàng Louvre, bà Laurence des Cars, ngày 22 tháng 10 cho biết cơ sở hạ tầng của bảo tàng đã gần 40 năm chưa được nâng cấp và cần được hiện đại hóa khẩn cấp.


Ngày 26 tháng 10, Viện công tố Paris thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm. Theo thông tin của các phương tiện truyền thông, danh tính của hai người bị bắt đầu tiên – mà Viện công tố Paris thông báo ngày 26 tháng 10 – được xác định nhờ mẫu ADN để lại tại hiện trường vụ án. Một người bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle khi đang cố gắng bay sang Algérie. Người thứ hai bị bắt ở vùng ngoại ô Paris, khi đang chuẩn bị trốn sang Mali. Cả hai đều khoảng 30 tuổi và là người sinh ra ở ngoại ô Aubervilliers, Paris. Theo Viện công tố, hai người này đã phần nào thừa nhận tội lỗi, và họ đã bị khởi tố.

Vào thứ Năm, ngày 30 tháng 10, kênh truyền hình BFMTV đưa tin về việc bắt giữ nghi phạm thứ ba. Trong khi đó, đài phát thanh RTL cùng ngày cho biết có thêm năm vụ bắt giữ mới.


Bảo tàng Louvre, được mở cửa từ năm 1793 và từng là nơi ở của hoàng gia, vẫn là bảo tàng được tham quan nhiều nhất trên thế giới.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.