Chuyên mục
Nga đồng ý hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga đồng ý hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria

Thứ bảy 21/07/2012 12:08 GMT + 7
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý sẽ phối hợp với Mỹ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria, trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama - Nhà Trắng cho hay ngày 19.7.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Internet.

Cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau vụ đánh bom tại Damascus, làm Bộ trưởng Quốc phòng Syria và 2 nhân vật trọng yếu trong bộ máy an ninh thiệt mạng.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin - ông Dmitry Peskov - cho biết, dù đạt được “trùng hợp trong đánh giá tổng thể về tình hình ở Syria”, song Nga - Mỹ vẫn tồn tại sự khác biệt liên quan đến phương thức đạt giải pháp. 

Một trợ lý của Tổng thống Putin cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ không bàn thảo về khả năng Nga cung cấp nơi lưu vong an toàn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một số nguồn tin trên báo chí Anh và Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng phu nhân ông al-Assad - bà Asma - đã chạy sang Nga sau vụ đánh bom vào trụ sở an ninh quốc gia Syria hôm 18.7.

Hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, những suy đoán về việc Nga đề nghị cho ông al-Assad tị nạn chỉ là một “trò đùa”. Điện Kremlin đã chịu chỉ trích từ quốc tế vì từ chối ủng hộ các nghị quyết Liên Hợp Quốc chống lại Syria. Song Nga khẳng định không có ý định ủng hộ ông al-Assad duy trì quyền lực, mà chỉ muốn “người dân Syria” được quyền quyết định số phận của nhà lãnh đạo này.

Ngày 19.7, Tổng thống Syria al-Assad đã bổ nhiệm tướng Fahad al-Jasim Faridzh vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Syria. Mỹ cho rằng cái chết của 3 nhân vật hàng đầu trong bộ máy quân đội Syria cho thấy Tổng thống al-Assad đang mất dần kiểm soát đối với đất nước.

Quốc vương Abdullah của Jordan nhận định rằng vụ đánh bom là một “cú giáng mạnh mẽ” vào chế độ của ông al-Assad.

Trong khi đó, chiến sự dữ dội tiếp tục kéo sang ngày thứ năm tại Damascus, khi lực lượng quân đội Syria Tự do tuyên bố đang thực hiện “trận đánh cuối cùng” trong chiến dịch mang tên “Núi lửa Damascus”.

P.T - Theo Voice of Russia, Ria Novosti
Nguồn: laodong.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.