Chuyên mục
Chùm ảnh từ Lào: Tan hoang sau trận đại hồng thủy
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chùm ảnh từ Lào: Tan hoang sau trận đại hồng thủy

Thứ ba 31/07/2018 03:44 GMT + 7
Sau trận đại hồng thủy đêm 23.7, những bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm bản May, Tha Hín, Sơ Moong, Hín Lạt, Tha Xéng Chăn, Phu Coong biến thành bình địa, gần như sạch bóng nhà cửa, tài sản.

Bản làng biến thành bình địa sau khi đập thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy bị vỡ - Ảnh: Lam Ngọc

Theo chân anh Sỏn (dân bản Tha Hín, vừa thoát chết sau vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu của Lào) về bản Tha Hín, phóng viên

Thanh Niên phải đi bằng 3 phương tiện. Đi máy cày đến chỗ lụt nặng thì lên thuyền, đi thuyền được một khúc tới chỗ nước rút hết thì phải lên thuyền nhỏ rồi nhờ người kéo bởi lớp bùn dày, lún sâu, người không quen thì không thể nào di chuyển được.

Tới nơi, anh chỉ vào một chỗ đất rộng bảo trước đó là nhà anh nhưng giờ chỉ còn nền đất. Rồi anh chỉ sang nhà hàng xóm cũng bị cuốn trôi. Cạnh đó là xác trâu bò chết đang phân hủy.

Căn nhà kiên cố bị nước lũ cuốn tan hoang - Ảnh: Lam Ngọc

Từ đây, chúng tôi tiếp tục đi tới bản May, bản Sơ Moong, Hín Lạt… cảnh tượng cũng tương tự. Rất nhiều cây gỗ gãy nằm cản đường đi. Hàng loạt cây dừa bị nước cuốn bật gốc. Việc đi lại trên bản gặp rất nhiều khó khăn. Một tượng Phật nằm ngã chúi mặt khiến tôi và 2 người nữa gắng sức vẫn không dựng lên được.

Nhiều cây dừa bị nước quật bật gốc - Ảnh: Lam Ngọc

Cảnh tượng ở những bản này chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Sức tàn phá của "quả bom nước" quá lớn. Chúng tôi và cả những người dân bản đều mơ hồ đặt câu hỏi:. Tới khi nào thì những bản nhỏ ấy lại đủ đầy các thành viên? Tới khi nào mọi người mới nguôi ngoai những mất mát? Chưa ai trả lời được khi người thân mất tích còn chưa về…

Một chiếc xe bị vùi trong cát

Thi thể người dân được tìm thấy

Đất bùn tràn lan trên đường

Ô tô, xe máy chìm trong bùn

Tan hoang chẳng còn gì

Nhiều ô tô bị nhấn chìm

Hơn 1 tuần sau thảm họa vỡ đập, lãnh đạo tỉnh Attapeu đã tổ chức họp báo tổng kết hậu quả và cho biết có tổng cộng 13 bản bị ảnh hưởng, trong đó 6 bản bị nặng nhất. Tổng các đoàn cứu trợ đến nay là 31 đoàn từ các quốc gia, tổ chức khác nhau.

Cập nhật số liệu mới nhất từ chính quyền Attapeu vào tối 30.7 là đã tìm thấy 11 thi thể còn người dân vẫn báo là có ít nhất 131 người chết. Theo thống kê dân số tới chiều qua thì còn 764 người chưa có thông tin.

Từ Sanamxay, Lào

Lam Ngọc
Nguồn: thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.