Chuyên mục
Nga truy lùng 4 góa phụ áo đen
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga truy lùng 4 góa phụ áo đen

Thứ ba 21/01/2014 11:16 GMT + 7
Nguồn tin từ Mỹ và Nga cho biết hôm 20-1 cơ quan an ninh Nga đang truy tìm 4 góa phụ áo đen được cử đi thực hiện các cuộc tấn công khủng bố liên quan đến Thế vận hội mùa đông tại thành phố Sochi, trong đó có ít nhất 1 người được cho là đang ở trong hoặc gần thành phố này.


Góa phụ áo đen Ruzana Ibragimova được cho là nhận thực hiện cuộc tấn công Thế vận hội mùa đông. Ảnh: NBC News

Tờ rơi truy nã được phân phát rộng rãi tại thành phố Sochi miêu tả hình ảnh của một phụ nữ tên Ruzana Ibragimova, còn được gọi là Salima. Người này là một góa phụ 22 tuổi sau khi chồng cô, một chiến binh Hồi giáo, bị lực lượng an ninh Nga tiêu diệt hồi năm ngoái. Đặc điểm nhận dạng của Salima là chân phải đi khập khiễng, tay trái không thể gập lại chỗ khủy tay và trên mặt có một vết sẹo dài hơn 10cm.


Tờ rơi truy nã góa phụ áo đen được phát rộng rãi tại Sochi. Ảnh: CBS News

Giới chức Nga nhận được thông tin góa phụ ái đen này có thể đã rời cộng hòa Dagestan thuộc vùng Bắc Caucasus bất ổn hồi đầu tháng này và được giao nhiệm vụ đánh bom trong khu vực diễn ra Thế vận hội mùa đông. Salima được cho là có liên hệ với với nhóm khủng bố dưới sự chỉ huy của Doku Umarov, người từng đe dọa tấn công sự kiện thể thao nói trên.

Giới chức Nga chịu trách nhiệm an ninh chính cho sự kiện thể thao tại Sochi. Khoảng 40.000 cảnh sát và binh lính Nga đã có măt tại khu vực. An ninh thành phố Sochi được thắt chặt và lần đầu tiên khán giả tham dự Thế vận hội phải có giấy phép vào cổng đặc biệt đã được đăng ký từ trước. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cử thêm nhân viên an ninh cho đoàn thi đấu nước này.

Trước đó, hôm 19-1 một nhóm khủng bố tại Nga đã đăng tải đoạn video nhận trách nhiệm thực hiện 2 vụ đánh bom ở thành phố Volgograd hồi tháng trước khiến 34 người thiệt mạng và đe dọa tấn công Thế vận hội mùa đông dự kiến diễn ra vào ngày 7-2 tới.

Theo video này, 2 kẻ khủng bố tên là Suleiman và Abdurakhman thay mặt cho tổ chức được gọi là Vilayat Dagestan có liên kết với một nhóm khác ở Iraq đươc gọi là Ansar al- Sunna gây ra các vụ tấn công tại Volgograd. Khu vực Dagestan ở Bắc Caucasus của Nga là hang ổ tập trung các chiến binh Hồi giáo cực đoan đòi ly khai, thành lập nhà nước Hồi giáo riêng.

Đặc biệt, một trong những tên khủng bố táo tợn gửi cảnh báo trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin bằng tiếng Nga rằng: “Trong Thế vận hội diễn ra vào tháng tới, chúng tôi sẽ tặng cho ông một món quà đặc biệt. Không chỉ cho ông mà cho mọi du khách có mặt ở đây. Đó là sự báo thù cho máu của những người Hồi giáo đang đổ mỗi ngày trên toàn thế giới, từ Afghanistan, Somalia cho tới Syria. Đó chính là sự báo thù của chúng tôi”.

Ngoài ra, Doku Umarov, một lãnh đạo phiến quân nổi dậy cũng mạnh mẽ hô hào và kêu gọi các chiến binh Hồi giáo tấn công Thế vận hội ở Sochi.

Xuân Mai
Nguồn: nld.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.