Chuyên mục
Gợi ý 6 mặt hàng đáng để mua nhất trên đất Nga cho Tết Việt
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gợi ý 6 mặt hàng đáng để mua nhất trên đất Nga cho Tết Việt

Thứ bảy 26/01/2019 06:46 GMT + 7
Thời điểm giáp tết xuân kề không khí mua sắm thật nhộn nhịp không chỉ có ở những trung tâm thương mại mà tại kí túc xá, các bạn sinh viên cũng rôm rả bàn tán nên mua gì ở Nga để về biếu tết gia đình. Hãy cùng điểm lại những mặt hàng đáng để mua nhất, và phù hợp nhất trên đất Nga cho Tết Việt nhé!

1. Rượu

Một trong những biểu tượng trứ danh không thể thiếu trong lễ hội của người Nga – đó chính là rượu Vodka Beluga. Không chỉ là một loại rượu Vodka đơn thuần, Beluga là thức uống đặc biệt được chiết xuất hoàn toàn thủ công với công thức độc nhất. Một trong những yếu tố đặc trưng của Beluga là công thức sử dụng nước tinh khiết từ dòng Siberian và tinh dầu mạch nha được làm từ các enzim mạch nha đã qua tinh luyện tạo nên vị ngon đặc trưng của Beluga.

Quy trình công nghệ hoàn thiện để sản xuất Beluga vodka bao gồm nhiều công đoạn: sàng lọc, tinh chế và sản xuất. Sau mỗi chu trình, vodka được “để lắng” và “thư giãn”. Ngoài chất lượng và độ tinh khiết cao, mỗi chai Beluga còn mang đến những đặc tính riêng biệt bởi kiểu dáng chai tinh tế được sản xuất bằng thủy tinh pha lê đặc biệt của Pháp. Trên mỗi thân chai còn được dán nhãn bằng kim loại và biểu tượng cá beluga 3D ấn tượng, bắt mắt.



Đặc biệt thích hợp vào dịp tết Kỷ Hợi không thể không nhắc tới siêu phẩm Cognac heo rừng – mãnh thú của muôn loài. Cứ mỗi năm tết đến Người Nga hay các nước trên thế giới đều muốn có món quà vô cùng ấn tượng tặng bạn bè người thân để mang sự may mắn đến cả năm, họ quan niệm rằng nếu tặng nhau những linh vật tượng trưng của năm đó sẽ đem đến sự may mắn và làm ăn phát đạt cho cả năm và năm nay cũng vậy mẫu Rượu linh vật heo rừng 2019 của Nga là sản phẩm đang được các thượng đế hào hứng chào đón.

Tạo hình chai pha lê sống động của chai được thổi hồn bởi đôi bàn tay tinh tế và con mắt nghệ thuật của những thợ thủ công lành nghề chuyên phục vụ chế tác cho dòng dõi hoàng gia.

Sản phẩm càng “quý giá” hơn bởi mỗi năm nhà sản xuất chỉ “xuất kho” một lần duy nhất với số lượng giới hạn; trong mỗi chai rượu đều được đánh số “bản quyền” rõ ràng.


Rượu Cognac Nga nổi tiếng nhờ hương vị ngọt ngào, thơm ngon đến dư vị cuối cùng, gây vương vấn trên đầu lưỡi. Nồng độ rượu tương đối cao đối với cả đấng mày râu lẫn phụ nữ, nhưng khá đậm và thơm nồng đặc trưng, lưu lại cảm giác sảng khoái đến khó tả. Đối với những tay sành rượu, chất lượng Cognac thuộc dòng tuyệt đỉnh, phải nói đây là hương vị của “hoàng gia”.

2. Bánh kẹo

Nhắc đến kẹo thì không thể bỏ qua hương vị quyến rũ nhất thế giới – Chocolate. Việt Nam dù có tồn tại loại cacao có thể sản xuất ra loại chocolate ngon nhất thế giới nhưng cũng phải xuất đi nước bạn và nhập khẩu chocolate về là có lý do của nó. Vì ở Nga có nguồn cacao ngon nhất, sữa bò tươi ngon nhất, thật nhất không pha sữa bột, họ có nguồn quả hạt hạnh nhân, mắc ca, hạt phỉ… dồi dào, chất lượng nhất mới tạo nên được vị chocolate ngon đến mức mê mẩn như thế này.

Và Ferrero Rocher đúng là một huyền thoại trong giới hảo ngọt. Đây là một trong những loại socola được làm với kỹ thuật công phu bậc nhất trên thế giới với nhiều lớp đan xen nhau bên trong “viên ngọc quí” này. Khi bạn mở lớp giấy bạc màu vàng ra, ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon của loại sôcôla sữa hảo hạng kết hợp cùng những mẩu hạt dẻ giòn bùi được bọc bên ngoài cùng của viên chocolate. Tiếp đến, là lớp bánh xốp giòn tan bao bọc lấy lớp kem sôcôla mượt mịn phía trong và trong cùng là một viên hạt dẻ nằm chính giữa đang đợi bạn khám phá!



Ngoài ra cũng có nhiều loại socola đắng phù hợp cho những người ăn kiêng, những chị em sợ tăng cân ngày tết hay người già bị tiểu đường. Ăn socola đúng cách có thể giảm cholesteron ở người mỡ máu, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện trí nhớ.

Chocolate Babaevski rất nhiều hương vị để lựa chọn

3. Hạt thông tách vỏ

Ngoài hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí vốn đã quen thuộc với người dân Việt Nam ra thì hạt thông tách vỏ đúng là một món ăn chơi ngày tết bổ dưỡng.

Hạt thông khá phổ biến trên thế giới, thường được sử dụng trong làm bánh, nấu ăn, ép tinh dầu làm đẹp và cả trong Đông Y Trung hoa xưa. Hạt có vị bùi, thơm, ngậy béo đặc trưng. Vỏ quả giòn mỏng, khi rang chín tự tách miệng, rất đơn giản để thưởng thức. Người ta bảo hạt này “Càng ăn càng nghiện”, không ngơi tay được. Ngoài ra loại hạt này rất phù hợp với người già và trẻ em vì không có vỏ cứng, không lo sợ bị ho hay tình trạng hóc khi ăn.



Trong hạt thông có tới 74% dầu béo, mà chủ yếu là olein, chất mỡ linolic acid, rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là người già. Ngoài ra còn có rất nhiều thành phần dinh dưỡng có ích cho cơ thể như protein ưu chất, chất béo ưu chất, các loại vitamin A, B1, B2, C, D, E, các chất canxi, phốtpho, potassium, tinh đầu thơm dễ bốc hơi…Bản thân những người chuộng ăn hạt và cả như theo sách Đông Y Trung hoa có ghi chép, hạt thông rất tốt cho gan thận, tốt cho người bệnh dạ dày, trẻ hoá làn da. Đặc biệt, thường xuyên ăn hạt thông giúp cơ thể mịn màng, hồng hào, có mùi thơm mát tự nhiên, tức là khí huyết, làn da đều đã được cải thiện.

4. Búp bê

Cách đây chục năm nếu có búp bê Nga hoặc con lật đật bày tủ kính trong nhà là một niềm tự hào gia chủ. Vì có điều kiện thì mới sắm được vật lưu niệm có giá trị và tương đối khó mua thời bấy giờ. Ngày nay cùng với sự đi lên về mặt kinh tế và giao thương thì cơ hội để sở hữu em búp bê mang tính biểu tượng may mắn của xứ sở Bạch Dương này đã không còn xa vời.


Matryoshka tạo mẫu ban đầu là hình một phụ nữ nông dân Nga, mặc trang phục sarafan truyền thống. “Phụ nữ là biểu tượng cho sự thịnh vượng, sinh sôi. Búp bê Matryoshka thường gồm nhiều con ở trong, con bên ngoài là mẹ và phía trong là các con trai, con gái – tượng trưng cho sự đùm bọc và một gia đình hạnh phúc”

Những chú lật đật nhựa của Nga biểu tượng cho sự kiên trì, mạnh mẽ và không bao giờ khất phục. Dù có sóng gió như thế nào cũng không bao giờ vất ngã.

5. Trang sức 

Hổ phách (tên quốc tế là Amber) là loại đá quý hữu cơ được thành tạo từ nhựa cây cách nay hàng ngàn đến hàng triệu năm, chúng thường bao lấy các mẫu côn trùng, thực vật nhỏ. Có hơn 1.000 mẫu côn trùng còn nguyên nằm trong hổ phách đã được xác định tên. Hổ phách đã giúp các nhà cổ sinh tái tạo cuộc sống trên địa cầu trong các giai đoạn nguyên thủy.


Hổ phách chủ yếu được tìm thấy chủ yếu ở nơi có nhiều thực vật Họ Lá kim, đó là vùng Biển Baltic. Đặc biệt là có một mỏ hổ phách rất lớn có chất lượng tuyệt hảo được phát hiện ở tỉnh Kaliningrad, LB Nga trong những năm gần đây. Ngoài ra, hổ phách cũng có ở một số nơi khác trên thế giới, nhưng trữ lượng không đáng kể.

theo những nghiên cứu gần đây nhất từ các nhà khoa học thì hiện tại, vòng hổ phách có tác dụng đến sức khỏe là có thật. Cụ thể là có những tác dụng đặc biệt lên trẻ nhỏ. Bởi vì trong đá hổ phách có chứa nhiều chất tốt cho việc giảm đau, cũng như kích thích sự phát triển. Cho nên, nhiều trẻ em được cha mẹ mua cho vòng hổ phách để sử dụng như một cách giúp các em có những điều kiện tốt nhất để phát triển và khỏe mạnh. Đối với người lớn, hổ phách có tác dụng tránh gió cũng như giúp hạn chế các tác động xấu của ngoại cảnh lên sức khỏe con người.

Bộ trang sức bạc Sunlight.

Sunlight là một trong những chuỗi cửa hàng trang sức cao cấp lớn nhất với hàng trăm cửa hàng phân bố rộng khắp trên lãnh thổ Nga. Ngoài trang sức hổ phách ra, còn có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ tuyệt đẹp như đồng hồ, cài áo, vòng cổ, lắc tay được chế tác tinh xảo từ vàng, bạc, kim cương… Không khó để có thể chọn một món đồ làm quà tặng người thân với giá cả phải chăng vì hãng thường xuyên áp dụng những đợt khuyến mãi lớn trong năm.

6. Mỹ phẩm nội địa Nga


Từ lâu sắc đẹp mặn mà của những cô gái Nga đã chinh phục cả thế giới. Để giữ gìn sắc đẹp người Nga luôn có những bí quyết riêng của mình. Chiết xuất từ thiên nhiên tươi đẹp nơi đây luôn được các bà các mẹ tận dụng truyền miệng nhau các bước làm đẹp đơn giản mà hiệu quả. Từ mặt nạ sữa chua, dưa leo, hay các loại tinh dầu hạt nho, tinh dầu cam, bưởi dùng để xông hơi, massage giải toả căng thẳng đã trở thành thương hiệu.

Các hãng mỹ phẩm nội địa Nga chủ yếu được ưa chuộng vì thành phần tự nhiên, không có chất độc hại, giá thành hợp lí và đạt hiệu quả cao. Trong suốt những năm qua không thể không nhắc đến sự trỗi dậy các thương hiệu như Organic Shop, Natural Siberica…

Khánh Linh
Nguồn: nuocnga.info
32 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.