Chuyên mục
Trực thăng cứu hộ vượt bão biển giải cứu 1.300 người
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trực thăng cứu hộ vượt bão biển giải cứu 1.300 người

Thứ hai 25/03/2019 03:29 GMT + 7
Đội cứu hộ bờ biển phía Tây Na Uy ngày 23-3 (giờ địa phương) đã khẩn cấp sơ tán 1.300 du khách và thủy thủ đoàn khỏi một tàu khách lớn đang gặp bão bằng trực thăng cứu hộ.

Chiếc tàu du lịch mang tên Viking Sky bị hỏng động cơ và gió bão quật chòng chành. Từng người trên tàu đã được trực thăng của đội cứu hộ Na Uy giải cứu, đưa về nơi an toàn.

Đội cứu hộ bờ biển Na Uy đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ khó khăn này dù liên tục gặp trở ngại vì gió lớn.

Tàu Viking Sky chòng chành trên biển giữa gió lớn sau khi phát đi tín hiệu báo nguy. Ảnh: AP

Theo tường thuật của báo VG - Na Uy, Viking Sky đã phát đi tín hiệu báo nguy khi gặp thời tiết xuất và động cơ trục trặc khiến con tàu trôi dần về phía bờ biển đầy mỏm đá. 

Cảnh sát hạt Moere og Romsdal cho biết thủy thủ đoàn đã tìm cách neo được tàu ở vịnh Hustadvika - nằm giữa 2 thành phố Alesund và Trondheim của Na Uy - vì sợ rằng nó sẽ mắc cạn và cũng để công tác cứu hộ diễn ra thuận lợi hơn.

Gió giật mạnh và những đợt sóng cao đến 8 mét đe dọa con tàu. Ảnh: AP

Đội cứu hộ gồm 5 trực thăng và một số tàu đã được cử ra để sơ tán khẩn cấp những người trên tàu Viking Sky trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt: Gió giật với vận tốc 69 km/giờ và những con sóng cao đến hơn 8 mét. Đây là vùng nổi tiếng lạnh lẽo và biển động.

Hầu hết du khách trên tàu là người Mỹ và Anh. Vào thời điểm các báo địa phương bắt đầu đưa tin thì khoảng 180 người đã được sơ tán.

Những hành khách đầu tiên được trực thăng cứu hộ đưa về đất liền. Ảnh


Ông Per Fjeld thuộc Trung tâm Cứu hộ chung Nam Na Uy cho biết các hành khách còn lại không còn bị đe dọa tính mạng và những chiếc trực thăng cứu hộ đủ khả năng sơ tán tất cả. Theo ông, công tác cứu hộ sẽ được đẩy nhanh hơn nữa khi trời sáng và thời tiết đỡ khắc nghiệt hơn.

Những đoạn video và hình ảnh từ du khách trên Viking Sky cho thấy tàu chòng chành dữ dội,  ghế và đồ nội thất trôi tuột từ phía bên này sang bên kia tàu. Hành khách mặc áo phao trong khi những con sóng bắt đầu làm vỡ cửa sổ trên tàu và nước biển tràn vào chân họ.

Du khách trên tàu mặc sẵn áo phao chờ được sơ tán. Ảnh: AP

"Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi chưa từng sợ hãi như vậy trong đời" – Janet Jacob, một người trong nhóm du khách đầu tiên được sơ tán về thị trấn Molde gần đó, nói với kênh truyền hình Na Uy NRK. Nữ du khách kể rằng cô đã được trực thăng cứu hộ đưa về nơi an toàn trong điều kiện gió "kinh khủng như lốc xoáy". Cô cũng cầu nguyện cho những người còn lại trên tàu được an toàn.

Hành khách người Mỹ John Curry kể với kênh NRK rằng anh đang ăn trưa thì con tàu bắt đầu rung lắc mạnh. "Mọi thứ đều hỗn loạn. Tôi không dám nhớ lại chuyến đi từ trực thăng cứu hộ về đất liền, không dễ chịu tí nào" - Curry chia sẻ.

Đài NRK còn tường thuật rằng có 2 du khách, gồm cụ ông 90 tuổi và người vợ 70 tuổi, đã bị thương nặng nhưng không đưa thông tin cụ thể.

Các bản tin tiếp theo cho biết một tàu chở hàng tên Hagland Captain gồm 9 thành viên cũng đang gặp rắc rối gần đó nên đội cứu hộ địa phương của Na Uy đã phải điều 2 trong số 5 trực thăng đang sơ tán tàu khách Viking Sky sang cứu hộ tàu chở hàng này.

Vào cuối ngày 23-3, chính quyền Na Uy cho biết công tác sơ tán tàu Viking Sky sẽ được tiến hành suốt đêm cho đến sáng 24-3.


Những người còn lại trên tàu khắc khoải chờ đợi. Ảnh: AP

Viking Sky là tàu du lịch cỡ lớn với tải trọng 47.800 tấn, được hạ thủy lần đầu vào năm 2017, trực thuộc đội tàu Viking Ocean Cruises. Trước khi gặp bão, tàu đang trong chuyến hành trình 12 ngày bắt đầu từ hôm 14-3 ở TP Bergen phía Tây Na Uy để đến các thị trấn Narvik, Alta, Tromso, Bodo và Stavanger trước khi cập cảng Tilbury bên sông Thames của Anh.

N. Thương (theo AP)
Nguồn: nld.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.