Chuyên mục
Nước Nga có rất nhiều điện Kremlin, chứ không chỉ ở Matxcơva như bạn tưởng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước Nga có rất nhiều điện Kremlin, chứ không chỉ ở Matxcơva như bạn tưởng

Chủ nhật 05/11/2017 03:44 GMT + 7
Nhiều người nghĩ rằng Kremlin chỉ có duy nhất tại thủ đô Matxcơva, nhưng trên thực tế nước Nga có rất nhiều Kremlin.

Kremlin, tiếng Nga là кремль, có nghĩa là lâu đài hoặc pháo đài, là tổ hợp pháo đài tại nhiều thành phố có bề dày lịch sủ ở nước Nga.

Từ Kremlin thường được dùng để chỉ Điện Kremlin, hay Kremlin Matxcơva, và thường được dùng với tư cách phép hoán dụ để chỉ chính phủ Liên bang Nga, tương tự như “Nhà Trắng” là phép hoán dụ của Văn phòng Điều hành Phủ tổng thống Mỹ.

Veliky Novgorod

Dưới thời Sa hoàng Ivan IV, Veliky Novgorod, nằm cách Matxcơva 531 km về phía bắc, bắt đầu căng thẳng với chính quyền Sa hoàng. Sau khi nhận được thông báo rằng Novgorod định cắt đứt quan hệ với Đại công quốc Matxcơva (Muscovy), Sa hoàng Ivan IV lập tức bao vây và tấn công thành phố.

Truyền thuyết kể lại rằng cuộc tàn sát chỉ chấm dứt khi 1 con chim bồ câu đã bay qua nhiều vùng biển, tới đậu trên cây thánh giá trên nóc Nhà thờ Saint Sophia và hóa thành đá sau khi chứng kiến những cảnh bạo lực ở bên dưới.

Veliky Novgorod. (Ảnh: Legion Media) 

Có lẽ khởi nguồn của truyền thuyết này đến từ phong tục của Byzantine, trang trí nhà thờ với những con bồ câu bằng sắt. Nền văn hóa của Đế quốc Byzantine đã có những ảnh hưởng lớn đến Đại công quốc Matxcơva thời kỳ mới thành lập.

Trước thế kỷ 14, khu vực này được gọi là Detinets, hoặc “pháo đài”, là nơi huấn luyện binh lính cho các hoàng tử, những người được đặt biệt danh là “trẻ con” hoặc “trẻ em”. Cùng với Điện Kremlin ở Matxcơva, nơi đây cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Kremlin Tula

Sau khi Sa hoàng Ivan IV mất, nước Nga rơi vào Thời kỳ Hỗn loạn. Kremlin Tula, nằm cách Matxcơva 180 km, gần như trở thành nơi thay thế vai trò chỗ ở của sa hoàng vốn do Điện Kremlin tại Matxcơva đảm nhận từ trước.

Tại đây, Dmitri Giả hiệu 1, người tự nhận là con trai út của Sa hoàng Ivan IV Hung đế, đã tuyên thệ trung thành với các anh hùng Nga và tầng lớp quý tộc Nga.

Tula. (Ảnh: Legion Media) 

Kremlin Tula được xây dựng bởi các kiến trúc sư Italia, những người đến Tula sau khi hoàn thành công trình xây dựng Điện Kremlin Matxcơva. Các nhà sử học cho biết thành trì này được xây dựng bởi các đội khác nhau khiến các bức tường có sự khác biệt rõ ràng.

Kremlin Zaraysk

Kremlin Zaraysk nằm cách Matxcơva khoảng 150 km, là một trong những pháo đài trung thành với triều đình Matxcơva trong Thời kỳ Hỗn loạn (1598 – 1613).

Đây cũng là pháo đài nhỏ nhất của Đại công quốc Matxcơva. Từ Zaraysk, hoàng tử Dmitry Pozhasky cùng với đội quân tình nguyện thực hiện nỗ lực đầu tiên để giải phóng Matxcơva khỏi tay lực lượng chiếm đóng Ba Lan.

Zaraysk. (Ảnh: Legion Media)

Mặc dù kremlin này có kích thước khiêm tốn, nhưng nó lại đứng vững qua nhiều cuộc bao vậy, chỉ có duy nhất 1 lần thành phố này thất thủ một thời gian ngắn trong thời kỳ hỗn loạn.

Người ta cho rằng kremlin Zaraysk có một địa đạo chưa được phát hiện, nối liền kremlin này với 1 hầm ngục và các tòa tháp chính là sức mạnh thực sự của kremlin Zaraysk.

Kolomna

Trong suốt thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, Kremlin Kolomna, nằm cách Matxcơva 120 km về phía nam, là một trong những pháo đài lớn nhất. Tuy nhiên, người dân xung quanh tháo dỡ những bức tường làm vật liệu xây dựng. Sa hoàng Nicholas I phải ra sắc lệnh để bảo vệ phần còn lại của pháo đài này.

Kolomna. (Ảnh: Legion Media) 

Kremlin Koloma gồm 17 tòa tháp, một trong số đó mang tên Marina Mniszech, vợ của Dimitry Giả hiệu 1 và là người bị tống giam trong tòa tháp này cho đến khi chết. Truyền thuyết kể rằng bà không chết mà biến thành chim ác là và bay ra khỏi tòa tháp.

Tobolsk

Tobolsk nằm cách Matxcơva 2.414 km về phía đông, có tòa tháp chuông là nơi đặt chiếc chuông ở thành phố Uglich (cách Matxcơva 233 km). Chiếc chuông này đã gióng lên hồi chuông báo động khi hoàng tử Dmitry, con trai thật của Ivan Hung đế, bị sát hại.

Tobolsk. (Ảnh: Legion Media) 

Hoàng tử Shuisky đã trừng phạt chiếc chuông y như 1 con người, quả lắc (“lưỡi” trong tiếng Nga) và móc (“tai chuông” trong tiếng Nga) bị cắt bỏ, và chiếc chuông bị đày đến Siberia.

Kazan

Kremlin Kazan nằm cách Matxcơva 804 km về phía đông, là nơi thu hút nhiều thợ săn kho báu, bởi các Hãn người Tatar từng chia chiến lợi phẩm lấy từ các công quốc Nga khác. Kremlin Kazan hiện là di sản thế giới UNESCO. Một trong những điểm nhấn của kremlin này là tháp canh Syuyumbike.

Kazan. (Ảnh: Legion Media)

Truyền thuyết kể lại rằng vẻ đẹp của hoàng hậu Tatar Syuyumbike làm trái tim của Sa hoàng Ivan Hung đế rung động và ông để mắt đến bà Syuyumbike, nhưng vị hoàng hậu kiêu hãnh này từ chối.

Ivan Hung đế tức giận và tấn công Kazan, hoàng hậu Syuyumbike buộc phải đồng ý lời cầu hôn. Bà yêu cầu vị hôn phu xây 1 tòa tháp trong 7 ngày, và sau đó bà nhảy tự tử từ tầng cao nhất của tháp ngay trong đám cưới.

Pskov

Pskov, nằm cách Matxcơva 724 km về phía tây, là quê của Công chúa Olga, quý tộc đầu tiên của Nga theo đạo Kitô. Công chúa Olga đã tự mình giám sát công việc xây dựng kremlin Pskov.

Pskov. (Ảnh: Legion Media)

Ở trung tâm của pháo đài có 1 nhà thờ, theo truyền thuyết kể lại, công chúa Olga cho xây dựng nhà thờ này sau khi bà nhìn thấy 3 luồng sáng chiếu từ trên trời xuống, tụ lại trên mỏm đá nơi 2 dòng sông gặp nhau. Sau khi thấy cảnh tượng này, công chúa Olga ra lệnh xây nhà thờ Trinity và pháo đài.

Nizhny Novgorod

Pháo đài đá Nizhny Novgorod, nằm cách Matxcơva 418 km về phía đông, được xây dựng vào thế kỷ 16, pháo đài này trông giống như chiếc dây chuyền đá nằm trải dài trên sườn núi Chasovaya. Truyền thuyết kể lại rằng, năm 1520, những người Tatar chuẩn bị tấn công Nizhny Novgorod nhưng kế hoạch bị lộ bởi 1 cô gái đi lấy nước.

Nizhny Novgorod. (Ảnh: Legion Media)

Với chiếc đòn gánh, cô gái này đoạt mạng 10 tên trính sát của quân địch đang lảng vảng gần bức tường thành để do thám địa hình trước khi tấn công. Những kẻ còn sống sót quay trở lại báo cáo khiến các chỉ huy Tatar hoảng sợ: Chỉ 1 người phụ nữ mà đã như vậy, thì những người đàn ông nơi này còn mạnh đến cỡ nào. Quân Tatar rút chạy sau đó.

Vào đầu thế kỷ 17, Nizhny Novgorod trở thành thành trì của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ba Lan. Đội quân tình nguyện do Kazma Minin và hoàng tử Pozharsky tiến đánh quân Ba Lan từ đây, và bảo vệ Đại công quốc Matxcơva trong Thời kỳ Hỗn loạn.

Astrakhan

Pháo đài Astrakhan là nơi Ivan Hung đế đánh dấu quyền sở hữu thành phố Astrakhan bên bờ biển Caspi. Vào thế kỷ 19, tại kremlin này có một trong số những tòa tháp nghiêng nổi tiếng của nước Nga, Tháp chuông Varvatsie.

Astrakhan. (Ảnh: Legion Media)

Tháp chuông này trở thành đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia đương thời. Thế nhưng sau một thời gian cân nhắc giữa an toàn và triển vọng du lịch, năm 1910 tòa tháp này bị phá hủy và được thay thế bằng tòa tháp khác không bị nghiêng.

Kremlin Matxcơva

Kremlin Matxcơva, hay Điện Kremlin, là kremlin được nhiều người biết đến nhất trong số các kremlin của nước Nga, được xây dựng năm 1482 để thay thế cho pháo đài làm bằng gạch trắng từ thời Trung cổ.

Điểm nhấn của kremlin Matxcơva là Tháp Spasskaya, nơi có chiếc đồng hồ Kremlin, cứ mỗi năm 1 lần, khi chuông đồng hồ đánh 12 tiếng, người Nga lại nâng ly sâm panh lên để mừng năm mới.

Matxcơva. (Ảnh: Legion Media)

Ngày nay, kremlin Matxcơva là nơi ở của Tổng thống Nga. Chuông Sa hoàng, Pháo Sa hoàng, Tháp Taynitskaya và Kho vũ khí bên trong Điện Kremlin là những địa điểm du lịch nổi tiếng. Kremlin Matxcơva được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

NGUYỄN TIẾN
Nguồn: RBTH
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.