Chuyên mục
COVID-19: Mỹ có số ca nhiễm mới tăng kỉ lục; Thống đốc California dự đoán 25.5 triệu dân bang này sẽ nhiễm bệnh

COVID-19: Mỹ có số ca nhiễm mới tăng kỉ lục; Thống đốc California dự đoán 25.5 triệu dân bang này sẽ nhiễm bệnh

Thứ sáu 20/03/2020 05:10 GMT + 7

Tính tới 7h sáng ngày 20/3, cả thế giới có 244.943 ca nhiễm bệnh, 10.033 ca tử vong do COVID-19. Tình hình dịch bệnh tại các nước ngoài Trung Quốc đang có chiều hướng xấu đi.

Số ca nhiễm mới tăng kỉ lục tại Mỹ



Ảnh: Nam Y. Huh/AP


Theo số liệu từ trang Worldmeters, trong 24h qua, Mỹ phát hiện thêm 5.008 ca dương tính với bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.267 trường hợp. Đáng lưu ý, hôm qua (19/3), Mỹ mới xác nhận hơn 9.000 ca nhiễm bệnh. 

Việc số ca dương tính với COVID-19 tăng hơn 30% chỉ sau 1 ngày có thể là do Mỹ đã bắt đầu tăng cường xét nghiệm trên diện rộng và vận động người dân tới các phòng khám để có kết quả chính xác nhất.

 

Đại dịch Covid-19 ngày 20/3: Số người chết tại Italy vượt Trung Quốc


 

Italy ghi nhận thêm 427 ca thiệt mạng trong ngày 19/3, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 3.405 trường hợp. Như vậy, Italy đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số người chết vì virus corona chủng mới cao nhất thế giới.

Tổng số ca nhiễm nCoV tại Italy hiện tăng lên 41.035 trường hợp. Đất nước hình chiếc ủng chưa có dấu hiệu kiểm soát được đại dịch dù đã phong tỏa quốc gia.

Ở thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, Chính phủ Italy phải dùng xe quân dụng để chở các quan tài đi hoả táng.

Theo Gazzetta, các nhà xác và nơi tập kết thi thể tại Italy đã quá tải. Lò hỏa thiêu tại Italy hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không giải quyết được số ca quá lớn mỗi ngày.


Số ca tử vong tại Italy tăng nhanh. (Ảnh: AP)


Số người chết tại Tây Ban Nha tăng lên 831

Số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng 831 trường hợp, số ca nhiễm vượt mốc 18.000. Gần nửa số ca là ở thủ đô Madrid. Các lãnh đạo địa phương cho biết nơi này đang vô cùng khan hiếm đồ bảo hộ và vật tư y tế.

Một căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố đã được chuyển thành nơi sản xuất các sản phẩm như nước khử trùng tay và paracetamol. Tại trung tâm Madrid, bệnh nhân bắt đầu được chuyển vào các khách sạn trống phòng, được xem như bệnh viện tạm thời.

Hai nhà hỏa táng ở Madrid đã bắt đầu hoạt động 24 giờ một ngày vì số người chết tiếp tục gia tăng.


Tây Ban Nha đang là ổ dịch lớn thứ hai châu Âu, sau Italy.


Tây Ban Nha cũng áp đặt lệnh phong tỏa gần như toàn bộ và cấm mọi người rời khỏi nhà trừ trường hợp đi làm, mua thức ăn hoặc cần chăm sóc y tế. Số tiền phạt vì vi phạm các quy tắc trên có thể lên tới 30.000 Euro.

 

1/3 cư dân California được yêu cầu ở nhà để phòng dịch



Ảnh: Josh Edelson/AFP/Getty Images.


Nhiều khu vực ở California đã yêu cầu người dân ở nhà để tránh lây lan virus corona. Hạt Sacramento đã yêu cầu 1.5 triệu dân hạn chế di chuyển, hạt Humboldt - chỉ có 1 ca dương tính với bệnh - cũng thúc giục người dân nên ở nhà. Yêu cầu này được cho là sẽ có hiệu lực tới ít nhất ngày 9/4.

Người dân sẽ chỉ được rời khỏi nhà vì lí do công việc cần thiết hoặc mua sắm nhu yếu phẩm, thuốc men.

Hiện tại, bang California có khoảng 39 triệu dân và 1/3 trong số này đã được khuyến nghị ở nhà để tránh làm dịch bệnh lây lan.

 

Trung Quốc Đại lục ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm mới


Các số liệu từ Trung Quốc sáng nay (20/3) cho thấy không ghi nhận thêm bất kì ca nhiễm mới nội địa nào. Trong khi đó, có 39 ca dương tính với COVID-19 là người trở về từ nước ngoài.

Trong số các ca này, 14 người ở tỉnh Quảng Đông, 8 người ở Thượng Hải và 6 người ở Bắc Kinh. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 80.967 trường hợp, 3.245 ca tử vong.

 

Mô hình dịch bệnh tại Trung Quốc cho thấy cứ 5 người thì có 4 người nhiễm virus từ những người không quen biết.


CNN dẫn lời tiến sĩ Sanjay Gupta cho biết, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy 80% số bệnh nhân COVID-19 nhiễm virus này từ một người họ không biết.

 

Bầu cử Mỹ trong dịch Covid-19: Một tuần không yên ả và khả năng biến nguy thành cơ của TT Trump


 

Tuần này, Đảng Dân chủ tiếp tục đợt vận động và tranh đua giữa Biden và Sanders để giành vé đề cử ứng viên Tổng thống, người sẽ đối diện với ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.2020. Theo đó, Biden và Sanders đã có cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên (là cuộc tranh luận thứ 11 của Dân chủ từ đầu mùa bầu cử) và có các cuộc bầu cử sơ bộ tại 4 bang tiếp theo là Arizona, Florida, Illinois và North Dakota.

 

Mọi việc vốn vẫn theo lộ trình mùa bầu cử, bỗng trở thành một tuần rất không yên ả của nước Mỹ: dịch Covid-19 . Sự lây lan quá nhanh của dịch cả tại nước Mỹ và thế giới đã buộc Tổng thống Trump phải ban hành lệnh đóng cửa với Châu Âu (11.3) và ngay sau đó, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia (14.3). Và, mọi mặt đời sống xã hội ở Mỹ đã bị đảo lộn. Tổng thống Trump kêu gọi người dân bình tĩnh, đăng riêng một dòng Tweet chỉ để đề nghị người dân chấp nhận và thực hiện "cách ly xã hội" trong mùa đại dịch.

 

Đột ngột chuyển từ virus corona sang "virus Trung Quốc": Ông Trump đang có ý định gì?

 

 

Theo Sky News, "virus Trung Quốc" không phải là cụm từ các chuyên gia y tế Mỹ hay bất kì người nào khác ngoài chính quyền của ông Trump sử dụng. Tổng thống Mỹ đã phủ nhận các chỉ trích cho rằng cụm từ này mang đậm tính phân biệt chủng tộc và thiếu chính xác khi mô tả một đại dịch toàn cầu.

Trong những ngày vừa qua, ông Trump đã thường xuyên sử dụng cụm từ virus Trung Quốc trên Twitter của mình. Tổng thống Mỹ đã nhắc tới những người mất việc làm vì "sự tàn phá của virus Trung Quốc", nói mình sẽ tổ chức một cuộc họp báo "liên quan tới vấn đề virus Trung Quốc" và ông đã "luôn luôn đối phó với virus Trung Quốc một cách rất nghiêm túc" mặc dù trước đó ông Trump từng gọi dịch bệnh này là "điều hoang đường".

Sky News cho hay, trước ngày 16/3, ông Trump vẫn sử dụng cụm từ virus corona . Sự thay đổi trong cách dùng từ của ông Trump còn đi cùng với những sự thay đổi khác trong hành động của tổng thống Mỹ.

Cụ thể, ông Trump đang xử lí vấn đề khủng hoảng y tế một cách nghiêm túc. Ông Trump đã thừa nhận rằng virus corona có thể gây ra suy thoái kinh tế và dịch bệnh có thể kéo dài đến mùa hè, trước kì bầu cử tổng thống Mỹ chỉ vài tháng.

 

Thành phố New York sẽ cạn kiệt trang bị y tế trong 2-3 tuần tới

 


Ảnh: Kathy Willens/AP


Thị trưởng New York Bill de Blasio nói thành phố này sẽ hết các trang bị y tế trong 2-3 tuần tới.

Theo ông De Blasio, New York cần thêm: 3 triệu khẩu trang N95, 50 triệu khẩu trang y tế, 15.000 máy thở, 25 triệu thiết bị bảo hộ cá nhân, gạc y tế, bộ quần áo y tế, găng tay và khẩu trang.

 

"Tôi đã nói rất rõ ràng từ đầu tháng 3, chúng ta có đủ trang bị y tế chúng ta cần, thành phố có kho dự trữ rất lớn. Nhưng tôi lo lắng vào tháng 4 tới đây. Tôi không thể đưa ra 1 ngày cụ thể, nhưng trong 2-3 tuần tới chúng ta cần phải có một nguồn cung cấp mới ổn định. Vậy nên cách đơn giản nhất là chính phủ liên bang có 2 tuần để cung cấp một lượng lớn các vật tư y tế hoặc người dân New York sẽ đứng trước mối nguy hiểm to lớn hơn".

 

Mỹ có ít nhất 13.000 trường hợp dương tính với virus corona



Ảnh: David J. Phillip/AP.


Theo CNN, hiện tại Mỹ có ít nhất 13.133 ca dương tính với virus corona - theo số liệu của các cơ quan y tế địa phương, bang, chính phủ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo CDC, có 70 trường hợp mắc bệnh là các công dân từ nước ngoài trở về nước. Ngoài ra, 13.063 ca nhiễm còn lại nhiễm bệnh tại 50 bang, Washington và các lãnh thổ khác của Mỹ, đưa tổng số ca nhiễm lên tới 13.133 trường hợp.

Hiện tại, 193 người đã tử vong do COVID-19 tại Mỹ.

 

Tất Đạt 

Nguồn: toquoc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.