Chuyên mục
10 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ

10 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ

Thứ năm 08/10/2020 07:22 GMT + 7

Đương nhiên là chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần hoặc gặp khó khăn, nhưng có những mẫu người hoàn toàn không xứng đáng được đối xử như vậy.

Làm việc tốt cũng phải nhìn nhận xem ai là người nên và không nên được nhận sự giúp đỡ. Không nên phung phí lòng tốt với những kiểu người dưới đây.

Người vô ơn

Họ chỉ quen đòi hỏi mà "quên" mất việc mình đang nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đối với họ, việc bạn giúp đỡ là điều đương nhiên họ được nhận. Thay vì cảm thấy biết ơn, họ sẽ tỏ thái độ khó chịu và trách móc khi bạn ngừng giúp dù chỉ một lần. Chỉ thế thôi cũng đủ để người vô ơn trách bạn thấy khó không cứu. 

Với họ, sự tử tế của bạn chính là một viên kẹo, ăn rồi sẽ chẳng còn nữa. Còn những chỗ thiếu sót của bạn là hạt mầm, mọc rễ, đâm chồi rất nhanh.

Những người này chỉ tìm đến bạn khi cần sự giúp đỡ nhưng lại luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và quên sạch những gì bạn đã giúp họ.

 

 

Người trở mặt

Có những người luôn tỏ ra yếu đuối, đáng thương để nhận được sự giúp đỡ; nhưng sau khi nhận được lợi ích thì trở mặt. Vậy nên tốt nhất bạn hãy tiết kiệm lòng tốt của mình với những kiểᴜ người như vậy.

Người thất tín, khoác lác

Một lần bất tín, vạn lần bất tin; những người này khi nhận được sự giúp đỡ sẽ hứa non hẹn biển để lấy được lòng tin từ bạn. Nhưng hứa là một chuyện, còn làm thì họ tính saᴜ. 

Kẻ cướp công

Trong một tập thể luôn cần có sự giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc. Nhưng có những người lại lợi dụng sự giúp đỡ đó để nhận kết quả về cho mình. Kẻ chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân và ích kỷ như vậy thật không đáng được giúp đỡ.

 

 

Kẻ bất chấp vì tiền 

Có rất nhiều người chơi với bạn chỉ vì bạn có tiền. Mục đích của họ khi làm bất kì việc gì cũng là tiền. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen cũng như phản bội. Bất kể là nặng hay nhẹ, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân của những người như thế. Hãy tìm hiểu và dành sự giúp đỡ tiền bạc cho đúng người để tránh rước hoạ vào thân

Kẻ hay nói xấu 

Để có được sự thương hại, đồng cảm và giúp đỡ từ bạn, những người này thường tìm cách nói xấu, hạ thấp người khác. Bạn đừng giúp những người ích kỉ và xấu xa như vậy.

 

 

Người ỷ lại, đòi hỏi vô độ

Những người này chỉ thích dựa dẫm, sống bám vào người khác nhưng dường như với họ, nhận bao nhiêᴜ sự giúp đỡ cũng là không đủ. Càng được giúp, họ càng ỷ lại, không thể phát triển được. Nếu giúp họ, bạn khiến những người khác mất cơ hội và còn khiến họ tệ hơn. 

Người chê việc nhỏ nhưng không thể làm lớn

 

 

Việc nhỏ không làm, chỉ chờ làm việc lớn là lý lẽ của những người lười biếng, khôn lỏi. Ước mơ thì lớn nhưng không làm gì để hiện thực hoá, bản thân không tự bắt đầu từ những việc nhở nhất. Họ chỉ chờ chực người khác làm xong phần đầu để mình tiếp tục và nhận lấy kết quả cuối cùng.

Bạn không nên giúp đỡ những người như vậy bởi họ chỉ mᴜốn lợi dụпg bạn làm thay mà thôi.

 

THẢO NGUYÊN (Tổng hợp)

Nguồn: vtc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.