Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Thành phố người nhập cư" tại vùng tây bắc Moskva

Thứ bảy 08/09/2012 13:36 GMT + 7
Theo tin hãng thông tấn RIA Novosti ngày 07/9/12 trích nguồn từ cơ quan bảo vệ pháp luật Moskva, có khoảng 2000 lao động nhập cư nhiều năm sinh sống trong cả một "thành phố lán trại" nằm trong khu công nghiệp vùng tây bắc thủ đô Moskva.

"Thành phố nhỏ này nằm trong khuôn viên một nông trường cách đường Khoroshovskaya không xa. Ở đó có khoảng 2000 người nhập cư đang sinh sống" - nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, nông trường này đã có từ thời Liên Xô cũ. Vào năm 2009 Sở quản lý đất đai Moskva đã gia hạn giấy phép cho nông trường này trồng trọt sản phẩm nông nghiệp thêm 50 năm nữa.

2 năm sau, vào năm 2011, nông trường ký hợp đồng với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ để gia cố nền khu vườn nhà kính.

Sau đó, hàng trăm lao động nhập cư từ các nước SNG (СНГ) đã được chở đến đây, họ phải sống trong những lán trại. Nhưng để xây các lán trại này, họ đã phá những nhà kính, nơi họ có nhiệm vụ phải gia cố nền.

"Tại nông trường này, không thực hiện bất cứ việc gia cố nền nào, không gieo trồng bất cứ loại nông sản nào - trái cây, rau quả. Thực chất, địa bàn này đã biến thành một trung tâm phân phối nhân lực cho thị trường lao động Moskva. Buổi sáng, xe buýt ghé vào đây, chở lao động nhập cư đến các công trường xây dựng trong thành phố và chở họ ngược lại vào buổi chiều, sau giờ làm việc" - nguồn tin cho biết.

Các cư dân địa phương hoàn toàn không hài lòng sống cạnh "thành phố người nhập cư" này. Theo nguồn tin: "Họ thường xuyên phàn nàn về những người hàng xóm bất cẩn, nhưng cảnh sát không thể làm gì được, vì việc trục xuất họ thuộc quyền hạn của Sở di trú (FMS), tuy nhiên những người nhập cư được đăng ký chính thức tại địa chỉ này, theo hợp đồng ký kết về việc gia cố nền nhà kính vào năm 2011".

Hiện nay, hãng RIA Novosti chưa nhận được bất cứ lời bình luận nào từ cơ quan di trú Mosvka.

Bộ phận báo chí Sở quản lý đất Mosvka cho biết, địa phận nông trường quả thật được dành cho các sản phẩm nông nghiệp.

"Gần đây, Sở nhận được yêu cầu xác nhận tính hợp pháp của việc cung cấp đất. Trong tuần này, Sở quản lý đất cùng Cơ quan thanh tra việc sử dụng bất động sản Mosvka, cảnh sát địa phương và chính quyền quận đã tiến hành cuộc khảo sát địa bàn nông trường và các toà nhà ở đây. Các tài liệu sẽ được một ủy ban trực thuộc quận Tây bắc Moskva giải quyết" - đại diện phòng báo chí cho biết thêm.

Cảnh sát đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện được hàng loạt các "thành phố người nhập cư" tại Moskva. Vào tháng tư năm 2011, công an quận phía Đông Moskva phối hợp cùng Cục an ninh quốc gia và Cơ quan di trú đã phát hiện được cả một "thành phố ngầm" chứa lao động nhập cư trong một hầm tránh bom thuộc khuôn viên một xí nghiệp quốc phòng nằm gần Mozhaiskoe shosse. Hơn 110 lao động nhập cư từ Trung Á đã được thu xếp sống dưới mặt đất, trong một khuôn viên được các bức tường bê-tông dày hơn 4 mét bao bọc bằng thép gai. Nơi đây còn có cả phòng tắm, phòng ngủ và cả phòng cầu nguyện.

Nguồn tham khảo: http://ria.ru/moscow/20120907/745300551.html

Lao động nước ngoài nhập cư còn sinh sống trái phép trong cả ...cơ quan nhà nước 


                          

Người dân địa phương sinh sống tại khu vực Golyanovo ở phía Đông Moskva (gần khu chợ Vòm cũ) phản ánh với các phóng viên truyền hình Vesti về tình trạng lao động nhập cư nước ngoài cư trú trái phép ngay trong ....phòng quản lý nhân khẩu của quận Golyanovo, theo phóng sự truyền hình Tin tức Moskva ngày 7-9.

Lâu nay người dân địa phương thường nhìn thấy hàng chục lao động nhập cư ra vào khu nhà được treo tấm bảng nhỏ "Phòng quản lý nhân khẩu khu vực Golyanovo". Tuy nhiên, trưởng phòng kiên quyết phủ nhận  thông tin này, bà ta cho rằng những người lao động nhập cư sinh sống trong những gian phòng lớn cạnh bên, thuộc quyền quản lý của một tổ chức khác. Bà trưởng phòng nhân khẩu cũng không hề tỏ vẻ quan tâm đến những người hàng xóm lạ lùng của cơ quan mình, dẫu cho đấy là những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Một phụ nữ địa phương cho biết: "Những người lao động nhập cư thay phiên nhau ra vào căn phòng có nhiều giường tầng, cứ mỗi tốp người vào phòng là tốp khác lại đi làm, cứ thể họ thay nhau ngủ trên những chiếc giường ấm cúng". Ngay lối vào có nhân viên bảo vệ ngăn chặn những ai lạ mặt. Mỗi phòng có khoảng 20 chiếc giừơng tầng. Những cư dân này thay nhau tắm giặt, phơi ga trải giường ngay trong tầng hầm. Họ thường im lặng ra vào khu nhà ở nhưng đôi lúc họ tập trung đông đúc, bàn tán ồn ào ngay ngoài sân nhà, đặc biệt trong các dịp lễ hay vào mùa hè. Trên áo bảo hộ lao động của họ in dòng chữ "Tổ quản lý montage số 7", bộ phận chuyên trách bảo dưỡng thang máy trong các dinh thự của chính phủ.

Cư dân trong khu nhà rất bức xúc vì số lượng lao động nhập cư ở đây ngày càng đông hơn và cũng không ai nói rõ họ từ đâu đến.

Quyền chủ tịch quận Golyanovo, ông Vladimir Lyapin cho biết: "Khu này có diện tích khoảng 170 mét vuông đã được cho một tổ chức thuê lại. Tôi cũng không biết những ai sinh sống ở đây vì từ lâu tôi chưa tới khu vực này, có thể đó là công nhân vệ sinh hoặc thợ tiện, hôm nay tôi sẽ tìm hiểu" - ông quận trưởng cam kết với phóng viên.
Nhưng cho đến nay. dường như tình hình cũng không có gì thay đổi....
Nguồn: ria.ru, ves
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.