Chuyên mục
Lời cảm tạ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lời cảm tạ

Thứ tư 17/10/2018 18:14 GMT + 7

LỜI CẢM TẠ

Được sự trợ duyên của chư Phật, chư Bồ Tát, sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Tổ hợp Đa chức năng Hà nội - Mátxcơva phối hợp với Hội Phật tử Việt Nam tại LB Nga và các tổ chức hiệp hội tại LB Nga tổ chức chương trình “Giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam - LB Nga - Ấn Độ” vào ngày 29/09/2018.

Chương trình có sự tham dự của Tăng đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, Trung tâm Phật giáo Liên Hoa Sinh tại Nga, cùng Đại diện các tổ chức Phật giáo của người Nga. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ Truyền Thừa Drukpa.

Tham dự chương trình giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam - LB Nga - Ấn Độ, về phía Việt Nam còn có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; Ông Nguyễn Thanh Sơn - Cố vấn cao cấp về đối ngoại của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Nguyên thứ trưởng Bộ  Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại LB Nga cùng sự có mặt của Đại diện các tổ chức, Hiệp hội của người Việt Nam tại LB Nga và đông đảo các Phật tử, Cư sĩ người Nga và người Việt Nam tại Nga.

Đây là chương trình giao lưu Văn hóa Phật giáo lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu một bước tiến mới trong việc thúc đẩy và mở rộng quan hệ giao lưu Văn hóa dân tộc truyền thống Việt Nam - LB Nga - Ấn Độ, góp phần tăng cường quan sự gắn kết, đồng điệu về văn hóa tâm linh giữa các Quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động giao lưu Văn hóa Phật giáo lần này, Tăng đoàn TWGHPG Việt Nam và Đại diện các tổ chức Phật giáo Nga đã có cuộc gặp mặt, trao đổi về lịch sử Phật giáo Việt Nam & Phật giáo Kim cương thừa LB Nga, tình hình phát triển Phật giáo tại Việt Nam và Liên bang Nga hiện nay, định hướng hợp tác, phát triển và Hoằng dương Phật pháp tại Việt Nam và LB Nga.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến Hoằng pháp tại LB Nga lần này, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa đã chủ trì Đại Pháp hội quán đỉnh cầu nguyện hòa bình, Quốc thái dân an tại Thành phố Mátxcơva và Saint-Peteburg, Liên bang Nga.

Để tổ chức thành công chuỗi sự kiện Phật sự vừa qua, Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Tăng đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chúng con xin thành kính tri ân Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa.

Chúng con xin thành kính tri ân Quý Ni Sư Tây Thiên, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ dạy, giúp đỡ chúng con trong công tác tổ chức Đại pháp hội quán đỉnh cầu nguyện hòa bình, Quốc thái dân an tại Thành phố Mátxcơva và Saint-Peteburg.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Phật tử, Đạo hữu Đạo tràng Drukpa Việt Nam, Đạo tràng Niệm Phật Đường Mátxcơva, Đạo tràng Kim cương Saint-Peteburg, cùng đông đảo Bà con cộng đồng xa gần, các bạn học sinh sinh viên,…. đã trợ duyên về tâm lực, tài lực và vật lực cho công tác tổ chức.

Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, trợ duyên của Trung tâm Phật giáo Liên Hoa Sinh tại Nga, cộng đồng Phật tử người Nga tại Thành phố Mátxcơva và Saint-Peteburg.

Chúng tôi xin được cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã hỗ trợ Ban tổ chức trong công tác truyền thông.

Trong công tác tổ chức, dù Ban tổ chức luôn cố gắng nhưng chắc không tránh khỏi những thiếu sót trong việc cung nghinh Chư Tôn Đức và tiếp đón các Quý vị, ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi Đại xá, kính mong Quý vị niệm tình hoan hỷ cho.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Ni Pháp thể khinh an, Đạo quả viên thành, kính chúc Quý Phật tử, Đạo hữu và Bà con cộng đồng xa gần cùng gia đình An lạc, Hạnh phúc và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.

BAN TỔ CHỨC
Nguồn: incentra.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.