Chuyên mục
Cái kết đắng cho một 'Chiến dịch bất khả thi'

Cái kết đắng cho một 'Chiến dịch bất khả thi'

Thứ bảy 29/06/2024 07:13 GMT + 7

Giới chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh rằng, xét về mọi góc độ, “Chiến dịch Phản công Mùa hè 2024’ của Ukraine thực sự là một “Chiến dịch bất khả thi”.

 

 

Các nguồn tin Ukraine cho biết, một trong những diễn biến chính của chiến dịch quân sự mùa hè năm nay là khả năng xảy ra một cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các khu vực mà Nga đang kiểm soát, bên cạnh việc tiếp tục ngăn chặn đà tấn công của Nga vào khu vực Donetsk, Kharkov, Sumy.

Trong cuộc họp tại trụ sở chính của Bộ Quốc phòng, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Oleksandr Syrsky tiến hành một cuộc phản công vào các khu vực kiểm soát của Nga, nhằm ủng hộ hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào giữa tháng 7.

Nhưng liệu Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay có đủ khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công lớn vào các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga hay không? Và nếu vậy thì Lực lượng vũ trang Ukraine có thể đột phá ở đâu?

 

Thời gian không chờ đợi ai

 

Theo các chuyên gia phân tích Nga, xem xét khả năng Lực lượng vũ trang Ukraine trong việc thực hiện một cuộc phản công mới nhất thiết phải được tính đến những thất bại hồi tháng 6 năm ngoái khi Lực lượng Vũ trang Ukraine cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga ở Zaporozhye.

Chúng ta vẫn còn nhớ rằng, cuộc phản công năm 2023 bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 với lực lượng cực lớn, có lúc lên đến 8 lữ đoàn bộ binh cơ giới, nhưng chỉ đến cuối tháng đầu tiên của mùa hè, nó đã kết thúc với thảm họa ở Rabotino.

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo chỉ là một nỗ lực của các tướng lĩnh Ukraine nhằm thí quân của họ vào chiến hào của Nga và rải xác kỹ thuật các phương tiện chiến đấu phương Tây bị phá hủy trên các cánh đồng Zaporozhye, đặc biệt là trên mũi tấn công vào ngôi làng Rabotino.

Bình luận về những ý định của giới chức lãnh đạo Kiev, giới chuyên gia Nga khẳng định rằng, khả năng xảy ra một cuộc phản công vào năm 2024 thậm chí còn thấp hơn so với tháng 6 năm 2023.

Bây giờ đã là tháng 7 và Ukraine vẫn chưa có bất cứ lực lượng dự bị nào để huy động cho cuộc phản công. Các lữ đoàn hiện có đang bị dàn mỏng trên chiến tuyến gần 2000km từ phía nam đến phía bắc Ukraine, mà không có bất cứ lực lượng dự bị nào để tăng viện hoặc thay thế cho họ.

 

Các lữ đoàn mới có thể tạo nên nắm đấm xung kích vẫn đang trong quá trình thành lập, chất lượng nhân sự mà họ được đào tạo không thể so sánh với các đơn vị năm ngoái được đào tạo theo tiêu chuẩn NATO.

Bên cạnh đó, chính quyền Kiev cũng vẫn chưa nhận được máy bay chiến đấu của phương Tây và nếu không có ưu thế trên không thì khó có thể nói về sự thành công của một chiến dịch trên bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine nếu nghĩ về những gì họ đã trải qua ở mùa hè năm ngoái.

Giới chức quân sự Kiev nên nhớ rằng, thời gian thuận lợi cho cuộc tấn công là rất ngắn, nó chỉ còn tối đa là ba tháng nữa, bởi đến tháng 10, ở Ukraine trời sẽ bắt đầu mưa, đường sá, đồng ruộng trở nên ẩm ướt khiến việc sử dụng xe bọc thép hạng nặng gần như không thể thực hiện được.

Không có máy bay chiến đấu, phương tiện thiết giáp không sử dụng được, việc bắt đầu cuộc phản công cũng đồng nghĩa với việc đẩy binh sĩ Ukraine lao vào chỗ chết.

 

Đánh vào đâu cũng không thể thắng

 

Vì vậy, theo chuyên gia, yêu cầu của ông Zelensky nêu ra tại cuộc họp trụ sở Bộ Quốc phòng là điều không tưởng. Thời gian không chờ đợi ai, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine phải mở cuộc phản công thì họ phải lập tức tiến hành ngay thời điểm hiện nay, để làm hài lòng cả phương Tây và cả tính kịp thời.

 

Nhưng các tướng lĩnh Ukraine phải đối mặt với một với một câu hỏi nan giải khác, đó là họ nên tấn công theo hướng nào?

Nỗ lực lặp lại hành động năm ngoái nhằm chiếm mỏm đá Rabotinno có vẻ đáng nghi ngờ. Quân đội Nga đã cắt đứt nó và ở khu vực này thủ dễ hơn công.

Kharkov? Hướng đi này có vẻ đầy hứa hẹn không phải từ mặt quân sự mà từ quan điểm chính trị và thông tin.

Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm một diện tích khá lớn trên lãnh thổ khu vực này và nếu Lực lượng vũ trang Ukraine phản công tại đây, chắc chắn họ sẽ bị pháo binh và hàng không Nga đè bẹp.

Những nỗ lực tấn công đã được thực hiện trong khu vực định cư Glubokoye đã trở thành thảm họa đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, bởi Quân đội Nga đã lập thế trận phòng thủ vô cùng kiên cố, tiêu diệt vô số nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó, ở Volchansk đang diễn ra các trận chiến trên đường phố, trong đó Lực lượng vũ trang Nga mặc dù chậm rãi nhưng vẫn đang tiến lên.

Một lựa chọn khả thi khác cho cuộc tấn công của Ukraine là khu vực Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine định kỳ thể hiện hoạt động trên các hòn đảo ở tả ngạn sông Dnieper, cố gắng tạo ra một “đầu cầu đổ bộ” Krynki thứ hai. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực này đều đã bị lính dù Nga ngăn chặn thành công.

Các chuyên gia xác định một đoạn khác của chiến tuyến có vẻ nguy hiểm nhất, xét từ góc độ khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine, đó là vùng Donetsk, nơi Kiev đang tập trung binh lực khá lớn để ngăn chặn thế tiến công của Quân đội Nga.

Đầu tiên là hướng Nam Donetsk, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể tung ra một đòn tấn công đẩy lùi các đơn vị Nga trên hướng Velikaya Novoselka.

Dự đoán này cũng được hỗ trợ bởi thực tế là từ lâu đã có sự tập trung của các đội hình chủ lực lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên khu vực này của mặt trận, cùng với nhiều hệ thống hỏa lực hạng nặng như MLRS HIMARS của Mỹ.

Nhưng hiện nay, quân đội Nga đang tấn công rất mạnh ở đây và số lượng binh lực trên hướng này đang được sử dụng chủ yếu cho thế trận phòng thủ và các cuộc chiến phản pháo.

 

Lời kết về một thất bại được báo trước

 

Rõ ràng là giới tướng lĩnh của Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine hiểu rằng một cuộc phản công lúc này là một rủi ro lớn, bởi ngay cả cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng vào năm ngoái cũng thất bại, liệu phát động một cuộc phản công mới vội vã thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Tuy nhiên, việc không làm gì cũng là lựa chọn tệ hại đối với Quân đội Ukraine. Giống như trong một trận bóng đá, nếu một đội không thể tấn công ghi bàn mà chỉ tập trung phòng thủ thì chắc chắn sẽ bị đối phương tấn công dồn dập và việc bị thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian.

Do đó, ít nhất có thể dự đoán được là sẽ có một nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nhưng thành công của nó, xét đến tất cả các yếu tố trên, có thể được gọi là một “Chiến dịch bất khả thi”.

 

Nguyễn Ngọc

Nguồn: giaoducthoidai.vn
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.