Chuyên mục
10 ''Hổ lớn'' bị hạ gục trong 10 năm

10 ''Hổ lớn'' bị hạ gục trong 10 năm

Chủ nhật 16/10/2022 06:05 GMT + 7

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai mạc. Nhân dịp này, 'Những sự kiện lớn kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc' (gọi tắt là 'Đại sự kí') đã được công bố.


“Đại sự kí” do Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Văn hiến thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn, phản ánh những thành tựu lớn của Đảng và đất nước Trung Quốc trong 5 năm qua. Theo người phụ trách Viện, để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của “Đại sự kí”, đã lấy ý kiến của 54 cơ quan trung ương và nhà nước, các ban ngành, đơn vị quân đội.

Nhân dân Nhật báo ngày 14/10 viết, “Đại sự kí” đã ghi lại chi tiết những chiến lược lớn, quyết sách lớn, nhiệm vụ lớn trong việc thúc đẩy cải cách phát triển và ổn định, nội chính, đối ngoại và quốc phòng, sự điều hành của Đảng, đất nước và quân đội trong 5 năm qua. Một số thành tựu chính gồm:

Đã kiên trì tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, đẩy mạnh toàn diện tiến trình xây dựng xã hội thịnh vượng vừa phải, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tiến tới đổi mới nhanh, thiết thực thúc đẩy quá trình dân chủ nhân dân, tích cực phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa tiên tiến, chú trọng bảo đảm và cải thiện dân sinh, tập trung chống đói nghèo, phát huy mạnh mẽ văn minh sinh thái, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định xã hội, đẩy mạnh quốc phòng và hiện đại hóa quân đội, kiên quyết duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, thực hiện toàn diện đường lối ngoại giao nước lớn màu sắc Trung Quốc.

Đã kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thực hiện việc học tập, giáo dục lịch sử đảng trong toàn đảng; Đã tiến hành chiến tranh nhân dân chống dịch, chiến tranh tổng hợp, chiến tranh ngăn chặn, bảo vệ đến mức cao nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân, phối hợp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất thế giới…

Đã giữ vững phẩm giá dân tộc và lợi ích cốt lõi trong cuộc đấu tranh, nắm chắc quyền chủ động phát triển và an ninh của đất nước. Đẩy mạnh sâu rộng sự quản lý đảng toàn diện và nghiêm minh, giữ vững liêm chính, kỷ cương, đề cao “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng” để bảo đảm chính trị vững chắc cho sự phát triển của các sự nghiệp của đảng và đất nước…

“Đại sự kí” ghi rõ: “Vào tháng 10/2017, Bộ Chính trị đã xem xét và thông qua Quy tắc chi tiết để thực hiện 8 điều quy định của Ủy ban Trung ương” về chống tham nhũng. Đồng thời, tài liệu cũng tiết lộ các số liệu liên quan: Kể từ sau Đại hội lần thứ 19 đến tháng 7/2022, toàn quốc có 552.700 trường hợp vi phạm 8 điều quy định của Trung ương; 800.700 đảng viên, cán bộ bị phê bình, giáo dục, giúp đỡ; đã xử lý kỷ luật đảng và chính quyền 522.500 người, trong đó có 23 cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ. “Đại sự kí” còn nêu tên 3 “Hổ lớn” là Tôn Chính Tài, Phòng Phong Huy và Trương Dương.

Vào ngày 24/7/2017, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định lập hồ sơ đối với Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngày 29/9, một cuộc họp của Bộ Chính trị đã quyết định khai trừ Tôn Chính Tài khỏi đảng và cơ quan công quyền, đồng thời chuyển các tội danh và manh mối bị tình nghi của ông ta cho các cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật. Ngày 8/5/2018, Tòa án Thiên Tân đã công bố công khai bản án sơ thẩm vụ án hối lộ của Tôn Chính Tài với mức án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản có được do nhận hối lộ.

 

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài bị xét xử và nhận án chung thân


Tháng 10/2018, sau khi Quân ủy Trung ương nghiên cứu, báo cáo Trung ương Đảng thông qua, đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thượng tướng Phòng Phong Huy, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương và nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy. Theo thông báo, Phòng Phong Huy “không trung thành và không trung thực với đảng, là kẻ hai mặt, thoái hóa về chính trị và tham lam về kinh tế, làm tổn hại nghiêm trọng đến chính nghĩa của đảng và hình ảnh của quân đội”.

Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định tước bỏ quân tịch và hủy bỏ quân hàm thượng tướng đối với ông này. Ngày 20/2/2019, Tòa án quân sự đã tuyên phạt Phòng Phong Huy mức án chung thân trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và có tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.

Cùng tháng 10/2017, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã nghiên cứu, báo cáo Trung ương Đảng phê duyệt, quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thượng tướng Trương Dương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án theo kỷ luật và pháp luật. Trước đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định loại bỏ Trương Dương ra khỏi quân đội và hủy bỏ quân hàm thượng tướng của ông ta sau khi điều tra, xác minh Trương Dương đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật, bị nghi nhận hối lộ và chiếm đoạt số lượng lớn tài sản không rõ nguồn gốc. Sáng 23/11/2017, Trương Dương đã treo cổ tự tử tại nhà.

Tính chung, trong 10 năm kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư, Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra 4,388 vụ với 4,709 triệu người; hơn 400 quan chức cấp bộ và tỉnh bị mất chức; 11,34 triệu lượt người bị phê bình giáo dục; xử lý 644 ngàn người và 723 ngàn vụ “4 vấn đề tác phong” (chủ nghĩa hình thức, quan liêu, hưởng lạc và hủ bại). Từ sau Đại hội 19 đến nay có 74 ngàn người chủ động ra đầu thú. Đặc biệt, có tổng cộng 10 “Hổ lớn” bị điểm tên trong hai bản “Đại sự kí”, trong đó Tôn Chính Tài bị nêu tên hai lần.


Thu Thủy

Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.