Chuyên mục
Nga truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 5 chuyên gia trong vụ nổ thử nghiệm vũ khí mới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 5 chuyên gia trong vụ nổ thử nghiệm vũ khí mới

Thứ sáu 22/11/2019 10:59 GMT + 7
Ngày 21-11, trong lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với những người vợ của 5 nhà khoa học đã thiệt mạng trong vụ nổ lớn ở miền Bắc nước Nga hôm 8-8 rằng chồng họ đang chế tạo “vũ khí kỹ thuật tiên tiến nhất và chưa từng có”. “Thực tế sở hữu những công nghệ độc đáo như vậy là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất cho hòa bình trên hành tinh hiện nay. Và dù thế nào, chúng tôi chắc chắn sẽ cải thiện vũ khí này”, ông Putin nói.


Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Điện Kremlin vào ngày 21-11. Ông Putin cho biết, những nhà khoa học đã hy sinh khi họ dẫn đầu một hướng đi quan trọng, khó khăn nhưng cũng đầy trách nhiệm. “Chúng tôi đang nói về những ý tưởng và giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất và chưa từng có”, Tổng thống Nga nói.


Vào ngày 8-8, vụ nổ trong quá trình thử nghiệm hệ thống đẩy tên lửa hạt nhân tại khu thử nghiệm Nyonoska ở Bạch Hải đã khiến 5 nhà khoa học thiệt mạng và nhiều người khác bị thương


Bản đồ khu vực cơ sở thử vũ khí quân sự gần làng Nyonoksa.


Ông Putin nói rằng họ đã “có đóng góp không thể thiếu trong việc củng cố nhà nước Nga”. Bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân, nhà lãnh đạo Nga khẳng định nước Nga sẽ tiếp tục phát triển loại vũ khí tối tân này


5 nhà khoa học thiệt mạng đều là những chuyên gia hàng đầu của Nga. Trong ảnh là Vyacheslav Lipshev, 40 tuổi, giám đốc một viện nghiên cứu bí mật. Bà quả phụ Natalia Alexeeva, 40 tuổi viết: “Em sẽ sống thế nào khi không có anh?”


Chị Oksana, 26 tuổi, con gái của ông Evgeny Korotaev, 50 tuổi, một kỹ sư điện tử hàng đầu, đã đăng một bức ảnh thời thơ ấu với cha mình với dòng cảm xúc: “Bố ơi, con yêu bố rất nhiều”


Vụ nổ hồi tháng 8 đã làm dấy lên mối lo ngại rằng một loại vũ khí mới, được Nga gọi là Burevestnik và NATO định danh là Skyfall đang được Kremlin phát triển.


Sự cố đã gây ra một đợt phóng xạ ngắn ở thành phố Severodvinsk gần đó.


Nhà chức trách Nga xác nhận mức phóng xạ gần bãi thử cao hơn 4-16 lần bình thường. Nhưng sau vài ngày, các mẫu xét nghiệm đất và không khí cho thấy mức phóng xạ đã trở lại bình thường và không gây nguy hiểm.


Theo hãng thông tấn Tass, đây là sự cố nổ động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu lỏng dùng cho tên lửa đặt trên bệ phóng trên biển. Trong khi đó, tờ TIME cho hay tin tức về vụ nổ tại căn cứ quân sự ở phía Bắc nước Nga lan ra chậm hơn những sự cố thông thường.


Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, từ chối xác nhận những suy đoán rằng vụ tai nạn liên quan đến loại tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này.


“Đó là bi kịch. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ ơn những người anh hùng đã hy sinh trong sự cố”, ông Peskov nói.


Trên thực tế, các nhà phân tích biết rất ít về Burevestnik hay Skyfall. Theo những phỏng đoán thì họ tin rằng đó là một dạng tên lửa hành trình được thiết kế có động cơ là một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (mini).


Trong Thông điệp Liên bang năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố tên lửa Burevestnik (Skyfall) kèm theo một video đồ hoạ cho thấy khả năng tránh các hệ thống radar của đối phương trước khi bay tới mục tiêu.


Ông Putin cũng tuyên bố tên lửa này có tầm bắn không giới hạn và có thể vượt qua mọi hàng rào phòng thủ của Mỹ.


Tờ TIME cho rằng, một bài học từ vụ nổ vừa qua cho thấy, Nga, Mỹ, Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào cũng có thể theo đuổi vũ khí như vậy mà không vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí nào


Cuộc đua tranh vũ trang đang ngày càng gay cần do thế giới sẽ ít ràng buộc hơn đối với kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhất là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga, được gọi là New START, sẽ hết hạn vào năm 2021 và không có nhiều hy vọng nó sẽ được gia hạn.


Hải Yến (Theo Dailymail/TIME)
Nguồn: anninhthudo.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.