Chuyên mục
Trung Quốc lên tiếng phản đối Philippines, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích ở Biển Đông

Trung Quốc lên tiếng phản đối Philippines, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích ở Biển Đông

Thứ tư 22/07/2026 05:26 GMT + 7
Trung Quốc hôm thứ ba đã lên tiếng phản đối Philippines và yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích ở Biển Đông sau một vụ việc liên quan đến va chạm tàu thuyền và ẩu đả bằng mái chèo và gậy, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

© AP Photo / Aaron Favila

 

Hôm thứ hai, Lực lượng vũ trang Philippines đã cáo buộc Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, cho rằng các thành viên thủy thủ đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc đã làm bị thương một binh sĩ hải quân Philippines bằng dùi cui gỗ.


Cảnh sát biển Trung Quốc đã đáp trả bằng cách cáo buộc Philippines cố tình khiêu khích và xuyên tạc sự thật, tuyên bố rằng một tàu của Philippines đã cố tình đâm vào tàu tuần tra của Trung Quốc, và các binh sĩ trên tàu đã tấn công các nhân viên cảnh sát biển Trung Quốc bằng mái chèo và gậy dài.


Vụ việc xảy ra trước chuyến thăm Manila của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị để tham dự các sự kiện của ASEAN.


Thông cáo nêu rõ rằng vào ngày 21 tháng 7, lãnh đạo Vụ Biên phòng và Hàng hải thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẩn cấp triệu tập Đại sứ Philippines tại Trung Quốc "để phản đối mạnh mẽ hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của phía Philippines nhằm vào lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc tại rạn san hô Second Thomas Shoal".


"Rạn san hô Second Thomas Shoal là một phần của Spratly Islands thuộc Trung Quốc. Hành động của Cảnh sát biển Trung Quốc trong vùng biển gần rạn san hô Second Thomas Shoal là hợp lý và hợp pháp", - thông cáo nêu rõ.

Thông cáo cũng lưu ý rằng Philippines là bên đầu tiên khiêu khích xung đột, sau đó bắt đầu đổ lỗi, xuyên tạc sự thật và cố tình thổi phồng sự việc.


"Trung Quốc bày tỏ sự bất bình sâu sắc và phản đối mạnh mẽ. Trung Quốc yêu cầu Philippines ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích và leo thang", - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.


Thông cáo cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ có những biện pháp kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của mình.


Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines khá căng thẳng. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã vướng vào các tranh chấp với một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương về chủ quyền lãnh thổ đối với một số hòn đảo ở Biển Đông, nơi đã phát hiện ra trữ lượng hydrocarbon đáng kể. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines đều có liên quan vào các tranh chấp này ở các mức độ khác nhau.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.