Chuyên mục
Nước Nga rộn ràng kỳ lễ hội tiễn mùa đông - đón mùa xuân

Nước Nga rộn ràng kỳ lễ hội tiễn mùa đông - đón mùa xuân

Thứ bảy 22/02/2020 06:03 GMT + 7

Tại Thủ đô Moscow (Nga) Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã khai mạc lễ hội tiễn mùa đông-đón mùa xuân (Maslenhisa) năm 2020.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 21/2 và kéo dài đến ngày 1/3. Đây là dịp để người dân và du khách quốc tế đến Nga được đắm mình vào không gian lễ hội văn hóa truyền thống đầy màu sắc, âm nhạc và thưởng thức những món ăn đặc trưng không thể thiếu như bánh blin tượng trưng cho mặt trời ấm áp lúc xuân sang…


Năm nay, lễ tiễn mùa đông-đón mùa xuân trên khắp nước Nga sẽ diễn ra từ ngày 24/2 - 1/3. Riêng tại Moscow, lễ hội diễn ra sớm hơn, từ 21/2 - 1/3 để người dân và du khách có thêm thời gian xem ngắm, thưởng lãm, mặc dù Thủ đô của nước Nga đã trải qua một mùa đông ấm bất thường, rất ít tuyết.

 

Lễ hội được trang trí rực rỡ trên quảng trường Manhez.


Phát biểu khai mạc lễ hội trên quảng trường Manhez, Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho rằng, đây là lễ tiễn mùa đông nhưng sự thật thì năm nay không có mùa đông. Tuy nhiên, theo lời ông, điều này không làm mất đi tâm trạng lễ hội. Ông bày tỏ hy vọng, người dân Moscow sẽ vui thích và đưa ra lời mời tới tất cả mọi người đến với lễ hội để thưởng thức các chương trình văn hóa và ẩm thực.

Điểm nhấn của lễ hội là trên quảng trường Manhez có một ngôi làng gỗ với một chiếc cối xay lớn có bánh xe, chuồng trại và sân bánh mì. Tại đây, khách thăm quan có thể tham gia các lớp huấn luyện về ẩm thực, cũng như thăm quan quán rượu ở Moscow thời Hoàng đế Alexander III, sân sữa và tiệm trà quý tộc.

Trên Quảng trường Cách mạng trong ngôi nhà âm nhạc tương tác, khách sẽ thấy và nghe nhiều nhạc cụ của thế kỷ 9 - 17 và chơi thử. Các nghệ sỹ của Nga và nước ngoài biểu diễn cho công chúng xem. Âm thanh rộn ràng từ các loại nhạc cụ, các bài hát dân gian, các bài hát về mùa xuân vang lên rộn ràng, phủ khắp cả không gian rộng lớn.


Hai nghệ sỹ hóa trang với chồng bánh blin dày - món ăn tượng trưng cho mặt trời.


Một điểm khác biệt nữa của lễ hội năm nay đó là có rất nhiều nghệ sỹ mặc đồ hóa trang kỳ dị, họ đứng thành từng tốp chơi các loại nhạc cụ, hoặc tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ.

Ông Oleg Kozlov, đại diện cho một nhóm nghệ sỹ ở Moscow cho biết, năm nay là 5 năm liên tiếp họ tham gia vào lễ tiễn mùa đông-đón mùa xuân ở Moscow. Đây là lễ hội truyền thống và rất cổ xưa. Chủ đề của lễ hội năm nay khác biệt ở chỗ chính là về phong trào lễ hội hóa trang. Chúng tôi mời đến đây cả các nhóm từ Bulgary, Hungary…Chúng tôi rất vui là đã được thành phố mời đến đây, quan tâm đến truyền thống và phong trào của lễ hội hóa trang này. Chúng hiện đang có không chỉ ở Nga, mà cả ở Belarus, Ucraina, nhiều nước Châu Âu như Hungary, Bungary, Italia, Bồ Đào Nha... đều diễn ra những lễ hội hóa trang kiểu này.

Theo ông Oleg Kozlov, lễ hội hóa trang mang đến cho mọi người sự vui vẻ, thích thú, nhất là các em nhỏ.



Thợ đang làm bánh blin.


Quầy trưng bày các mặt nạ bằng gỗ và đồ hóa trang cũng thu hút rất đông khách ghé thăm. Thợ thủ công Aleksei Blinov cho biết, nghề này có từ hàng nghìn năm trước.

“Đây là những truyền thống cổ xưa, tôi nghĩ nước các bạn cũng có. Tôi làm mặt nạ và có những người bạn mặc đồ ma quỷ, tham gia trong các hoạt động dân gian, các tập thể nghệ sỹ dân gian. Họ là những người sinh ra và giữ gìn truyền thống của những trang phục lễ hội hóa trang này. Vào những ngày lễ, mọi người mặc những bộ trang phục của ma quỷ, của tổ tiên, ông bà và đi lại, chúc mọi người giàu có, thịnh vượng” - ông Oleg Kozlov nói.

Năm nay, đến lễ hội, khách thăm quan có thể tham gia vào hơn 2.600 lớp huấn luyện, 320 buổi biểu diễn và hòa nhạc, 95 trò chơi vận động và trò vui vẻ, cũng như nhiều show ẩm thực, các bài giảng về lịch sử các nghề thủ công…

Tham gia vào lễ hội có gần 90 doanh nghiệp dịch vụ và gần 170 đại diện thương mại. Tại tất cả các điểm lễ hội sẽ có hơn 200 quầy hàng hóa và ăn uống. Người đến dự có thể thử hơn 210 loại bánh blin và bánh rán. Đó là những chiếc bánh blin truyền thống với váng sữa, bơ, mứt và sữa đặc, và cả những loại khác thường như blin từ lúa mạch đen được làm theo công thức Nga cổ, blin với cá hồi Murmansk, blin bí ngô-hạt dẻ…

Lễ hội sẽ diễn ra ở ở 29 địa điểm ở khu vực trung tâm và các vùng ngoại ô khác của Thủ đô Moscow. Còn từ ngày 28/2 - 1/3, tất cả các công viên của thành phố sẽ đều tổ chức lễ hội. Mỗi địa điểm lại có một chủ đề riêng, nơi thì chọn chủ đề về “lịch sử nghề rèn ở Nga”, nơi là về nghệ thuật sản xuất các đồ trang sức thời trung cổ, ở các địa điểm khác lại tập trung giới thiệu về trang phục lễ hội; tiệm bánh mỳ cuối thế kỷ XIX, các món thịt truyền thống thế kỷ XIX...v.v. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu của mùa lễ hội vui vẻ-tiễn mùa đông, đón mùa xuân.

Lễ hội năm ngoái có gần 5 triệu người đến thăm quan, mua hơn 400.000 chiếc bánh blin và tham gia vào 1.500 lớp huấn luyện.

 

Anh Tú

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.