Chuyên mục
Nơi duy nhất trên trái đất đưa đón người bằng cần cẩu

Nơi duy nhất trên trái đất đưa đón người bằng cần cẩu

Thứ tư 07/07/2021 09:44 GMT + 7

Đảo Daito đã sử dụng cần cẩu để đưa người và thuyền nhỏ lên và đi trong 50 năm qua.

 

Minami-daitojima, một hòn đảo nhỏ của Nhật Bản được bao quanh bởi những rặng san hô nhô cao, không có bãi biển hay bến tàu, vì vậy cách duy nhất để người hoặc tàu thuyền qua lại trên đảo là được đưa lên không trung bằng cần cẩu công nghiệp lớn.

Nơi đây được biết đến là hòn đảo san hô hình tròn ở quần đảo Okinawa, Minami-daitojima, hay còn gọi là Đảo Daito, đã sử dụng cần cẩu để đưa người và thuyền nhỏ lên và đi trong 50 năm qua.

Do có các rạn san hô bao quanh nên tàu chỉ có thể neo đậu cách xa 4 đến 6 mét, nên phương pháp này là an toàn và nhanh nhất để đến hoặc rời đảo.

 

Cần cẩu đưa người vào đảo.


Thuyền được cố định bằng dây đai và dây xích, trong khi mọi người phải đi vào trong một chiếc lồng giống thang máy, buộc chặt cửa và sau đó được đưa lên không trung bằng cần cẩu công nghiệp trên đảo.

Trải nghiệm này được mô tả vừa "kinh hoàng" vừa "thú vị" như một chuyến đi trong công viên giải trí.

Daito Kaiun, công ty phụ trách vận hành cần trục, dường như đã thừa hưởng phương pháp tài tình này từ một công ty khác đã phá sản cách đây nhiều thập kỷ.

Ông Tomonori Miura, người điều hành các hoạt động trên đảo Daito, nói với trang web J-Town của Nhật rằng việc xây dựng một bến tàu chắc chắn sẽ rất tốn kém và khó khăn, vì vậy phương pháp bất thường này được ưu tiên hơn tại nơi đây.

 


Thuyền nhỏ cũng được cần cẩu đưa đón.


Miura cho biết, công ty của ông sử dụng hai loại lồng để chở người ra và vào đảo - một loại không có mái che cho thời tiết thuận lợi và một loại hoàn toàn kín cho những ngày mưa bão.

“Tôi rất ngạc nhiên vì tốc độ của nó nhanh hơn mong đợi. Tôi cảm thấy vui hơn là sợ hãi, nhưng tôi nghĩ những người không giỏi ở những nơi cao sẽ khá sợ hãi”, ông Tanuki Neko, người gần đây đã đến Daito nói với J-Town.

May mắn cho những người quá sợ hãi khi sử dụng hệ thống cần cẩu, Minami-daitojima cũng có thể tiếp cận bằng máy bay, mặc dù thường chỉ có 1-2 chuyến bay mỗi tuần, do thời tiết không thể đoán trước.


Tuệ An

Nguồn: giaoducthoidai.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.