Chuyên mục
Khi tàu chiến Mỹ trở lại Tây Thái Bình Dương

Khi tàu chiến Mỹ trở lại Tây Thái Bình Dương

Thứ tư 01/07/2026 16:18 GMT + 7
Dữ liệu từ các vệ tinh trinh sát tiết lộ rằng một số tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đang từ Trung Đông trở về Thái Bình Dương.
 

© AP Photo / AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IV

 

Hạm đội 7 tái cấu trúc


Trên trang nhiều phương tiện truyền thông quốc tế xuất hiện thông tin rằng các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ trước đây được điều động đến khu vực Trung Đông bây giờ đang trở lại phần Tây Thái Bình Dương. Cụ thể, chuyện ở đây nói về khu trục hạm «Boxer». Trong trang bị của chiến hạm «Boxer» có nhiều loại máy bay, kể cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và trực thăng MV-22B.


Ngoài ra, trên boong «Boxer» chở theo Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, thường bao gồm hơn 2.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ. Ban chỉ huy Hạm đội 7 tuyên bố rằng Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 «là hiện thân của lực lượng có khả năng góp phần răn đe kiềm chế và ứng phó khủng hoảng» trong khu vực trách nhiệm của hạm đội.


Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã hiện diện ở Thái Bình Dương từ thời Thế chiến II. Đây là hạm đội lớn nhất của nước Mỹ. Số lượng tàu của hạm đội này thay đổi mỗi năm, nhưng thường dao động từ 50 đến 60 chiếc. Vào những năm khác nhau, trong phiên chế Hạm đội 7 từng bao gồm những tàu sân bay hùng mạnh khét tiếng như «George Washington», «Nimitz», «Harry Truman» và «Abraham Lincoln».

Từ khi bắt đầu bùng phát leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc đã quyết định điều động đến Trung Đông một số tàu từ Hạm đội Thái Bình Dương, gồm cả các hàng không mẫu hạm.


Ngay khi dường như xuất hiện cơ hội đạt thỏa thuận giải pháp cho vấn đề Trung Đông, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quyết định đưa các con tàu được giao cho Hạm đội 7 trở lại Biển Đông và vùng eo biển Đài Loan. Chuyên gia Collin Koh, nghiên cứu viên cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho rằng việc triển khai khu trục hạm «Boxer» đến Thái Bình Dương là «nhằm mục đích phô trương rằng lực lượng hải quân Hoa Kỳ trong khu vực đã trở lại mức độ bình thường» và «là một phương thức trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực».


Từ biệt nhé, Ấn Độ Dương?


Còn thêm một tin tức nữa trong những ngày gần đây thu hút sự chú ý và có thể khiến ai đó lo ngại. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở lại với tên gọi cũ là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Cần nhắc rằng, sau khi vào năm 2017 Tổng thống Trump bắt đầu thúc đẩy trên toàn cầu khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở cửa, Hải quân Hoa Kỳ đã nắm lấy át chủ bài và đổi tên cơ quan chỉ huy của mình thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


Để xoa dịu những lo ngại nhất định của một số nhà lãnh đạo châu Á, các quan chức đại diện Hoa Kỳ đã cố phân trần giải thích rằng phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh vẫn giữ nguyên - từ vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ đến biên giới phía Tây của Ấn Độ - nhưng tên gọi mới định hướng nhấn trọng tâm vào khu vực Thái Bình Dương.


Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth đã đưa ra tuyên bố rằng bất chấp nhấn mạnh vào Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc và các Bộ Tư lệnh tác chiến liên quan «chắc chắn sẽ chú ý đến Ấn Độ và Ấn Độ Dương».

Cơ quan quân sự Hoa Kỳ cũng thấy cần nhắc nhở rằng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ «thừa kế bề dày lịch sử quân sự hàng chục năm và mối quan hệ đối tác khu vực mạnh mẽ» - từ Chiến tranh Triều Tiên cho đến Chiến tranh Việt Nam. Tuyên bố này cũng đáng chú ý: sau 10 năm tồn tại, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không có nhiều điều để khoe khoang. Chiến dịch hiện tại của thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ ở Trung Đông chống Iran và lực lượng Houthis khó có thể là niềm tự hào. Do đó, giới quân sự Mỹ đang hoài niệm về những trận chiến trong quá khứ, dường như quên mất rằng họ đã thất bại trong cả Chiến tranh Triều Tiên và thua đau ở Việt Nam, và rằng những cuộc chiến do chính người Mỹ gây ra này không hề mang lại chút vinh quang nào cho đất nước.


Ai đó sẽ vui mừng khi các tàu chiến Mỹ quay trở lại Tây Thái Bình Dương, trong khi có những người khác sẽ lo ngại – bởi Lầu Năm Góc đang phô trương sức mạnh của mình trong khu vực để cản trở đà phát triển của Trung Quốc. Điều này chỉ có thể dẫn đến gia tăng bất ổn trong khu vực. Đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ còn tiếp diễn.


Piotr Tsvetov

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.