Chuyên mục
HLV Park tự hào nhất với HCV SEA Games và cúp vô địch AFF
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

HLV Park tự hào nhất với HCV SEA Games và cúp vô địch AFF

Thứ sáu 13/12/2019 18:23 GMT + 7

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng lên ngôi vô địch Đông Nam Á không đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam có thể tham dự các đấu trường thế giới chỉ sau vài năm.

 
Sau thành công của AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo một lần nữa đưa bóng đá Việt Nam khẳng định vị trí số một Đông Nam Á khi cùng đội tuyển U22 giành tấm HCV tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

Đấu trường thế giới không dễ dàng


Theo Yonhap News, người hâm mộ giờ đây kỳ vọng nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể đưa bóng đá Việt Nam bước đến những đấu trường danh giá chưa một lần được đặt chân: Olympic và FIFA World Cup.

 


Thầy Park và các học trò ăn mừng tấm HCV SEA Games. Ảnh: Thuận Thắng.


Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn của Hàn Quốc, thầy Park cho rằng việc đủ điều kiện tham gia hai giải đấu lớn nói trên không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng.

Ông chia sẻ: "Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra cả ở cấp độ U23 và tuyển quốc gia, nhưng điều quan trọng đối với chúng tôi là phải duy trì được ngôi vị số một của mình".

"Chúng tôi có AFF Cup sẽ diễn ra vào năm sau và một kỳ SEA Games nữa trong năm 2021. Việc chúng tôi là nhà vô địch Đông Nam Á không có nghĩa là có thể tham gia vào các đấu trường thế giới chỉ sau vài năm. Chúng tôi cần có các kế hoạch dài hạn để tham gia Olympic và World Cup. Tôi nghĩ điều này không hề dễ dàng", ông nhận định.

Vào tháng 1 tới, HLV Park và U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Đây được dự đoán là cuộc cạnh tranh khốc liệt để tranh 3 tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Về phía đội tuyển, Việt Nam đang có mặt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đứng đầu bảng G với thành tích bất bại gồm có 3 chiến thắng (trước Malaysia, UAE Indonesia) và 2 trận hoà (với Thái Lan). Các đội bóng đứng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại thứ 3.

Thầy Park chia sẻ về mục tiêu của từng giải đấu: "Với vòng chung kết U23 châu Á, chúng tôi sẽ cố gắng bước vào vòng knock-out trước rồi tính toán tiếp".

"Còn ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia vào tháng 3 năm sau. Nếu chiến thắng, chúng tôi sẽ giành được một vị trí khả quan để đi tiếp vào vòng sau", ông nói.

Đặt mục tiêu trụ lại 1 năm khi mới đến Việt Nam


Thầy Park cũng thừa nhận với Yonhap News rằng khi mới đến Việt Nam, ông đã biết những HLV nước ngoài tiền nhiệm chỉ thường trụ lại được đến 8 tháng. Ông từng nghĩ mục tiêu của mình chỉ là duy trì công việc trong vòng 1 năm.

Ông phát biểu: "Tôi không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của các HLV, đội ngũ trợ lý và những cầu thủ chất lượng. Nhờ đó, tôi mới có thể nhận được sự tin tưởng của người dân Việt Nam và gia hạn hợp đồng".

 

Thầy Park đã gắn bó với Việt Nam được hơn 2 năm. Ảnh: Minh Chiến.


Trong những chiến công đã giành được, thầy Park cho biết ông tự hào nhất với thành tích lên ngôi tại SEA Games 2019 và AFF Cup 2018, bởi đây đều là những chức vô địch mà người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi từ lâu.

Nhà cầm quân 60 tuổi từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink đưa Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002. 

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch trở lại đội tuyển quê nhà hay không, thầy Park nói: "Suy nghĩ đó đã trôi qua rồi. Ở Hàn Quốc, có nhiều HLV khác trẻ trung và giỏi hơn tôi. Tôi không có mong muốn hay ý định tiếp nhận công việc Hàn Quốc. Tôi cũng không thể đi bất cứ đâu nữa vì vừa mới ký hợp đồng gia hạn với bóng đá Việt Nam".

"Tôi đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình bằng cả tinh thần trách nhiệm và bổn phận. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ các CĐV Hàn Quốc. Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ nỗ lực trở thành một HLV không bao giờ quên xuất phát điểm của mình", ông kết luận.

 

Nhật Minh

Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.