Chuyên mục
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ từ chức sau thời gian căng thẳng với tổng thống
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ từ chức sau thời gian căng thẳng với tổng thống

Thứ hai 29/07/2019 05:16 GMT + 7
Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter hôm 28.7 rằng Giám đốc Dan Coats của Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) sẽ rời ghế vào ngày 15.8 và dự kiến đề cử nghị sĩ John Ratcliffe thay thế.

Ứng viên cho vị trí giám đốc DNI nghị sĩ John Ratcliffe.
AFP.

Sự ra đi của giám đốc Coats làm đậm nét sự bất đồng "chan chát" giữa lãnh đạo Nhà Trắng với phía quan chức tình báo Mỹ trong 2 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Vị trí giám đốc DNI được lập ra sau vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 và chịu trách nhiệm quản lý 17 cơ quan tình báo dân sự và quân sự của Mỹ, bao gồm Cơ quan tình báo trung ương (CIA).

Từ lúc được bổ nhiệm từ tháng 3.2017, ông Coats tỏ ra không có cùng suy nghĩ với Tổng thống Trump, và thường xuyên đưa ra những phân tích đi ngược lại tổng thống trong các vấn đề liên quan đến Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên.

Vào tháng 1, ông phát biểu trước quốc hội rằng chính quyền Bình Nhưỡng nhiều khả năng không từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi ông Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa đối với Mỹ.

Ông Dan Coats tỏ ra "không ăn nhịp" với Tổng thống Trump.
Reuters.

Ông Coats cũng trình bày trước các nghị sĩ rằng Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tổng thống Trump đã quyết định đơn phương từ bỏ vào tháng 5.2018.

Ngày sau đó, ông Trump lên Twitter than phiền tại sao các lãnh đạo tình báo Mỹ lại “thụ động và ngây thơ đến thế”, đồng thời cho rằng họ nên “quay về trường học lại”.

Vào tháng 7.2018, ông Coats công khai thừa nhận bản thân chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại Helsinki (Phần Lan), khiến nhiều nghị sĩ Mỹ phải nhướng mày kinh ngạc.

Giám đốc DNI chuẩn bị gia nhập danh sách các quan chức cấp cao rời khỏi chính quyền Mỹ kể từ khi ông Trump vào Nhà Trắng tháng 1.2017, từ chức hoặc sa thải. Danh sách này bao gồm một bộ trưởng quốc phòng, một bộ trưởng tư pháp, hai cố vấn an ninh quốc gia, một ngoại trưởng, một giám đốc FBI, vô số quan chức Nhà Trắng và thành viên nội các.

Thụy Miên
Nguồn: thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.