Chuyên mục
Chuyên gia: Khủng hoảng Iran tổn hại uy tín quân đội Mỹ, khiến họ không thể bảo vệ được bất cứ ai

Chuyên gia: Khủng hoảng Iran tổn hại uy tín quân đội Mỹ, khiến họ không thể bảo vệ được bất cứ ai

Thứ hai 09/03/2026 16:25 GMT + 7
Trước khi Mỹ hiện diện ở vùng Vịnh Ba Tư, khu vực này thực tế nằm dưới sự kiểm soát của Anh. Sau đó, người Anh đã chuyển giao các vị trí của họ cho Mỹ để họ có thể nằm ở tuyến đầu của bất kỳ cuộc xung đột lớn nào trong khu vực, nhà phân tích Trung Đông Mais Kurbanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

© REUTERS US Navy

 

Theo ông, ngày nay Mỹ kiểm soát một mạng lưới các cơ sở quân sự trong khu vực, không chỉ đơn thuần là các doanh trại mà còn là một phần của hệ thống kiểm soát "trạm xăng" của Vịnh Ba Tư.


Đồng thời, ông Kurbanov khẳng định, mạng lưới phòng thủ này chưa bao giờ được thiết kế để bảo vệ các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh - mục đích thực sự của nó là bảo vệ Israel.


"Toàn bộ lá chắn này được tạo ra để đảm bảo an ninh của Israel và đánh chặn tên lửa. Trước đây, họ đã ít nhiều thành công trong việc này ở các cuộc xung đột trước đó, trước khi Iran bắt đầu tấn công radar của họ. Tuy nhiên, hiện nay, đơn giản là không còn gì để đánh chặn - Iran đang phá hủy hệ thống cảnh báo sớm", ông Kurbanov nhận xét.

Theo ông, Mỹ không sẵn sàng cũng như không có khả năng bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư—họ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia trong khu vực, ngoại trừ Iran, vẫn dễ bị tổn thương vì thiếu hệ thống phòng không riêng.


"Mỹ đã tự làm mất mặt trước toàn thế giới. Giờ đây mọi người đều hiểu rằng người Mỹ không phải là những người bảo vệ. Họ từng chế giễu Nga khi Ukraina phát động các cuộc tấn công, như thể chính họ là bất khả chiến bại. Giờ đây Iran đang phát động các cuộc tấn công, và các tàu của Mỹ phải rút lui 2.000 km ra biển để tránh tên lửa của Iran," ông Kurbanov nói.

Theo ông, về cơ bản Mỹ thiếu một hệ thống phòng không hiệu quả: cả hệ thống Iron Dome của Israel lẫn hệ thống Patriot của Mỹ đều không đủ khả năng đối phó với mối đe dọa này.


"Hãy nghĩ mà xem: một hệ thống vũ khí như vậy có giá 1 tỷ đô la, và máy bay không người lái Shahed của Iran, chỉ có giá khoảng 20 000 đô la, lại có thể vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng."

 
Ông Kurbonov cũng lập luận rằng nhiều loại vũ khí mà Mỹ đã quảng bá trên khắp thế giới—bao gồm cả máy bay không người lái MQ-9 Reaper và máy bay tàng hình—đã được chứng minh là không hiệu quả.


Theo ông, trong khi đó Iran đang phô diễn những tên lửa mới mà chỉ một vài cường quốc hàng đầu thế giới sở hữu.


"Mỹ nên rút lui. Sẽ không có cuộc đàm phán nào với họ, và họ hiểu điều này," ông Kurbonov tin tưởng.


Đồng thời, bất chấp mạng lưới căn cứ quân sự toàn cầu rộng lớn của mình—hàng trăm cơ sở ở hàng chục quốc gia—Mỹ vẫn không thể nhanh chóng ổn định tình hình. Ông Kurbonov lưu ý rằng Nga và Trung Quốc vẫn chưa tích cực tham gia vào cuộc khủng hoảng hiện tại, và nếu không có sự tham gia của họ, Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.