Chuyên mục
Bức xúc việc nữ du học sinh Mỹ chê bai khu cách ly KTX: 'Kinh khủng khiếp, không dám động cái gì hết!'
BÌNH LUẬN
Hãy trân trọng những gì ta đang có
Đất nước ta chỉ có vậy
Chúng ta cùng chung tay góp sức vượt qua khó khăn lày
Nó chê khu cách ly này . Thì cho nó cách ly khỏi XH luôn
Thay vì chê bai hãy đi dọn dẹp vệ sinh đi

Bức xúc việc nữ du học sinh Mỹ chê bai khu cách ly KTX: 'Kinh khủng khiếp, không dám động cái gì hết!'

Thứ bảy 21/03/2020 05:27 GMT + 7

Vừa trở về nước, nữ du học sinh Mỹ đã ngay lập tức khiến dân mạng bất bình khi lên tiếng chê bai khu cách ly ĐH Quốc gia TP.HCM kinh khủng khiếp khiến cô nàng không dám động vào cái gì hết.

 

 

 

Những ngày gần đây, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng theo từng ngày. Để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, hầu hết du học sinh sau khi trở về nước đều được cách ly tập trung 14 ngày rồi mới chính thức về với gia đình. Ai cũng hiểu đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà bất cứ du học sinh nào cũng phải hoàn thành.

Mới đây, một nữ du học sinh trở về từ Mỹ đã khiến nhiều người bức xúc khi vừa dọn vào khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đã đăng bài chê bai cơ sở vật chất. Nữ sinh than thở nơi đây hoàn toàn khác với những gì review trên Youtube và dùng những từ ngữ rất khó chịu như "kinh khủng khiếp thật sự", "không dám đụng vào bất cứ cái gì".

 

Nữ du học sinh Mỹ chê bai điều kiện sống trong khu cách ly ĐH Quốc Gia TP.HCM.


Nữ sinh so sánh khu cách ly không giống với những gì review trên Youtube. (Ảnh minh họa)


Cụ thể, nữ sinh đăng hình căn phòng đang được 2 chàng trai dọn dẹp với dòng chú thích: "Nói không phải chứ ở đây kinh khủng khiếp thật sự. Không biết sống sao, không dám đụng bất cứ cái gì trong cái phòng này hết. Không như mấy cái review trên youtube đâu mọi người".

Tất nhiên KTX các trường đại học không thể so sánh với nhà hàng hay khách sạn vì nơi đây đã được sử dụng nhiều năm trời bởi rất nhiều thế hệ sinh viên khác nhau. Nhưng nhiều bạn trẻ vẫn sống bình thường, thậm chí có nhiều sinh viên tình nguyện phải thức đến 2-3h sáng dọn dẹp chỗ ở cho người cách ly vào.

Một số dân mạng đã lùng vào trang cá nhân của nữ sinh và thấy rằng cô nàng vừa về nước đã có cuộc sống khá sang chảnh. Có thể vì được chiều chuộng từ bé nên khó thích nghi với nơi ở dành cho sinh viên. Tuy nhiên, với bất kỳ lý do nào thì việc nữ du học sinh khinh rẻ công sức của những người đã phải hi sinh thời gian và công sức dọn dẹp cho mình là điều không thể chấp nhận được!



Trước đó, một nữ du học sinh Pháp cũng bị "ném đá" vì xin ý kiến cách trốn cách ly tập trung.

 

Vân Trang

Nguồn: ttvn.toquoc.vn
41 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.