Chuyên mục
Ý kiến chuyên gia: Người Nga bắt đầu mất lòng tin vào đồng Rúp nhưng đa số vẫn gửi tiết kiệm bằng đồng nội tệ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ý kiến chuyên gia: Người Nga bắt đầu mất lòng tin vào đồng Rúp nhưng đa số vẫn gửi tiết kiệm bằng đồng nội tệ

Chủ nhật 21/10/2012 11:39 GMT + 7
Việc tỷ giá đồng rúp bắt đầu lao dốc từ tháng Năm cùng tốc độ tăng giá chóng mặt của các ngành độc quyền tự nhiên, kéo theo lạm phát, đã làm cho niềm tin của dân Nga vào sự ổn định của đồng nội tệ trong năm 2012 ngày càng mờ nhạt.


Ảnh minh họa.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân do Quỹ dư luận xã hội (FOM) tiến hành cho thấy: niềm tin của dân Nga vào sự ổn định đồng rúp kể từ đầu năm đến nay đã giảm đáng kể, trái lại đồng đô la và euro được kỳ vọng hơn. Tuy nhiên đa số dân chúng vẫn tiếp tục giữ tiền tiết kiệm bằng đồng rúp. 

Theo kết quả khảo sát, hiện nay 60% dân Nga tin vào đồng rúp (đầu năm là 69%), 13% (đầu năm là 7%) tin vào đồng đô la, và 11% tin vào đồng euro (đầu năm - 8%).

Đối tượng tin vào đồng rúp chủ yếu gồm công dân hưu trí (72%), người có trình độ văn hoá trung học và dưới trung học (67%).

Theo ông Artur Akhmetov, chuyên gia phân tích cao cấp của hãng đầu tư tài chính (IFC) "Solid" thì xu hướng giảm niềm tin vào đồng rúp là quy luật hợp thời. Dịp đầu năm đồng rúp khá ổn định: nhờ việc kìm hãm giá các hãng độc quyền tự nhiên mà sức mua của đồng rúp gia tăng, trong các tháng 4-5 tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp kỷ lục là 3,6% so với năm trước. Tuy nhiên đến mùa hè sự hưng phấn trước thềm bầu cử đã giảm đi, giá độc quyền tăng trong tháng 7, sau đó trong tháng 9. Và hiện giờ tỷ lệ lạm phát chính thức đã là 6,6%, còn giá cả của các nhóm hàng hóa cơ bản tăng cao hơn con số này nhiều lần, do đó sự ổn định của đồng rúp đang bị đặt dấu hỏi, ông Akhmetov cho biết.

Niềm tin vào sự ổn định đồng rúp của người Nga đã mai một từ tháng 5 năm nay, khi tỷ giá đồng USD bắt đầu tăng mạnh. Vì vậy, nếu như trong tháng 5 dân tình chỉ mua vào 900 triệu USD thì trong tháng 7 đã mua tới gần 3 tỷ USD.

Trưởng phòng tín dụng lẻ ngân hàng Russtroybank Michael Lazarenko lý giải: USD là đồng ngoại tệ dự phòng, và ngay cả khi thị trường tài chính lũng loạn các nhà đầu tư cũng chuyển ngay các ngoại tệ không ổn định sang đô la, vì thế đã đẩy tỷ giá đồng đô la Mỹ lên.

Đó là lý do tại sao dân tình thích gửi một phần tiết kiệm bằng đô la, mặc dù lãi suất có thấp hơn. Còn đối với đồng euro, theo ông Lazarenko, tình hình có phần phức tạp hơn, bởi lẽ nền kinh tế châu Âu đang bấp bênh, nhiều quốc gia đứng bên bờ vực phá sản, vì vậy độ tin cậy của đồng euro hiện nay thấp hơn so với đồng đô la.

Chuyên gia phân tích cao cấp thuộc công ty điều hành "Capital Asset Management" Viktor Markov nhận định: các quốc gia phát triển đều có một lịch sử lâu dài và nền kinh tế ổn định, chứ không giống như Nga (mặc dù có các biểu hiện khủng hoảng trong những năm gần đây), do đó sự tin tưởng vào đồng đô la và euro của người Nga thường không bao giờ cạn kiệt. Thông thường, các nước này từng đối phó hiệu quả với nhiều cuộc khủng hoảng, vì thế mà giờ đây, dân Nga cũng phán đoán rằng Mỹ và EU sẽ vượt qua được hết mọi khó khăn.

Theo dữ liệu của FOM, hiện nay 32% người Nga có tiền tiết kiệm gửi bằng một trong hai loại ngoại tệ này. Tổ chức này cho biết là dân Nga vẫn thích gửi tiết kiệm bằng rúp (chiếm 87%). Tuy nhiên, từ tháng 6 niềm tin vào đồng rúp đã bị suy giảm (đầu hè tỷ lệ này là 91%). Sau đồng rúp người Nga thích gửi tiền bằng đô la (9%), và tiếp đến là bằng đồng euro (3%).

Theo ông Victor Markov, dân tình hay mua ngoại tệ theo thói quen cũ, vì họ cho rằng trong trường hợp nước Nga xẩy ra khủng hoảng đồng đô la và đồng euro sẽ giúp họ giữ được giá trị của khoản tiền gửi.

Xu hướng gửi tiết kiệm bằng rúp vẫn thu hút dân Nga bởi % lãi suất cao hơn, cho dù chưa tiến sát mức khủng hoảng của năm 2009, nhưng trần lãi suất vẫn liên tục gia tăng, thậm chí ở một số ngân hàng đạt tới mức 15%.

Lần đầu tiên trong năm số người cho rằng đồng đô la sẽ lên giá cao hơn (28%) số người tin rằng sẽ đứng yên (26%), 39% công dân được trưng cầu ý kiến khó dự đoán tỷ giá đồng đô la Mỹ trong 2-3 tháng tới.

Theo ông Victor Markov, tỷ giá đồng đô la sẽ duy trì ở mức 31-32 rúp/1USD cho đến hết năm. Còn ông Artur Akhmetov cho rằng, đến cuối năm đồng USD sẽ tăng lên mức 32-33 rúp và đồng euro sẽ có giá 40-41 rúp.

(Nguồn: http://news.mail.ru)

Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.