Chuyên mục
Việt Nam khẩn trương xác minh tình hình công dân ở khu biên giới Nepal-Trung Quốc

Việt Nam khẩn trương xác minh tình hình công dân ở khu biên giới Nepal-Trung Quốc

Thứ năm 27/08/2026 16:45 GMT + 7
Bộ Ngoại giao cho biết đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal.

© REUTERS Navesh Chitrakar

 

Lãnh đạo Việt Nam cũng đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo hai nước, trong khi các cơ quan đại diện tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ công dân.


Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong thảm họa lũ quét ở biên giới Trung Quốc – Nepal


Ngày 27/8, Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal một ngày trước đó.


Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng và các đầu mối cộng đồng sở tại để xác minh tình hình, trong đó có khả năng công dân Việt Nam du lịch, tham quan tại khu vực vào thời điểm xảy ra thảm họa.


Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan, theo dõi sát diễn biến và sẵn sàng triển khai biện pháp bảo hộ khẩn cấp nếu phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn.


Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, sáng 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới các lãnh đạo Trung Quốc.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.


Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

Hàng trăm người nước ngoài hiện vẫn mất tích, hơn 5.000 binh sĩ, cảnh sát tham gia cứu hộ


Thảm họa xảy ra tại khu vực Rasuwa của Nepal, giáp Tây Tạng, Trung Quốc. Dù là huyện miền núi với khoảng 50.000 dân, Rasuwa lại nằm trên một hành lang quan trọng về du lịch, hành hương và giao thương quốc tế.


Theo danh sách được cơ quan chức năng sở tại cập nhật, những người nước ngoài mất tích gồm 133 công dân Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 24 người Canada. Hàn Quốc cho biết 9 công dân đang mất tích, Malaysia mất liên lạc với 11 người, trong khi Nga thông báo 4 công dân có thể đã có mặt tại khu vực chịu ảnh hưởng khi lũ xảy ra.


Số người nước ngoài mất tích lớn được cho là có liên quan đến vị trí đặc biệt của Rasuwa. Cửa khẩu Rasuwagadhi là một trong những tuyến đường bộ nối Nepal với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ tới Vườn quốc gia Langtang và nhiều tuyến đi bộ, leo núi thu hút du khách quốc tế.


Đây cũng là tuyến hành hương từ Kathmandu tới núi Kailash và hồ Mansarovar ở Tây Tạng. Trận lũ xảy ra đúng thời điểm nhiều đoàn khách quốc tế đang tập trung và di chuyển qua khu vực.


Theo Cơ quan Du lịch Nepal, khoảng 390 người hành hương, gồm 93 người Nepal và gần 300 người nước ngoài, dự kiến qua cửa khẩu Rasuwagadhi sang Tây Tạng trong ngày 26/8. Họ thuộc các đoàn do ít nhất 10 công ty du lịch tổ chức.


Tuy nhiên, giới chức địa phương lưu ý những người có tên trong danh sách mất tích chưa đồng nghĩa với việc đều đã bị lũ cuốn. Đường sá, cầu và hệ thống thông tin liên lạc bị phá hủy khiến nhiều khu vực bị cô lập, do đó một số người có thể đang mắc kẹt hoặc chưa thể liên lạc với bên ngoài.


Nepal đã huy động hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát tham gia công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng đưa được 125 người, trong đó có 20 người nước ngoài, tới nơi an toàn và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Trực thăng được triển khai để vận chuyển lều bạt, thực phẩm và nhu yếu phẩm tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã tới Bidur, huyện Nuwakot, để thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi bùn đất, đất đá vùi lấp các tuyến đường và nhiều địa bàn bị chia cắt. Mực nước lũ cao cũng cản trở trực thăng tiếp cận và hạ cánh.


Ở phía Trung Quốc, những lực lượng cứu hộ đầu tiên tiếp cận cửa khẩu Gyirong gần 22 giờ sau khi xảy ra lũ quét. Theo CCTV, nhiều tuyến đường dẫn tới cửa khẩu bị phủ bởi lớp bùn và đất đá dày khoảng 1,5 m. Khoảng 8h ngày 27/8, nhóm 141 nhân viên cứu hộ đầu tiên đã tới khu vực cùng một trực thăng Mi-171 chuyên hoạt động ở địa hình cao.


Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hiện tượng địa chấn ban đầu được xác định là động đất thực chất liên quan đến một vụ sập băng hà. Vụ sập tạo ra dòng bùn đá lớn, gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực hạ lưu ở Tây Tạng và Nepal.


Giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo một hồ nước vẫn bị chặn dòng tại Gyirong, ở thượng nguồn khu vực biên giới Tây Tạng - Nepal, có thể tiếp tục gây rủi ro và làm phức tạp công tác cứu hộ.


Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã triển khai hỗ trợ Nepal. Ấn Độ chuyển 10 tấn hàng cứu trợ; Mỹ cử một cố vấn ứng phó thảm họa và hỗ trợ 500.000 USD; Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế giải ngân 1 triệu franc Thụy Sĩ, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp thuốc thiết yếu và lều đa năng. Trung Quốc cũng phối hợp cung cấp hàng cứu trợ và hỗ trợ tài chính, còn Liên minh châu Âu cho biết sẵn sàng huy động thêm viện trợ.


Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc qua số +8618612801838; Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal qua số +91 70 4203 5588; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự theo số +84981848484, +84 965411118 và email baohocongdan@gmail.com.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.