Chuyên mục
Trong NATO thiếu vắng sự thống nhất về việc có nên bắn hạ máy bay Nga hay không

Trong NATO thiếu vắng sự thống nhất về việc có nên bắn hạ máy bay Nga hay không

Thứ năm 25/09/2025 16:04 GMT + 7
Trong NATO không có sự đồng thuận về việc liên minh có nên bắn hạ máy bay Nga với lý do vi phạm không phận các nước thành viên hay không; Đức và các quốc gia Nam Âu tỏ ra hoài nghi đối với cách tiếp cận như vậy, kênh truyền hình CNN dẫn lời các quan chức đưa tin.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

 

Trước đó, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO đã quy trách nhiệm cho Nga về các sự cố liên quan đến UAV và máy bay ở Ba Lan, Estonia và một số nước khác, trong khi đó Matxcơvakhẳng định rằng chưa có quốc gia nào đưa ra bằng chứng về sự liên quan của Nga.


Đại sứ Nga tại Paris Aleksey Meshkov hôm thứ Năm tuyên bố rằng trong trường hợp NATO bắn hạ máy bay Nga với lý do bị cáo buộc vi phạm không phận liên minh, điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến tranh. Ông cũng nhấn mạnh rằng máy bay NATO khá thường xuyên xâm phạm không phận Nga nhưng không ai bắn hạ chúng.


Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định rằng các máy bay Nga thực hiện các chuyến bay nghiêm ngặt theo quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không cắt ngang các đường bay dân sự và không tiếp cận ở khoảng cáchnguy hiểm với máy bay nước ngoài.


“Giữa các đồng minh NATO tồn tại bất đồng về việc liên minh có nên xác định trong chiến lược là sẽ bắn hạ máy bay tiêm kích Nga nếu chúng vi phạm không phận NATO hay không”, – bản tin của CNN nêu rõ.


Theo CNN, hôm thứ Ba, trong cuộc họp Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, một số quốc gia như Ba Lan và Estonia muốn đưa vào tuyên bố sau hội nghị việc sử dụng vũ lực để đáp trả bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với không phận từ phía Nga. Tuy nhiên, Đức và một số nước Nam Âu đã kiên quyết yêu cầu loại bỏ những cách diễn đạt như vậy vì cho rằng chúng quá cứng rắn.


Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10 tháng 9 khẳng định rằng trên lãnh thổ Ba Lan đã bắn hạ các UAV “gây nguy hiểm” và gọi chúng là “của Nga”, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng nào. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó tuyên bố rằng có hơn mười UAV đã bị bắn hạ. Quyền đại biện lâm thời Nga tại Ba Lan Andrey Ordash phát biểu với Sputnik rằng Warsaw chưa hề đưa ra bằng chứng UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này có nguồn gốc từ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng vũ trang Nga vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraina đêm 10 tháng 9, không có mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan được lên kế hoạch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khi bình luận về tình hình liên quan đến mảnh vỡ UAV tại Ba Lan cho biết Warsaw có thể liên hệ để làm rõ qua các kênh liên lạc hiện có.

Estonia sau đó cũng tuyên bố vô căn cứ về việc Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của mình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 19 tháng 9, ba máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga đã thực hiện chuyến bay định kỳ từ Karelia đến một sân bay ở tỉnh Kaliningrad. Chuyến bay được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định quốc tế về sử dụng không phận, không vi phạm biên giới các quốc gia khác, điều này đã được phương tiện kiểm soát khách quan xác nhận. Trong chuyến bay, máy bay Nga không rời khỏi đường bay đã thỏa thuận và không xâm phạm không phận Estonia. Lộ trình chuyến bay đi qua vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn ba km. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, bình luận về thông tin Nga bị cáo buộc vi phạm không phận các nước khác, đã gọi đó là những tuyên bố vô căn cứ và rỗng tuếch.


Bộ Quốc phòng Romania cho biết vào tối 20 tháng 9, không phận của nước này đã bị một UAV xâm nhập trong thời gian ngắn, nhưng nó không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đến an toàn của dân cư. Đại sứ Nga tại Romania Oleg Lipaev đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Romania tối 21 tháng 9 do sự xuất hiện của UAV trong không phận nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Oana Țoiu cho biết, mặc dù không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về nguồn gốc của UAV.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.