Chuyên mục
Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine

Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine

Thứ sáu 30/09/2022 16:36 GMT + 7

Phát biểu tại buổi lễ ở Mátxcơva chiều 30/9, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye vào Nga.

“Người dân Nga, người dân Cộng hòa Nhân dân Donestk và Lugansk tự xưng, người dân Kherson và Zaporozhye thân mến! Các bạn biết rằng các cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra. Kết quả đã được thống kê và công bố. Người dân đã đưa ra sự lựa chọn của mình, một sự lựa chọn rõ ràng”, ông Putin nói.

“Bất chấp mọi khó khăn, họ đã mang trong mình tình yêu dành cho nước Nga, và tình cảm này không ai có thể triệt tiêu được".

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông “không có ý định” khơi dậy quá khứ và hồi sinh Liên bang Xô Viết, nhưng tuyên bố “không có gì mạnh hơn ý chí và mong muốn trở về cội nguồn lịch sử” của người dân những khu vực này.

Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội Liên bang sẽ ủng hộ các đạo luật về sự sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới.

“Tôi chắc chắn rằng Quốc hội Liên bang sẽ ủng hộ các luật Hiến pháp về việc sáp nhập và hình thành 4 vùng lãnh thổ mới, 4 chủ thể mới của Nga, vì đây là ý nguyện của hàng triệu người. Đây tất nhiên là quyền của họ, quyền bất khả xâm phạm của họ, được ghi trong Điều 1 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, gồm nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.”

Tại sự kiện, Tổng thống Putin yêu cầu những người tham dự dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người lính và “anh hùng của nước Nga vĩ đại” đã hy sinh trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông kêu gọi Ukraine chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự và cuộc chiến “mà họ đã bắt đầu vào năm 2014”. “Kiev phải quay lại bàn đàm phán. Chúng tôi cởi mở và chúng tôi đã khẳng định điều đó nhiều lần”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Ukraine phải “tôn trọng ý chí của người dân”, ông Putin nói, đề cập đến các cuộc trưng cầu dân ý.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ đất đai của mình bằng tất cả lực lượng và sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh của người dân".

Tổng thống Nga cũng cam kết sẽ giúp các vùng lãnh thổ mới tái thiết, và người dân của họ sẽ cảm nhận được sự ủng hộ của tất cả các vùng lãnh thổ khác ở Nga.

Ông Putin lặp lại những tuyên bố trước đây rằng phương Tây đang tìm cách làm suy yếu Nga và khiến nước này phải quỳ gối kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Ông cáo buộc phương Tây "tham lam" và muốn Nga trở thành "thuộc địa" của mình. Tuy nhiên, “Nga là một đất nước tuyệt vời với một nền văn minh vĩ đại, không chịu sống theo những quy tắc sai trái của phương Tây".

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tiến hành một "cuộc chiến tranh hỗn hợp" chống lại Nga. Ông nói rằng phương Tây không có quyền nhắc đến dân chủ, và có cơ sở để tin rằng các nước phương Tây không tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga Putin đã ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới cùng lãnh đạo các khu vực này.

 

Tổng thống Putin cùng lãnh đạo đương nhiệm của 4 vùng lãnh thổ chủ trương ly khai khỏi Ukraine. Ảnh: RT

 


Các nhà lãnh đạo từ 4 vùng lãnh thổ chủ trương ly khai của Ukraine trước đó đã chụp chung một bức ảnh khi đến Mátxcơva dự lễ sáp nhập do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.

Bức ảnh được chia sẻ bởi lãnh đạo Zaporozhye - Yevgeny Balitsky. Ông đứng cạnh người đồng cấp Kherson - Vladimir Saldo, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Leonid Pasechnik.

Các khách mời khác của sự kiện bao gồm các nghị sĩ và bộ trưởng.

Lễ sáp nhập diễn ra sau khi 4 vùng ly khai bỏ phiếu đồng ý trở thành một phần của Nga.

Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), 99,23% người dân ủng hộ gia nhập Nga. Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luganks (LPR), Zaporozhye và Kherson, tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 98,42%, 93% và 87%.

Ukraine và các đồng minh phương Tây từ chối công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý mà họ cho là bất hợp pháp.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Đáp lại, Nga và các vùng ly khai khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý tuân thủ quy định và nguyên tắc quốc tế.

Thượng viện Nga có thể sẽ họp về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào ngày 4/10, 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Putin.

Trả lời báo giới ngày 30/9, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết người dân Nga chia sẻ niềm vui với cư dân những vùng lãnh thổ mới khi họ trở thành một phần của nước này. “Họ đã đi một chặng đường dài và theo lẽ tự nhiên, họ đang vui mừng. Chúng tôi cũng vui mừng giống họ.”

Ông Peskov cũng cảnh báo Nga sẽ coi các cuộc tấn công vào những vùng lãnh thổ mới của mình là hành động khiêu khích.
 



 

Minh Hạnh
Theo RT, Tass, Sputnik

Nguồn: tienphong.vn
36 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.