Chuyên mục
Thủ tướng Nhật Bản: Tokyo có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Moskva

Thủ tướng Nhật Bản: Tokyo có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Moskva

Thứ bảy 07/02/2026 11:11 GMT + 7
Bất chấp tình trạng quan hệ căng thẳng với Moskva, Tokyo vẫn có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố tại "Đại hội toàn quốc lần thứ 45 kêu gọi trao trả các vùng lãnh thổ phía Bắc".

© AP Photo / Kiyoshi Ota

 

"Hiện nay, tình trạng quan hệ với Nga đang rất khó khăn. Tuy nhiên, lập trường của Nhật Bản về việc giải quyết vấn đề bốn đảo phía Bắc và ký kết hiệp ước hòa bình vẫn không thay đổi", bà nói.

Thủ tướng cũng than phiền vấn đề này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.


"Đã 80 năm trôi qua kể từ sau chiến tranh, nhưng cho đến tận bây giờ, vấn đề lãnh thổ với Nga vẫn chưa được giải quyết và hiệp ước hòa bình vẫn chưa được ký kết. Điều này thực sự đáng tiếc và đáng buồn. Chính phủ cảm nhận sâu sắc về tình hình này", bà Takaichi nhấn mạnh.

Ở Nhật Bản, "Ngày các vùng lãnh thổ phía Bắc" được kỷ niệm vào ngày 7 tháng Hai hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày ký Hiệp ước Shimoda với Nga năm 1855, theo đó các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai được ghi nhận thuộc về Nhật Bản. Nhân dịp này, một đại hội toàn quốc với sự tham gia của các bộ trưởng và nghị sĩ được tổ chức thường niên. Lãnh đạo chính phủ cũng có bài phát biểu tại sự kiện này.

Quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua luôn bị ảnh hưởng bởi việc thiếu vắng một hiệp ước hòa bình sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trở ngại chính là vấn đề Nam Kuril. Moskva khẳng định các hòn đảo này đã trở thành một phần của Liên Xô sau chiến tranh và chủ quyền của Nga đối với chúng là điều không thể nghi ngờ.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung, theo đó Moskva đồng ý xem xét khả năng chuyển giao cho Tokyo các đảo Habomai và Shikotan sau khi ký hiệp ước hòa bình. Vấn đề chủ quyền đối với Kunashir và Iturup không được đề cập trong văn kiện này.


Liên Xô khi đó hy vọng tuyên bố này sẽ khép lại tranh chấp, tuy nhiên Nhật Bản coi đây chỉ là một phần trong giải pháp và không từ bỏ yêu sách đối với tất cả các đảo. Các vòng đàm phán tiếp theo đều không đạt được kết quả.


Moskva đã đình chỉ đối thoại về vấn đề này sau khi Nhật Bản áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina. Nga cũng đã chấm dứt chương trình miễn thị thực cho công dân Nhật Bản ra thăm Nam Kuril và rút khỏi các cuộc đàm phán về hợp tác kinh tế chung trên các hòn đảo này.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.