Chuyên mục
Thông điệp chống vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm

Thông điệp chống vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm

Thứ tư 05/08/2026 11:59 GMT + 7
Từ ngày 2 đến 7/8, đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

© Ảnh : Vufo

 

80 năm nỗi đau Hiroshima và thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm


Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều cuộc xung đột kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh quốc tế cũng như tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.


Đáng chú ý, Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vừa kết thúc mà không đạt được đồng thuận về văn kiện cuối cùng đã cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các nỗ lực thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.


Hơn 80 năm sau các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân vẫn hiện hữu như một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh thế giới.


Trong thông điệp nhân kỷ niệm ngày thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhắc lại: “Chỉ trong một khoảnh khắc, Hiroshima chìm trong biển lửa. Hàng chục nghìn sinh mạng mất đi. Thành phố bị biến thành đống đổ nát. Và nhân loại đã bước qua một ngưỡng cửa không thể quay trở lại”.

Sau Chiến tranh Lạnh, thế giới đã đạt nhiều bước tiến trong kiểm soát và hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), được ký năm 1968, được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc chạy đua hạt nhân, thúc đẩy giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nhiều thỏa thuận song phương sau đó cũng góp phần kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Tuy nhiên, xu hướng tích cực này đang có dấu hiệu đảo ngược. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), dù số lượng vũ khí hạt nhân đã giảm mạnh so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thế giới hiện vẫn còn hơn 12.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó hơn 9.700 đầu đạn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng triển khai.


Bên cạnh đó, Chiến dịch Quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cho biết chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục 119 tỷ USD trong năm 2025. Trong khi đó, môi trường an ninh toàn cầu bất ổn, cạnh tranh địa chính trị và chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt tiếp tục cản trở các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân.


Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới. Theo các chuyên gia, Mỹ và Nga hiện vẫn là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất, sở hữu khoảng 83% tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tuy nhiên, cán cân này có thể thay đổi nếu ngày càng nhiều quốc gia tham gia cuộc chạy đua hạt nhân.


Trong bối cảnh đó, Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tiếng nói của các phong trào hòa bình và các tổ chức nhân dân quốc tế, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.


Tại phiên khai mạc hội nghị, bà Dương Thị Nga, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã trân trọng trao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban Tổ chức.


Thông điệp được Ban Tổ chức đọc trước toàn thể đại biểu tại phiên khai mạc, đồng thời phát hành bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.


Trong thông điệp đoàn kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng những nỗ lực suốt hơn 70 năm của Ban Tổ chức Hội nghị trong vận động giải trừ vũ khí hạt nhân, giúp tiếng nói của các nạn nhân bom nguyên tử Hibakusha được lắng nghe.


Thông điệp cũng nhấn mạnh vai trò nền tảng của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình thế giới nói chung và các nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói riêng.


Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cũng gửi thư chúc mừng tới hội nghị, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với những mất mát mà các nạn nhân bom nguyên tử Hibakusha của Nhật Bản phải gánh chịu.


Ông đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh cùng các tổ chức hòa bình quốc tế vì mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, cũng như tích cực lan tỏa văn hóa hòa bình tới các thế hệ trẻ.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.