Chuyên mục
Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Một SEA Games của... Ánh Viên?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Một SEA Games của... Ánh Viên?

Thứ sáu 12/06/2015 09:08 GMT + 7
Tới ngày 16-6 tới, những cuộc tranh tài của SEA Games 28 mới chính thức khép lại, nhưng cho tới thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn tất chỉ tiêu Vàng và 1 vị trí trong tốp 3 cùng chủ nhà Singapore, Thái Lan là điều chắc chắn. Cũng đến lúc này có thể "nói chắc" rằng, SEA Games 28 là kỳ SEA Games mang đậm dấu ấn của nữ kình ngư 19 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên, trừ một khả năng khác... 

Ánh Viên dũng mãnh trên đường đua xanh

Ánh Viên đi vào lịch sử

Ở lần tham dự SEA Games thứ 14, có thể nói Thể thao Việt Nam đã phải chịu áp lực lớn. Không đơn thuần chỉ là "những cuộc thi đấu, những tấm huy chương", mà đòi hỏi từ giới quản lý, chuyên môn tới người hâm mộ là từng thành tích phải thể hiện được chất lượng, sự phát triển của cả nền thể thao, thay vì những con tính cũ vốn cứ quẩn quanh với "cái ao làng" khu vực,

Cụ thể hơn, thành công của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 phải là thành công của các môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic - Thước đo chuẩn nhất cho bước tiến của bất kỳ một nền thể thao nào.

Và đến lúc này, khi SEA Games 28 đã đi tới chặng cuối cùng, thì có thể khẳng định, đây là một kỳ Đại hội thể thao khu vực thành công của thể thao nước nhà, Thành công đầu tiên đương nhiên là việc sớm hoàn tất chỉ tiêu Vàng (giành từ 56-65 HCV và xếp trong tốp 3 quốc gia dẫn đầu) và thành công thứ hai, quan trọng hơn là sự tỏa sáng của các môn thể thao Olympic như: Bơi (9 HCV - chưa tính ngày thi đấu cuối); Điền kinh (7 HCV - vẫn đang thi đấu); Đấu kiếm (8 HCV); Thể dục dụng cụ (9 HCV)...

Và nổi bật trong những thành công đó chính là bơi với gương mặt Vàng Nguyễn Thị Ánh Viên đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà. Lần đầu tiên bơi Việt Nam giành nhiều HCV như thế trong một kỳ SEA Games và cũng là lần đầu tiên, Việt Nam có 1 VĐV xuất sắc hàng đầu SEA Games với 7 HCV cùng 8 lần phá kỷ lục Đại hội (chưa tính 2 nội dung thi đấu cuối cùng).  Hơn thế, VĐV ấy lại chỉ là một cô gái trẻ mới ở tuổi 19 và những thành công vang dội lúc này của Ánh Viên mới chỉ là bước khởi đầu cho cuộc chinh phục mới đầy tham vọng ở tầm châu lục, thế giới.

Đau đáu nỗi niềm cùng bóng đá

Một kỳ SEA Games mà sức mạnh của Thể thao Việt Nam trở nên toàn diện hơn và cũng là kỳ SEA Games rực trong sắc Vàng của nữ kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên. Nhưng nếu hỏi, đây có phải là một kỳ SEA Games trọn vẹn? thì vẫn chưa... bởi lẽ với hàng triệu trái trim hâm mộ vẫn đau đáu nỗi niềm mang tên bóng đá.

Đã lâu lắm rồi, bóng đá lại nhận được sự kỳ vọng lớn để hiện thực hóa giấc mơ Vàng mang tên SEA Games. Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshyia Miura, có thể đội tuyển U23 (và cả đội tuyển quốc gia) chưa thực sự tạo ra lối chơi đẹp mắt, nhưng không phủ nhận, cái triết lý "xù xì, băm bổ" của ông thầy Nhật là phù hợp với thực trạng của bóng đá Việt Nam lúc này.

Bằng cái lối chơi bóng như thế, U23 Việt Nam đã có cuộc khởi đầu không thể tốt hơn trên đất Singapore để sớm giành vé vào bán kết. Thắng U23 Bruni 6-0, U23 Malaysia 5-1; U23 Lào 1-0 và U23 Timor Leste 4-0, mục tiêu vào bán kết hoàn thành và người ta bắt đầu nói nhiều hơn đến trận chung kết, thậm chí là tấm HCV. Dễ hiểu, thầy trò Miura có vẻ như quá mạnh để đánh bại bất kỳ đối thủ nào để bước lên ngôi Vương.

Nhưng rồi ở trận cuối vòng bảng, trận đấu dù chỉ mang ý nghĩa thủ tục, nhưng lại là với đương kim vô địch U23 Thái Lan, đối thủ vốn được xem là "truyền kiếp", sự kỳ vọng ấy đã bị đặt dấu hỏi to đùng. U23 Việt Nam thua "tâm phục, khẩu phục" 1-3!

Bất chấp ông Muira vẫn "nói cứng" về sự thất bại của những thử nghiệm ở trận đấu này và về "sợi dây" kinh nghiệm đang rút ra sau mỗi lần đối mặt và thua Thái Lan thì lúc này, để có thể vào chung kết, rồi đăng quang, U23 Việt Nam sẽ phải thực sự lột xác. Điều chẳng hề dễ khi quỹ thời gian chỉ còn đếm bằng ngày.

Nếu U23 Việt Nam lên ngôi, SEA Games 28 sẽ là hoàn hảo với Thể thao Việt Nam, còn ngược lại, chỉ đơn giản là thành công! 


Ngọc Minh
Nguồn: baohaiquan.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.