Chuyên mục
Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo: Thảm họa kép trong tháng 3-4/2022, tháng 5/2023 thế giới bất ngờ đón tin vui

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo: Thảm họa kép trong tháng 3-4/2022, tháng 5/2023 thế giới bất ngờ đón tin vui

Chủ nhật 02/01/2022 18:55 GMT + 7

Thần đồng trẻ tuổi này cho rằng, sự xuất hiện của biến thể Omicron là tín hiệu mừng có thể chấm dứt đại dịch Covid-19. Liệu điều này có đáng tin?

 

Thần đồng Tiên tri Ấn Độ là ai?

Thần đồng tiên tri Ấn Độ tên là Abhigya Anand. Cậu là một nhà chiêm tinh học thiên tài trong khoa học kiến trúc Vaastu Shastra, y học tự nhiên Ayurveda và chiêm tinh học Vệ Đà.

Abhigya Anand sinh năm 2006 tại Ấn Độ trong một gia đình có cha là Anand Ramasubramanian và mẹ lạ Annu Anand. Cậu có một chị gái tên là Abhidheya.

Ở độ tuổi 14, 15, Abhigya Anand đã có trình độ cao trong các nghiên cứu chiêm tinh học và có kiến thức chuyên sâu về chiêm tinh học Vệ Đà. Ngoài ra, cậu còn biết nhiều thứ tiếng như tiếng Anh và các tiếng ở các vùng khác nhau của Ấn Độ như tiếng Phạn, tiếng Kannada, tiếng Sindhi, tiếng Tamil và tiếng Hindi.

Cậu đã nhận Bằng Sau Tốt nghiệp về Vi sinh vật học Ayurvedic (PGDAM) - Y học truyền thống của Ấn Độ giáo, trở thành người trẻ tuổi nhất nhận PGDAM; Cậu từng theo học tại trường công lập Srirangapatna, thuộc bang Karnataka, Ấn Độ; Có thể giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Kannada tại nhiều đại học, học viện khác của Ấn Độ

Abhigya Anand cũng tham gia nghiên cứu chiêm tinh học cấp độ tiến sĩ tại Đại học Chiêm tinh Divya Jyothi, Ấn Độ.

Liên tục trong nhiều năm, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand nhận được nhiều giải thưởng lớn, như: Giải thưởng Bhagavad Gita 2015; Giải thưởng bang Karnataka năm 2015; Giải thưởng Sloka Preaveena từ Manjushree Arts 2016; Giải thưởng Spandanshree từ Spandana Trust 2016; Giải thưởng thần đồng từ Rotary 2016; Giải thưởng Xuất sắc từ Lion's Club Bangalore.

Đặc biệt, Abhigya Anand đã được trao giải “100 Thần đồng Trẻ em Toàn cầu”.

 


 

Dự đoán mới về vận mệnh thế giới trong tương lai

Theo thông báo của WHO công bố ngày 18/12, biến thể Omicron đã được ghi nhận tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời biến thể này đang lây lan nhanh tại các khu vực lây nhiễm cộng đồng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, nguy cơ tái nhiễm của biến thể Omicron cao gấp 5 lần biến thể Delta – loại biến thể đang có số ca nhiễm cao nhất trên thế giới.

Hơn nữa, chưa có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với Delta. Chính vì vậy, biến thể Omicron đang trở thành mối lo ngại trên toàn cầu.

Mới đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand lại tiếp tục đưa ra một số tiên đoán về dịch Covid-19. Nhà tiên tri nhí này nói rằng do ảnh hưởng của hiện tượng chiêm tinh hiếm gặp vào hồi đầu tháng 12 gọi là Kal Sarpa Yoga, nên 6 tháng tới thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tình hình kinh tế bị tác động nghiêm trọng.

Kal Sarpa Yoga là hiện tượng mặt trời, mặt trăng, sao Hoả, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ và sao Thuỷ sẽ nối với nhau thành một đường gần như thẳng hàng. Trong chiêm tinh học Vệ Đà, Kal Sarpa Yoga được gọi là thất tinh liên châu (7 chòm sao nối thành một đường) và đây được coi là điềm hung. Nếu 5 chòm sao hợp pha với nhau được coi là điềm lành.

Thời điểm khủng hoảng trầm trọng nhất là tháng 3 và tháng 4/2022. Lúc này, mối quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi, sự kiểm soát của chính phủ đối với người dân sẽ tăng lên nhanh chóng. Số ca nhiễm Omicron sẽ tăng lên nhanh chóng và hoành hành khắp thế giới. Mỹ và các nước Châu Âu sẽ trở thành những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Loại biến thể này có thể khiến nhiều nước phải áp dụng lệnh phong tỏa một lần nữa. Điều này sẽ khiến người dân hoang mang, hoảng sợ, cũng như gây ra các vấn đề kinh tế.

Dù vậy, thần đồng tiên tri Ấn Độ này lại cho rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron là tín hiệu đáng mừng, báo trước thời kỳ chấm dứt đại dịch. Nhà tiên tri nhí cũng cho rằng dịch Covid-19 sẽ chấm dứt vào tháng 5/2023.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand từng đoán đúng về sự xuất hiện của biến thể Omicron và trận lốc lịch sử ở Mỹ xảy ra mới đây, cũng như nhiều hiện tượng khác. Tuy nhiên, các dự đoán của Anand không phải lúc nào cũng chính xác. Ví dụ: Chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ vào năm 2020 và sự sụp đổ kinh tế vào năm 2021 đã không xảy ra, vì vậy tuyên bố của nhà tiên tri này vẫn còn được xác nhận.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, muốn dịch bệnh sớm kết thúc thì ý thức của mỗi người đều rất quan trọng. Vì vậy, mỗi người nên nâng cao tinh thần phòng chống dịch, tránh tụ tập nơi đông người và đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ bản thân, cũng như những người xung quanh.

 

Thạch Thảo

Nguồn: thethaovanhoa.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.