Chuyên mục
Thái tử Dubai xài tiền tỷ đô như thế nào?
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thái tử Dubai xài tiền tỷ đô như thế nào?

Thứ bảy 09/11/2019 10:12 GMT + 7
Nếu tìm kiếm Faz3 trên Instagram, bạn sẽ thấy account của một chàng trai trẻ tên là Fazza. Đó là một người có cuộc sống cực kỳ xa hoa với hơn 7 triệu follower, tên đầy đủ là Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum – Thái tử của Dubai từ năm 2008.


Người đứng đầu Dubai chính là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – cha của Fazza. Triều đại của Al Maktoum bắt đầu từ năm 1833. Sheikh Mohammed cũng chính là Thủ tướng và Phó tổng thống của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Tài sản của Sheikh Mohammed được cho là khoảng 4,5 tỷ USD (so với hoàng gia Anh là 500 triệu USD). Thực ra tài sản của ông còn lớn hơn nếu ông không hiến tặng khá nhiều cho mục đích từ thiện.

Về phần Thái tử Fazza, rõ ràng anh biết cách tận hưởng cuộc sống của một Thái tử siêu giàu. Những bức ảnh trên Instagram của anh về các chuyến du lịch của mình đủ khiến mọi người cảm thấy ghen tị. Khi là sinh viên, Fazza theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Anh Quốc) – nơi Hoàng tử Harry và William từng theo học. Ngoài ra anh cũng học một vài khóa học về kinh tế tại Trường Kinh tế London và Trường Chính phủ Dubai.

Mặc dù là người của hoàng gia nhưng Fazza có phong cách sống khá gần gũi. Anh thường xuyên lái xe quanh Dubai, ăn ở các nhà hàng trong thành phố và nói chuyện với người dân ở đây. Fazza còn lập một trang web tên là hamdan.ae để tăng cường giao tiếp với người dân nước mình.



Thái tử Fazza còn có rất nhiều mối quan tâm khác ngoài điều hành vương quốc của mình. Trên trang web của anh, bạn có thể tìm thấy một trang riêng dành cho các bài thơ mà anh viết. Fazza còn lập ra một tổ chức để bảo tồn các giá trị thơ ca của dân tộc và hỗ trợ những nhà thơ gặp khó khăn trong việc xuất bản các ấn phẩm thơ của họ.

Ngoài thơ ca, Fazza cũng rất thích cưỡi ngựa và anh đã giành rất nhiều giải thưởng quốc tế và khu vực về đua ngựa đường trường. Anh cũng rất yêu động vật và điều này thể hiện rất rõ qua các bức ảnh trên Instagram.

Mặc dù có rất nhiều tiền, Fazza cho rằng không nên quá chú trọng tiền bạc trong cuộc sống mỗi người. Anh đã viết nhiều bài thơ về chủ nghĩa vật chất và sự khiêm tốn. Mặc dù trên Instagram của Fazza đầy rẫy những bức ảnh về các chuyến đi khắp nơi trên thế giới, từ dạo chơi ở công viên quốc gia Yosemite (California) cho đến những chuyến thăm thú ở Tanzania, ở đó không có sự phô trương mà chỉ cho thấy Thái tử là một người ưa mạo hiểm và muốn khám phá mọi điều trong cuộc sống.



Khi đi lại trên biển, Fazza sẽ sử dụng chiếc đại du thuyền dài hơn 70m có tên là Smeralda, được cho là có trị giá khoảng 70 triệu USD. Anh cũng hay sử dụng chiếc máy bay riêng Boeing 747 của cha mình để bay đến nhiều nơi trên thế giới. Và dù đi đến đâu, Fazza cũng tham dự rất nhiều vào các trò thể thao mạo hiểm.

Ở Dubai anh hay chơi trò lướt sóng phản lực, đi lặn biển ở châu Mỹ. Được biết Fazza có khả năng lặn không cần bình dưỡng khí tới độ sâu 30m về phía đáy biển và ngược trở lại. Fazza cũng thích trò nhảy dù – một môn thể thao khá đắt đỏ.

Điều quan trọng nhất về Thái tử của Dubai có lẽ là anh luôn suy nghĩ về người khác. Khi có một bệnh nhân ung thư người UAE đang ở Mỹ đăng một đoạn video về chi phí chữa trị của mình, thái tử Fazza đã ngỏ ý muốn trả khoản viện phí hơn 800.000 USD này cho công dân của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử Fazza thể hiện tấm lòng thiện nguyện của mình. Khi giành giải thưởng trị giá 6 triệu USD từ Giải Vô địch đua ngựa thế giới ở Dubai vào năm 2015, anh đã hiến tặng toàn bộ số tiền này cho Trung tâm Nghiên cứu bệnh tự kỷ Dubai. Đây là tinh thần mà anh học hỏi được từ cha mình. Thái tử còn chi trả tiền đi lại của hơn 400 cổ động viên đi cổ vũ trong trận chung kết bóng đá châu Á (Asian Champions League) ở Trung Quốc.

Mặc dù là người khiêm tốn nhưng đôi khi Fazza cũng tự thưởng cho mình bằng những khoản mua sắm vung tay. Vào năm 2008, Fazza đã chi khoản tiền kỷ lục cho một món đồ tại Festival Abu Dahbi. Có thể bạn nghĩ 2,7 triệu USD nếu bỏ ra sẽ phải dành cho một món đồ sang trọng nào đó, nhưng khoản tiền này Fazza lại bỏ ra để mua một chú lạc đà. Tổng cộng, Fazza chi ra đến 4,5 triệu USD để mua hơn 10 chú lạc đà vào ngày hôm đó. Điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng lạc đà chính là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của UAE. Đua lạc đà cũng là một môn thể thao phổ biến ở đây và những chú lạc đà cái mà Fazza bỏ tiền ra mua được cho là chạy nhanh hơn so với những chú lạc đà đực.



Sự gần gũi của Fazza còn thể hiện ở rất nhiều hành động đời thường của anh. Khi một người dân ở UAE mời Fazza đến ăn trưa trên mạng xã hội, anh đã đồng ý. Trên mạng xã hội còn có một đoạn video mà Fazza quay lại cảnh một công nhân lau cửa sổ đang làm việc tại tòa nhà mà Fazza có mặt lúc đó kèm dòng chữ "Cảm ơn" bằng tiếng Ả rập.

Thái tử cũng là người khởi xướng thử thách tập thể dục ở Dubai vào năm 2017 nhằm khuyến khích người dân tập thể dục 30 phút mỗi ngày trong 30 ngày liền. Fazza còn gác lại một năm thú vui lặn biển của mình để tham gia hoạt động tình nguyện làm sạch môi trường biển ở khu vực mình đang sống vì theo anh, công việc tình nguyện là một trong những phương tiện quan trọng nhất thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

Đinh Vân
Nguồn: ttvn.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.