Chuyên mục
Ông Putin nói gì khi Iran nhận bắn lầm?

Ông Putin nói gì khi Iran nhận bắn lầm?

Chủ nhật 12/01/2020 18:50 GMT + 7

Tổng thống Putin cho rằng, nếu căng thẳng Mỹ- Iran dâng lên, nó sẽ khiến Trung Đông thành thảm họa.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm về tình hình Iran sau khi Tướng Iran Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát ở Iraq và việc Iran bắn nhầm một máy bay chở khách Ukraine gần Tehran khiến 176 người thiệt mạng.


Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu căng thẳng Mỹ- Iran được đẩy lên cao trào, nó sẽ biến Trung Đông và thế giới thành thảm họa.

"Chiến tranh vẫn diễn ra ở đó - dù có cường độ thấp, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến. Nhiều dân thường đã bị giết. Thực tế là vậy" - ông Putin nói trong cuộc họp báo.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo rằng, cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông sẽ biến thành một thảm họa toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo về căng thẳng Mỹ - Iran sau 2 vụ việc tại Trung Đông.

"Chúng tôi muốn tránh các hành động quân sự toàn diện. Nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ là một thảm họa không chỉ đối với khu vực Trung Đông mà cả thế giới" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, lời thừa nhận của Iran về việc bắn nhầm máy bay chở hành khách của  Ukraine là một bước đi quan trọng, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Merkel cho biết việc xác định danh tính những người gây ra vụ việc là rất tốt, đồng thời bà nhấn mạnh cần phải "xác định một cách thấu đáo" những gì đã xảy ra. Bà Merkel khẳng định "hôm nay một bước đi quan trọng đã được đưa ra".

Xung quanh vụ việc được ví như "thảm họa MH17" từng xảy ra tại Ukraine năm 2017, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nga cho rằng, sau khi Iran thừa nhận sai lầm, vụ việc nên được khép lại.

"Nếu giải mã các hộp đen và tiến trình điều tra cho thấy rằng, quân đội Iran không cố tình làm thế (bắn rơi máy bay Ukraine) cũng như họ không có lý do nào để cố tình làm thế, vụ việc nên được khép lại" - ông Kosachev nhận xét.

Ông Kosachev cũng hy vọng rằng thảm kịch sẽ là bài học cho Iran nói riêng và tất cả các bên khác nói chung đồng thời đồng thời thúc đẩy tất cả hành động để ngăn thảm kịch tương tự xảy ra một lần nữa.

Ông Franz Klintsevich - thành viên Ủy ban Quốc phòng tại thượng viện Quốc hội Nga trả lời The Moscow Times, bác bỏ những nghi ngờ về khả năng có "bàn tay Nga" trong vụ thảm họa "giống như vụ MH17".

"Tìm kiếm dấu vết của Nga trong vụ thảm họa máy bay Boeing là một điều ngu ngốc" - ông Klintsevich nhận định.

Còn Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định rằng, điều quan trọng là Iran phải làm rõ vụ thảm họa này và đưa ra ánh sáng những người phải chịu trách nhiệm.

"Ngay bây giờ, Teheran cần phải rút ra những hậu quả đúng đắn trong việc tiếp tục thẩm định thảm họa khủng khiếp này và thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng những điều như thế này không thể xảy ra một lần nữa" - Ngoại trưởng Heiko Mass nói với truyền thông Đức ngày 11/1.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ tai nạn, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk thông báo, nước này sẽ bồi thường 200.000 hryvnia (tương đương 8.350 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) xảy ra hôm 8/1 vừa qua.

Ngoài ra, UIA cũng sẽ bồi thường cho gia đình của các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh này.


Hải Lâm

Nguồn: baodatviet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.