Chuyên mục
Ông Lukashenko nói Mỹ gián tiếp gây ra vụ tai nạn trực thăng Iran

Ông Lukashenko nói Mỹ gián tiếp gây ra vụ tai nạn trực thăng Iran

Chủ nhật 26/05/2024 05:09 GMT + 7

Ông Lukashenko nói các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến Iran không thể bảo dưỡng các máy bay do Mỹ sản xuất, dẫn tới sự xuống cấp và xảy ra tai nạn.

 

Mỹ trừng phạt Iran gián tiếp gây nên vụ tai nạn trực thăng Tổng thống Iran Raisi.

 

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhắc đến vụ tai nạn trực thăng thương tâm của cố Tổng thống Iran và cho rằng, chính Mỹ là bên gián tiếp gây ra vụ tai nạn, RT đưa tin.

Ông Lukashenko cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran đã khiến quốc gia này không thể bảo dưỡng các máy bay trực thăng do Mỹ sản xuất. Có thể nói, các lệnh trừng phạt của Mỹ chắc chắn đóng một vai trò trong vụ tai nạn chết người khiến lãnh đạo nước này thiệt mạng.

"Trước hết là các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Họ đáng lẽ không có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt với tàu bè, máy bay, trực thăng vận chuyển người. Họ cấm các công ty Mỹ tiến hành các dịch vụ đối với máy bay trực thăng của Tổng thống Raisi. Do đó, đây cũng là lỗi của họ" - ông Lukashenko nói.

“Với tư cách là một con người, chứ không phải với tư cách là một tổng thống, tôi sẽ nói rằng quan điểm tồi tệ của Mỹ đã dẫn đến kết cục này" - Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh.

Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng Mỹ đã trừng phạt máy bay riêng của ông.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, 2 chiếc trực thăng còn lại đi cùng trong đoàn 3 chiếc tới Azerbaijan là do Nga sản xuất.

Ông Putin nói với các phóng viên: “Các máy bay trực thăng do Nga sản xuất đã bay mà không gặp bất kỳ khó khăn đặc biệt nào trong cùng điều kiện, trên cùng một hành lang, trên thực tế là không gặp vấn đề gì”.

Cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian nằm trong số những người thiệt mạng hôm 19/5 khi chiếc trực thăng Bell của họ bị rơi trên núi trên đường trở về từ Azerbaijan.

Tehran vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả sơ bộ được quân đội Iran công bố hôm 23/5 cho biết, chiếc trực thăng không đi chệch khỏi đường bay. Theo báo cáo, máy bay của cố Tổng thống đã lao xuống sườn núi và bốc cháy. Không có mảnh đạn hay vết đạn nào được tìm thấy trên phần còn lại của khung chiếc trực thăng.

Tổng thống Lukashenko bày tỏ hy vọng rằng, Iran sẽ “tìm được những gì đã xảy ra ở đó”. Ông nhắc tới cố Tổng thống Raisi là “một người bình thường, tốt bụng, tiến hành các cuộc đối thoại thẳng thắn, trung thực, quan tâm đến sự phát triển của đất nước mình và bảo vệ lợi ích của chính người dân của mình”.

Điện Kremlin đã lên án những tuyên bố mang tính xúc phạm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng người dân Iran “có lẽ sẽ tốt hơn” nếu không có cố Tổng thống Raisi và rằng Washington “chắc chắn không thương tiếc cái chết của ông ấy”.

Ngay cả một số nghị sĩ Mỹ cũng cho rằng, bình luận chia buồn của Ngoại trưởng Mỹ về cố Tổng thống Iran là không phù hợp.

 

Đông Phong

Nguồn: giaoducthoidai.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.