Chuyên mục
Nóng kỷ lục ở châu Âu, có những người làm mát bằng cách... khỏa thân
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nóng kỷ lục ở châu Âu, có những người làm mát bằng cách... khỏa thân

Thứ năm 27/06/2019 17:58 GMT + 7
Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ có những nơi đã vượt mốc 40 độ C, người dân tìm mọi cách để tránh nóng, có những người đã chọn giải pháp trút bỏ xiêm y.

Người đàn ông nude đi xe máy - Ảnh: Twitter Cảnh sát Brandenburg.

Theo trang Euronews, nhiệt độ dự kiến tăng cao hơn 40 độ C tại nhiều nước ở châu Âu trong ngày 26-6 và 27-6.

Cơ quan khí tượng Đức cho biết kỷ lục nhiệt độ cao nhất năm 1947 đã bị phá tại vùng Coshen, gần biên giới Ba Lan khi đo được 38,6 độ C.

Bi hài chuyện quần áo

Trang tin Local phiên bản của Đức (local.de) chia sẻ hình ảnh một người đàn ông quyết định "trút bỏ xiêm y" cho đỡ nóng khi đi xe máy do cảnh sát bang Brandenburg ở đông bắc nước Đức đưa lên tài khoản Twitter của họ.

Trong ảnh, người đàn ông "quá nóng" này vẫn đội mũ bảo hiểm và đi dép, nhưng không hề mặc quần áo. Cảnh sát Đức đề nghị cư dân mạng giúp họ viết chú thích cho những bức ảnh chụp ông này.

"Bởi vì chúng tôi không nói nên lời", cảnh sát cho biết, và thêm các mã hashtag vào kèm bức ảnh: #speechless, #heat, #safetyfirst và #livingontheedge. Cảnh sát cho biết đã yêu cầu người đàn ông này mặc quần vào rồi mới cho phép ông đi tiếp.

Sau khi nhiều người nhảy vào bình luận, nói người đàn ông này đã giễu cợt các luật lệ, cảnh sát nói rõ là việc khỏa thân khi đi xe không bị cấm, miễn là không ai khiếu nại việc đó.

Điều đáng nói, cũng tại Đức, nhưng ở khu vực khác tại Hemer, gần Düsseldorf, một người đàn ông 32 tuổi khác, để ứng phó với cái nóng đổ lửa, cũng đã lột sạch quần áo và chạy "nhông nhông" qua khu bày hàng đông lạnh của siêu thị.

Trang phục burkini của phụ nữ Hồi giáo - Ảnh: ARALABY

Một câu chuyện khác, cũng liên quan tới những tranh cãi xung quanh trang phục ngày nắng nóng, nhưng diễn ra tại thành phố Grenoble ở đông nam nước Pháp.

Tại đây, chính quyền thành phố đã quyết định đóng cửa hai bể bơi công cộng, bất chấp cơn nắng nóng hoành hành, sau khi nổ ra những tranh cãi về việc một số phụ nữ Hồi giáo tại địa phương vẫn dùng đồ bơi kiểu trùm kín người và kín mặt (burkini) của phụ nữ theo tôn giáo này khi xuống bể bơi.

Thị trưởng thành phố Grenoble thông báo quyết định này sau khi có những ý kiến phản đối burkini, cho rằng việc chấp nhận nó cũng có nghĩa là phủ nhận quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới.

Nắng nóng từ Iceland đến Tây Ban Nha - Video: EURONEWS

Nhiều giải pháp tình thế

Theo Hãng tin Sputnik (Nga), thành phố Lyon (Pháp) đã làm ra những tấm bản đồ "thời tiết", thông tin cho người dân địa phương những nơi họ có thể "trốn nắng nóng" như các bảo tàng có điều hòa nhiệt độ và các bể bơi.

Trong ngày 24-6, chính phủ Pháp đã tạm hoãn kỳ thi dành cho các học sinh lứa tuổi 14, 15 vì nắng nóng.

Tại Ý, vườn thú ở Rome phải cung cấp những loại đá đặc biệt dành riêng cho gấu và các loài động vật khác để giúp chúng giảm bớt nhiệt độ xung quanh.

Trên các tuyến đường thuộc hệ thống đường cao tốc liên bang Đức (Autobahn), vốn thường không giới hạn tốc độ, nhà chức trách Đức cũng đã phải đặt ra các giới hạn tốc độ để phòng ngừa khả năng thời tiết nắng nóng sẽ làm nhựa đường tan chảy.

Dưới đây là chùm ảnh phản ánh tình trạng nắng nóng kỷ lục khắp nơi tại châu Âu của báo Guardian:

Trẻ em chơi với các vòi phun nước để giảm bớt oi nóng ở Nice, Pháp - Ảnh: AFP.

Tránh nắng ở gần Bảo tàng Louvre, Pháp - Ảnh: AFP.

Người dân tắm biển giải nhiệt ở bãi biển La Concha - Ảnh: AFP.

Một con hà mã nằm nghỉ ngơi giữa cái nắng gay gắt trong vườn thú Schönbrunn ở thủ đô Vienna, Áo - Ảnh: REUTERS.

Du khách mặc đồ bơi cho mát tại Palma, Mallorca - Ảnh: AFP.

Mọi người tụ tập tránh nóng tại hồ bơi ở Haltern am See, Đức khi nhiệt độ lên tới 38 độ C - Ảnh: AFP.

Một phụ nữ giải nhiệt ở đài phun nước Trocadéro tại Paris, Pháp - Ảnh: AFP.

D. KIM THOA
Nguồn: tuoitre.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.