Chuyên mục
Những thương hiệu bị ghét nhất thế giới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những thương hiệu bị ghét nhất thế giới

Thứ bảy 11/04/2015 05:44 GMT + 7
Trong kinh doanh, một thương hiệu được nhiều người yêu mến cũng không thể tránh khỏi việc bị nhiều người ghét bỏ, ngay cả đó là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Dolce & Gabbana, Facebook, Apple, Microsoft, Sony, Starbucks hay McDonald,…


Monsanto


Công ty bị ghét nhất trên thế giới không phải là một ngân hàng cũng không phải là một công ty đa quốc gia hay một công ty trả lương thấp,… mà là một công ty nông nghiệp.

Nhiều người so sánh Monsanto với hiện thân của cái ác. Có tin đồn rằng công ty này đang nghiên cứu ra một loại rau biến đổi gen từ ADN của người.

Monsanto thậm chí còn không quan tâm đến danh tiếng của họ. Dù vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ và ngày càng mất niềm tin từ khách hàng nhưng tập đoàn này không hề có kế hoạch truyền thông để lấy lại niềm tin từ khách hàng hay làm rõ những nghi ngờ liên quan đến mình.

Wal-Mart


Giống như McDonald, Wal-Mart bị ghét vì quá bành trướng và cạnh tranh không lành mạnh. Thường thì khi mở một cửa hàng mới, Wal – Mart sẽ thâu tóm luôn các cửa hàng bên cạnh hoặc chèn ép để các cửa hàng địa phương tự chết. Điều này khiến cho không ít người ghét hãng. 

Wal-Mart cũng bị cáo buộc phá hủy các doanh nghiệp nhỏ trong khi mục tiêu ban đầu mà Sam Walton đặt ra lại là giúp doanh nghiệp nhỏ phát triển.

Bên cạnh đó, vấn đề trả lương cho nhân viên quá thấp cũng khiến cho hàng ngàn nhân viên đang làm việc trong chính các cửa hàng bán lẻ của Wal-Mart ghét hãng, chưa kể đến những khách hàng khác.

McDonald


Thương hiệu Mcdonald không bị ghét bởi chất lượng sản phẩm mà bởi các họ quá “keo kiệt” trong chi trả tiền công cho nhân viên. Nhiều nhân viên cho rằng mức lương họ nhận được không đủ sống, trong khi các lãnh đạo cấp cao của công ty lại nhận lương hàng trăm triệu.

Mặc dù rất nhiều người tuyên bố ghét McDonald nhưng hãng vẫn tiếp tục phát triển mạnh. 

General Motors


2014 không phải là một năm tuyệt vời cho General Motors. Sau khi trải qua một số vụ thu hồi, hầu hết đều là các vụ nghiêm túc nhưng khách hàng  vẫn không thực sự hài lòng với công ty này.

Trong vụ việc nghiêm trọng nhất, một khiếm khuyết với công tắc đánh lửa đã khiến ít nhất 42 người chết và gây ra một đợt thu hồi gần 3 triệu xe.

Công ty này đã phải sửa sai bằng cách dành hàng trăm triệu đô la để đền cho gia đình của những người bị nạn.

Tuy nhiên, điều đáng lên án nhất chính là các nhân viên GM đã sớm biết trước lỗi này (từ năm 2001) có thể gây tai nạn nghiêm trọng  nhưng thay vì báo lên trên để chi 90 cents khắc phục lỗi cho mỗi chiếc xe thì họ đã không làm và dẫn đến các chết của nhiều người.

Nestle


Trong khi phần lớn công ty trong danh sách bị cuốn vào các vụ bê bối trong thời gian gần đây, Nestle đã gặp vấn đề từ năm 1970. Trở lại những năm 70, Nestle bị cáo buộc đã lừa các bà mẹ ở các nước kém phát triển sử dụng sữa công thức của hãng thay vì cho con bú.

Sữa công thức thường rất đắt trong khi sữa mẹ tốt hơn nhiều và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên trong những năm 70, họ đã sử dụng chiến thuật đe dọa để thuyết phục các bà mẹ rằng họ có thể làm hại con họ nếu không dùng sữa công thức.

Vấn đề là, sữa công thức quá đắt đỏ và người dân ở các quốc gia này không thể đủ khả năng để chi trả. Vì vậy, điều này đã dẫn đến các biện pháp liều lĩnh như pha loãng sữa với nước dự phòng, kết quả nhiều trẻ đã bị suy dinh dưỡng và dẫn đến cái chết của vô số trẻ sơ sinh.

Nestle thậm chí còn hối lộ các bệnh viện để đẩy các sản phẩm của mình đến các bà mẹ mới sinh. Khi những “chiêu bẩn” của Nestle bị phanh phui, một cuộc tẩy chay trên toàn thế giới đã diễn ra. Ngày nay, nhiều người vẫn còn ác cảm với hãng thực phẩm Thụy Sĩ này.

RyanAir


RyanAir là một trong những hãng hàng không bị ghét nhất thế giới. Thậm chí có cả một trang web dành riêng cho những người ghét RyanAir.

RyanAir là một hãng hàng không giá rẻ của Ireland chuyên thực hiện các chuyến bay trên khắp châu Âu. Và trong khi hãng quảng cáo các chuyến bay giá rẻ, nhiều người phải thực sự cảnh giác vì hãng này luôn tìm cách tính phí các dịch vụ. Thuế và các khoản phí này thường bị bỏ qua trên các bảng niêm yết giá trực tuyến.

Ngoài ra, chất lượng dịch vụ khách hàng của hãng cũng bị xem là khủng khiếp.

Sony


Sự kiện hacker (được cho là của Triều Tiên) đánh sập mạng của Sony vào năm 2014 là đỉnh điểm cho thấy Sony đang có không ít người ghét.

Năm 2014, bộ phim "The Interview " đã khiến nhiều người Triều Tiên nổi giận vì xúc phạm đến lãnh đạo Kim Jong-un.

Các hacker đã đột nhập vào hệ thống máy tính của Sony công bố rất nhiều thông tin mật của công ty này, trong đó có cả những tài liệu về lương bổng, email cá nhân, bằng chứng về sự phân biệt chủng tộc, giới tính… Những thông tin này đã khiến nhiều người (không riêng người Triều Tiên) tỏ ra phẫn nộ, kết quả tất yếu là Sony bị ghét.

Vụ việc đã khiến "The Interview" không thể ra rạp doanh thu của công ty sụt giảm, thậm chí thua lỗ, mặc dù đã trải qua cả nửa năm.

Starbucks


Với giá 5 USD cho một ly cà phê, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Tuy nhiên, Starbucks vẫn tiếp tục phát triển mạnh và không ngừng mở rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Sự bành trướng của Starbucks có thể sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều cửa hàng địa phương cũng như nhiều hãng cà phê khác. Nhiều người cho rằng Starbucks chỉ được cái thương hiệu còn chất lượng cà phê ngày càng tệ, thậm chí còn có mùi như mùi cháy. Vì vậy, có một bộ phận khách hàng đang dần quay lưng lại với Starbucks.

Ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Apple, Microsoft, Facebook đều không thể tránh khỏi bị ghét bỏ.


Microsoft


Cũng như Apple, Microsoft có rất nhiều người yêu thích nhưng cũng có không ít người ghét. Theo nhiều người, điều mà họ ghét nhất khi dùng Microsoft là khi họ đã bắt đầu quen với một sản phẩm của hãng thì gã khổng lồ công nghệ này lại thay thế bằng một sản phẩm mới. Tuy nhiên sự thay đổi đôi khi lại mang lại những kết quả tồi tệ hơn, chẳng hạn như Windows 8.

Apple


Dù nhiều người là fan hâm mộ cực đoan với các sản phẩm của Apple nhưng cũng có không ít người ghét nó, đặc biệt là khi các tranh cãi Android hay iPhone? Mac hay PC? tốt hơn đang diễn ra sôi nổi. 

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple đã có nhiều thay đổi so với thời Steve Jobs. Nhiều người cho rằng Apple hiện nay đã đặt lợi ích kinh tế lên quá lớn nên họ bắt đầu đi tìm kiếm giải pháp thay thế.

Ngoài ra, việc Apple buộc người dùng phải sử dụng các ứng dụng độc quyền của hãng cho iPhone và iPad hay cập nhật những ứng dụng vô dụng khi người dùng cài đặt bản cập nhật nhưng lại không có tùy chọn để xóa chúng cũng khiến nhiều người không hài lòng.

Goldman Sachs


Goldman Sachs - được xếp vào danh sách một trong những công ty bị ghét nhất ở Mỹ, nhất là từ sau khủng hoảng tài chính.

Ngoài sự tẩy chay của khách hàng, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường kinh doanh hàng đầu đang đổ đến phố Wall để tìm việc nhưng lại không chọn Goldman Sachs. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Goldman Sachs, và các công ty tương tự sẽ có một quãng thời gian khó khăn trong thu hút những nhân tài hàng đầu.

Facebook


Thế giới dường như có một mối quan hệ yêu - ghét rõ ràng với Facebook. Trang mạng xã hội nhiều người dùng nhất toàn cầu đã làm nên cuộc cách mạng giao tiếp trong thời đại công nghệ số. 

Sự thay đổi mà Facebook mang lại có cả tác dụng tích cực lẫn tiêu cực. Nhiều người trên thế giới có thể kết nối với nhau qua mạng nhưng đồng thời cũng bị ngập trong hàng núi thông tin, hình ảnh và những lời mời chơi game liên tục được gửi đến.

Nhiều người “nghiện” Facebook có thể truy cập vào trang mạng này bất cứ khi nào hay ở đâu. Nhiều người nói rằng họ đã chán Facebook nhưng họ lại không thể từ bỏ.

Thực tế, cái gì cũng có hai mặt. Nhiều người thích Facebook thì sẽ đồng thời có nhiều người ghét khi nó làm lãng phí thời gian và nhiều khi không đảm bảo được sự riêng tư…

Marmite


Marmite là thương hiệu bị ghét thứ ba ở Anh. Ngoài phiên bản gốc của Anh, chiết xuất nấm men này còn có một cơ sở sản xuất tại New Zealand. Chiết xuất nấm men này tương tự như Vegemite tại Úc, chuyên dùng như một sản phẩm phụ gia sản xuất bia. 

Marmite là hỗn hợp dạng keo lỏng, màu nâu với hương vị đậm đà rất riêng biệt nhưng cũng vô cùng mặn. Nhưng chính hương vị đó, đã khiến cho nhiều người phải nhăn mặt và tỏ ra không thích nó.

Hershey


Hershey là hãng sản xuất chocolate nổi tiếng của Mỹ. Phần lớn mọi người đều thích chocolate, vậy tại sao một thương hiệu chocolate lại bị ghét đến vậy?

Nhiều người châu Âu (và kể cả không phải châu Âu) đều cho rằng chocolate Mỹ có hương vị kém hấp dẫn. Các công thức chế biến không giống nhau, và một số bị ví như “mùi chân bẩn" và nếm giống như nhựa.

Mới đây, Hersey đã ngừng nhập khẩu chocolate từ Anh vào Mỹ. Người Anh thường chế biến chocolate với nhiều hương vị khác nhau và đậm chất cacao, sữa hơn, trong khi Hershey không làm như vậy. Và với nhiều người Mỹ, cách duy nhất họ có thể nếm thử các phiên bản chocolate thú vị là đi du lịch nước ngoài.

Tất nhiên, nhiều người châu Âu đang sống ở Mỹ, không hài lòng với quyết định ngừng nhập khẩu chocolate từ Anh bởi hương vị chocolate châu Âu đã quá quen thuộc với họ. Cộng đồng người châu Âu tại Mỹ thậm chí còn đang gửi kiến nghị đến nhiều nơi để kiện Hershey kèm theo các đe dọa tẩy chay.

Dolce & Gabbana


Thương hiệu nổi tiếng của hai nhà thiết kế đồng tính người Ý Dolce & Gabbana là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những thương hiệu bị ghét nhất thế giới. 

Điều đặc biệt là thương hiệu này bị ghét bởi giá sản phẩm quá đắt đỏ thì ít mà bị ghét vì xúc phạm cộng đồng người đồng tính thì nhiều.

Mặc dù hai người sở hữu công ty đồng thời là nhà thiết kế đều là người đồng tính, nhưng những phát ngôn và hành động của họ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng LGBT. Thậm chí, ca sĩ Elton John còn kêu gọi tẩy chay các nhà thiết kế này và nhiều người khác đã làm theo.


KIỀU CHÂU
Nguồn: bizlive.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.