Chuyên mục
Nga đề xuất cơ chế đàm phán mới với Ukraine

Nga đề xuất cơ chế đàm phán mới với Ukraine

Thứ sáu 26/06/2026 17:40 GMT + 7

Nga cho biết vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AP)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng lợi ích quốc gia cốt lõi của Moscow phải được các nước phương Tây tôn trọng.

Nga đồng thời đề xuất một cơ chế đàm phán mới, với các nhóm làm việc chuyên trách để xử lý từng lĩnh vực riêng biệt. Phát biểu tại Diễn đàn Primakov Readings, ông Lavrov khẳng định một giải pháp chính trị - ngoại giao cho tình hình Ukraine vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Nga đã đề xuất Ukraine nâng cao đáng kể cấp bậc của các trưởng đoàn đàm phán, đồng thời thành lập 3 nhóm công tác phụ trách các vấn đề về nhân đạo, chính trị và quân sự để thúc đẩy đàm phán với Ukraine.

Theo ông Lavrov, đề xuất được đưa ra sau khi Kiev cho rằng cơ chế đàm phán trước đây chưa hiệu quả. Ukraine đến nay chưa phản hồi sáng kiến này. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow vẫn sẵn sàng theo đuổi giải pháp chính trị - ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn chỉ nhằm tạo điều kiện cho khởi động đàm phán.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết nước này đang tiếp tục thảo luận về chuyến thăm tiềm năng của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông đồng thời nhấn mạnh Moscow vẫn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của họ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov (Ảnh: AP)


Theo Ngoại trưởng Nga, sau các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022, Nga từng đồng ý với một số bước đi nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, nhưng sau đó nhận thấy các thỏa thuận không được thực hiện như đúng cam kết.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận các giải pháp tạm thời hay mang tính trung gian, càng không chấp nhận những tối hậu thư do bên khác áp đặt" - ông Lavrov nêu rõ.

Sau hơn 4 năm xung đột, giao tranh giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với các nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành thương lượng ba bên ở các cấp độ khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026. Các cuộc tiếp xúc đã giúp hai bên hiểu rõ hơn lập trường, nhưng chưa đạt tiến bộ đột phá. Trở ngại lớn nhất trong đàm phán tiếp tục xoay quanh vấn đề lãnh thổ Donbass, cũng như quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - hiện do Nga nắm giữ.

Trong hơn 4 năm qua, Nga đã nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass. Mỹ được cho là đã nhiều lần đề nghị Ukraine nhượng bộ. Tuy nhiên, Kiev vẫn bác bỏ khả năng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

 

Quỳnh Chi

Nguồn: vtv.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.