Chuyên mục
Những địa điểm đáng đến thăm ở thành phố Mát-xcơ-va!

Những địa điểm đáng đến thăm ở thành phố Mát-xcơ-va!

Thứ bảy 15/02/2020 16:44 GMT + 7

Thủ đô Mát-xcơ-va mang đến cho du khách cảm nhận về một thành phố mang trong mình cả một chiều dài lịch sử thăng trầm của nước Nga, nhưng cuộc sống hối hả, thể hiện rõ sự sầm uất chốn đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới. Ai đã một lần đặt chân tới đây đều không khỏi trầm trồ thán phục vẻ đẹp của nơi này.

 

Quảng trường Đỏ, điện Krem-lin, Lăng Lê-nin, Đồi Chim Sẻ, nơi tọa lạc của trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop, khu phố cổ đi bộ Arbat, hệ thống tàu điện ngầm,… sẽ là những địa điểm chắc chắn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Mát-xcơ-va.

1. Quảng trường Đỏ và điện Krem-lin


Quảng cảnh quảng trường Đỏ mùa Xuân.

 

Quảng trường Đỏ nằm ở trung tâm của thủ đô Mat-xcơ-va. Quảng trường có chiều dài khoảng 695m và rộng khoảng 130m, xung quanh là các công trình huyền thoại nổi tiếng của Matxcova như Lăng Lê-nin, Cửa hàng bách hóa tổng hợp GUM, Viện bảo tàng lịch sử Nga. Điện Krem-li là công trình nổi bật nhất, nguy nga nhất ở phía tây Quảng trường Đỏ.

 

Đây là một pháo đài kiên cố, bao gồm các cung điện, các nhà thờ, phần tường thành và các tháp canh. Hiện nay điện Krem-li là nơi làm việc của chính quyền Nga. Ở phía Nam Quảng trường Đỏ là Nhà thờ thánh Va-si-li Bla-zen-ni lộng lẫy như tòa lâu đài cổ trong các câu chuyện cổ tích. Nhà thờ có màu sắc rực rỡ và kiến trúc độc đáo với những ngôi tháp chóp hình củ hành, trên đỉnh có một dấu thập thánh giá xây bằng gạch đỏ.


Nhà thờ thánh Ba-si-li Bla-zen-ni.


2. Đồi chim sẻ và MGU

Đồi Chim sẻ nằm bên bờ phải của sông Mat-xcơ-va, là một trong những điểm cao nhất ở Mat-xcơ-va. Từ đây du khách có thể ngắm toàn cảnh Matxcơva: nhìn thấy sân vận động Luzh-ni-ki (nơi diễn ra Worldcup 2018), các mái vòm của tu viện No-vo-de-vi-chy, các nhà thờ Krem-li, nhà thờ Chúa cứu thế và các đỉnh Stalin – 9 tòa nhà chọc trời ở Matxcova.

 

Khi trời tối, đứng trên đồi Chim sẻ nhìn xuống, Matxcova lung linh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Cảnh vật ở đồi Chim sẻ đẹp cả bốn mùa: mùa xuân hoa táo, hoa tử đinh hương, hoa bồ công anh nở rộ; Mùa hè rừng sồi, bạch dương xanh ngắt; Mùa thu lá phong vàng rực rỡ; Mùa đông tuyết trắng xóa, trở thành “dãy núi Alpơ” cực kỳ hấp dẫn đối với những người ưa môn trượt tuyết.


Đại học Tổng hợp Quốc gia MGU toạ lạc trên đồi chim sẻ.


Nơi đây toạ lạc trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mat-xcơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp (MGU) – trường đại học lâu đời nhất nước Nga, thành lập từ năm 1955. Nơi đây đã tốt nghiệp biết bao thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam về lao động, sáng tạo cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh.

3. Hệ thống tàu điện ngầm Mat-xcơ-va

Hệ thống tàu điện ngầm Mat-xcơ-va được coi là đẹp nhất thế giới. Sau 80 năm hoạt động, hệ thống được mở rộng ra 12 tuyến với hơn 200 nhà ga điện ngầm, 44 nhà ga trong số đó được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Loạt kiến trúc trong hệ thống tàu điện ngầm Metro ở Mat-xcơ-va mang nhiều phong cách hiện đại, cổ điển, phục hưng làm nên những công trình ga tàu điện ngầm nguy nga, tráng lệ dưới lòng đất.

 


Bến tàu điện ngầm Maya-cốv-skaya ở Mát-xcơ-va.


4. Phố cổ Ar-bát

Phố cổ Ar-bat là con phố lâu đời nhất của Mat-xcơ-va, được hình thành từ thế kỷ 15. Con phố kéo dài hơn 1 km chỉ dành riêng cho người đi bộ. Dọc theo 2 bên phố là những quán đồ lưu niệm truyền thống của Nga gồm gốm sứ Gzhel, khăn choàng Pav-lov-sky Po-sad, ấm trà Sa-mô-va, búp bê Mat-ri-ôs-ka.

 

Nơi đây có đài tưởng niệm đại thi hào Puskin. Ấn tượng nhất là không gian nghệ thuật đa sắc màu trên khu phố này với sự xuất hiện của các nghệ sĩ đường phố, các hoạ sĩ và nhạc công.


Phố cổ Ar-bát.


5. Công viên Ko-lô-men-skoe

Công viên – khu bảo tồn Ko-lô-men-skoe là một trong những công viên lâu đời nhất tại Mat-xcơ-va. Toạ lạc trên ngọn đồi cao bên bờ sông Mat-xcơ-va ở phía Nam thành phố, từ thế kỷ 14 nơi đây từng là dinh thự mùa hè của các công tước và Nga hoàng. Với diện tích 390 hecta, công viên là một quần thể các nhà thờ, cung điện, viện bảo tàng, công viên.

 

Đặc biệt ở đây có vườn táo bát ngát nơi mùa xuân sẽ ngập tràn sắc hoa trắng muốt, là địa điểm tham quan, chụp ảnh lý tưởng của nhiều cặp đôi. Mùa hè và mùa thu khách có thể vừa đi dạo vừa thưởng thức những trái táo thơm ngon ngay tại khu vườn này.

 


Công viên Ko-lô-men-skoye.


6. Công viên Tsa-rit-sy-nô

Сông viên – khu bảo tàng và khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích rộng lớn hơn 550 hecta, nằm ở phía nam thủ đô Mat-xcơ-va. Nơi đây không chỉ mang vẻ xanh tươi và thơ mộng của một vùng rừng trù phú, mà còn có thần thái cổ điển và tao nhã với những cung điện cổ, đài phun nước phát ra tiếng nhạc, nhà thờ, bảo tàng và hệ thống ao liên hoàn – những công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ 18 cho nữ hoàng E-ka-tê-rin-na đệ nhị.

 

Kiến trúc độc đáo với vật liệu chủ đạo là gạch đỏ kết hợp đá trắng nằm đan xen trong rừng cây và các hồ nước tạo nên khung cảnh có một không hai cho những toà lâu đài tại Tsa-rit-sy-nô.

 


Công viên Tsa-ri-sy-nô.


7. Bảo tàng Bô-rô-đi-nô


Bảo tàng bức tranh “Trận chiến Bô-rô-đi-nô” được xây dựng năm 1912 mô tả những sự kiện của cuộc chiến tranh Pháp – Nga 1812 và trận đại chiến ở làng Bô-rô-đi-nô. Linh hồn của bảo tàng là bức tranh tròn “Trận chiến Borodino” với chiều dài 115m, chiều ngang 15m và hơn 4000 nhân vật trên bức tranh.

 

Bức tranh được treo ôm theo vòng tròn của tường nhằm tạo cảm giác thực trong không gian 360 độ. Phía dưới được đặt các mẫu vật nối tiếp vào phần chân bức tranh, khiến những hiện vật vẽ trong tranh trông hệt như thật.

 


Bảo tàng Bức Tranh tròn Bô-rô-đi-nô.


8. Nhà thờ Chúa Cứu Thế

Ý tưởng xây dựng Nhà thờ Chúa Cứu Thế gắn liền với cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại lần thứ nhất năm 1812. Sau khi đánh đuổi quân Na-pô-lê-ôn, Sa Hoàng đã ra lệnh xây dựng một nhà thờ nguy nga, lộng lẫy để tạ ơn Thiên chúa đã che chở nước Nga và tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì đất nước.

 

Nhà thờ Chúa cứu thế là nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất tại Nga và trên toàn thế giới. Công trình có kích thước đáng kinh ngạc: mái chóp mạ vàng cao 103 m, có sức chứa đến 10 ngàn người. Bên trong nhà thờ được bài trí lộng lẫy với các bích hoạ tuyệt đẹp được thực hiện bởi bàn tay các nghệ nhân xuất sắc nhất của Nga.

 


Nhà thờ Chúa cứu thế.


9. Du thuyền trên sông Mát-xcơ-va

Tham gia chuyến du thuyền Radison 5 sao trên dòng sông Mát-xcơ-va, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của thành phố từ điểm thấp nhất, với những góc nhìn hoàn toàn mới về thành phố Mat-xcơ-va. Du thuyền đi qua các điểm như Khu tổ hợp thương mại Moscow City, Đại học tổng hợp MGU cổ kính, Đồi Chim Sẻ, tượng đài Pi-e đại đế, Nhà thờ chúa cứu thế, điện Krem-li trong vòng 3 tiếng, du khách kịp ngắm thành phố khi lên đèn từ dưới lòng sông.



Du thuyền trên sông Mát-xcơ-va.

Nguồn: vip-tour.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.