Chuyên mục
Nga: Ngành may sợ nạn buôn lậu từ Trung Quốc hơn việc gia nhập WTO
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga: Ngành may sợ nạn buôn lậu từ Trung Quốc hơn việc gia nhập WTO

Thứ ba 11/09/2012 12:17 GMT + 7
Sau khi Nga gia nhập WTO, giá hàng may mặc nhập khẩu vào Nga sẽ giảm, nhưng các nhà sản xuất trong nước không e ngại điều này, theo tin từ trang điện tử expert.ru ngày 24-8-2012.

     
Nhà máy sản xuất hàng may mặc ở Nga

Việc nhập khẩu hàng may mặc vào Nga trong khuôn khổ WTO sẽ trở nên có lợi hơn trước. Khi Nga gia nhập WTO, do mức thuế hải quan giảm nên giá bán lẻ trong nước có thể giảm, nhưng có lẽ không nhiều. Các nhà sản xuất Nga không sợ bị cạnh tranh về giá, theo ý kiến của họ, vấn đề phức tạp hơn cho toàn thị trường Nga là hình thức nhập khẩu "xám" và mức thuế giá trị gia tăng quá cao.

Từ ngày 24/8/2012, Nga bắt đầu thực hiện những chính sách mới đối với mặt hàng quần áo nhập khẩu theo thoả thuận với các nước thành viên WTO. Mức thuế nhập khẩu đối với từng loại hàng may mặc vẫn ở mức trước khi Nga gia nhập WTO - ngày 22/8/2012. Tuy nhiên mức giá tối thiểu cho một kilôgram hàng hoá được giảm đáng kể. Ví dụ, mức thuế cho mặt hàng áo jacket, áo khoác, áo bành tô vẫn ở mức 10%, nhưng giá tối thiểu giảm từ "không ít hơn 5 euro/kg" xuống "không ít hơn 3 euro/kg". Giá tổi thiếu của mặt hàng "bộ quần áo" giảm từ 4 euro xuống 2,5 euro/kg, các mặt hàng "váy, quần dài, áo sơ mi, áo cánh nữ và áo len" - giảm từ 3 euro xuống 2 euro/kg. 

"Hàng hoá được nhập vào thị trường Nga sẽ có giả rẻ hơn hiện nay" - bà Svetlana Belyaeva, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất hàng may mặc Nga đánh giá. 

Thật vậy, chi phí hải quan của những công ty bán lẻ, kinh doanh các hàng hiệu nước ngoài, sẽ giảm. Chủ hãng Finn Flare, bà Xenia Ryasova cho biết: "Các điều kiện WTO rất hữu ích cho chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi có khả năng giảm giá hàng xuống một chút. Điều này làm chúng tôi rất phấn khởi". 

"Tuy nhiên, hiện nay ở Nga không có những nhà sản xuất lớn các mặt hàng áo jacket và áo khoác, việc giá hàng giảm sẽ không gây ảnh hưởng cho bất cứ người nào" - bà Ryasova nói thêm. 

Giám đốc Logistics của hãng Finn Flare, bà Helen Greenwald cho rằng những điều kiện làm việc mới trong khuôn khổ WTO là "tin tức tốt", như việc giá tối thiểu của mặt hàng áo khoác giảm từ 5 xuống đến 3 euro/kg. Theo đánh giá của bà ta, Finn Flare có thể tiết kiệm được từ 200 đến 300 nghìn rúp (gần 10 nghìn USD) cho mỗi container hàng, vì hàng của Finn Flare được sản xuất từ châu Á và nhập vào Nga như hàng nước ngoài. 

Tuy nhiên, giá bán lẻ chưa chắc giảm nhiều - chuyên gia phân tích của hãng "RIA Mode" Alexander Kuzhnhetsov đánh giá. Đừng quên rằng hơn một nửa thị trường quần áo Nga bị loại hàng nhập khẩu "xám", hay nói trắng ra là hàng buôn lậu, chiếm lĩnh. 

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn các nhà nhà sản xuất hàng may mặc Nga, bà Valentina Mironova, môi trường cạnh tranh mới WTO sẽ ảnh hưởng xấu đến các nhà sản xuất trong nước. Bà cho biết: "Hiện nay mức thuế thấp nhất cho vải vóc là 15%. Tính thêm vào đó các loại thuế khác sẽ lên đến 40%, nhưng ít nhất là 30%". 

Còn theo bà Belyaeva, Chủ tịch Liên đoàn các nhà may mặc, tác động tiêu cực sắp tới là việc các nhà sản xuất Nga sẽ bị "giảm lợi nhuận" và "thiệt hại do việc phải giảm giá" để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. "Điều này có thể dẫn đến việc đóng cửa các công xưởng hay dời nhà máy sản xuất sang nước khác, cũng như việc rút vốn đầu tư ra khỏi nghành công nhiệp may mặc" - bà Belyaeva đánh giá. 

Bà Mironova cho biết thêm, hiện nay, ở Nga có các nhà máy sản xuất hàng may mặc dưới những thương hiệu Nga như "Charm Lady", "Manwill", "EuroModa". "Đừng quên phân khúc thiết kế quần áo của những nhà thiết kế trẻ: trong điều kiện hiện mới, việc nhập khẩu vải vóc của họ cũng sẽ chịu nhiều áp lực". 

Tuy nhiên, đối với phần lớn các nhà sản xuất hàng may mặc Nga, khó khăn không phải là WTO, mà là tình trạng nhập khẩu "xám" và mức thuế tri giá gia tăng quá cao.

Theo đánh giá của người đứng đầu tập đoàn "Mega", ông Vasily Gushin, lượng hàng buôn lậu được trả tiền từ tài khoản riêng của các cá nhân người Nga vào tài khoản cá nhân ở Trung Quốc vào khoảng 12 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. "Số hàng này được nhập vào Nga mà không phải trả bất kỳ loại thuế nào cả" - Ông Gushin nhấn mạnh.

Theo ý kiến của ông Gushin, giảm tỷ lệ hàng buôn lậu và tạo ra một cuộc cạnh tranh văn minh trên thị trường Nga là điều có thể, nếu doanh nghiệp may mặc Nga nhận được mức thuế giá trị gia tăng 10%. Ông lập luận: "Ở Thổ Nhĩ Kỳ, mức thuế giá trị gia tăng cho thành phẩm là 18%, riêng đối với ngành công nghiệp dệt may - mức thuế này chỉ có 8%. Nếu ngành dệt may của chúng tôi được hưởng mức thuế này, lượng hàng buôn lậu chắc chắn sẽ giảm". (Hiện nay, mức thuế giá trị gia tăng cho ngành dệt may ở Nga là 18%).

Ông Gushin không loại trừ khả năng doanh nghịêp Nga sẽ chuyển công trường sản xuất sang các nước có điều kiện ưu đãi hơn, nếu không có gì thay đổi trong công tác quản lý ngành dệt may tại Nga.

Nguồn tham khảo: http://expert.ru/2012/08/24/kontrabanda-strashnee-vto/
Nguồn: expert.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.