Chuyên mục
Nga cảnh báo khó thay thế nguồn dầu Trung Đông khi eo biển Hormuz bị phong tỏa

Nga cảnh báo khó thay thế nguồn dầu Trung Đông khi eo biển Hormuz bị phong tỏa

Thứ tư 11/03/2026 05:32 GMT + 7
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu khí, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thị trường năng lượng thế giới bước vào một mặt bằng giá mới.

Phát biểu tại cuộc họp tình hình thị trường dầu khí thế giới, Tổng thống Putin cho biết các tuyến vận chuyển dầu khí quốc tế đang bị gián đoạn nghiêm trọng và gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz nơi chiếm khoảng 1/3 lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của thế giới trên thực tế đã bị gián đoạn. Theo số liệu năm 2025, khoảng 14 triệu thùng dầu/ngày đi qua tuyến đường này, trong đó gần 80% được vận chuyển tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).


Việc tìm các tuyến thay thế cho nguồn dầu từ Trung Đông hiện nay rất khó khăn và tốn kém, trong khi nhu cầu năng lượng của thị trường vẫn ở mức cao. Vì vậy, theo ông Putin việc chuyển hoàn toàn nguồn cung dầu Trung Đông sang các tuyến đường khác mà không sử dụng eo biển Hormuz là khó thực hiện trong ngắn hạn.

Tổng thống Nga cho rằng sự thay đổi trong cân bằng cung - cầu dầu khí do xung đột có thể tạo một xu hướng giá năng lượng mới trên thị trường. Thực tế cho thấy giá dầu đã tăng nhanh trong thời gian gần đây, có thời điểm vượt 119 USD/thùng, trong khi đó sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng tại Trung Đông giảm mạnh và có thể mất nhiều tháng để phục hồi.

Phía Nga khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp dầu khí cho các quốc gia đối tác tin cậy, trong đó có Hungary và Slovakia, đồng thời bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với châu Âu nếu Liên minh châu Âu tách lĩnh vực năng lượng khỏi yếu tố chính trị.

Tổng thống Nga Putin cũng khuyến nghị các công ty năng lượng trong nước tận dụng giai đoạn giá cao, sử dụng nguồn thu xuất khẩu bổ sung nhằm giảm gánh nặng nợ với các ngân hàng và củng cố khả năng tài chính.

Trong khi đó, ngày 10/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc giá năng lượng tăng không phải là lý do để nước này nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga và khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.


Minh Phượng / VOV-Moscow

Nguồn: vov.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.